Cần Thơ mở rộng cửa đón nhà đầu tư toàn cầu

15:55' - 25/11/2025
BNEWS Trong bối cảnh phát triển mới, bên cạnh nguồn lực nội tại, thành phố Cần Thơ chú trọng công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, mời gọi các đối tác nước ngoài đầu tư vào địa bàn.
Thành phố Cần Thơ có diện tích tự nhiên khoảng 6.360 km² với 72 km đường bờ biển, với 103 đơn vị hành chính cấp xã. Cần Thơ là một trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương của Việt Nam, giữ vai trò trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long - vùng sản xuất lúa gạo, trái cây và thủy sản trọng điểm của cả nước. Với vị trí địa lý thuận lợi, hệ thống giao thông kết nối đa dạng và hạ tầng kinh tế - xã hội đang được Trung ương đầu tư mạnh mẽ, Cần Thơ đang phấn đấu đến năm 2030 trở thành cực tăng trưởng mới của quốc gia. Trong bối cảnh phát triển mới, nhiều doanh nghiệp, đối tác nước ngoài đã đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư vào địa bàn trên nhiều lĩnh vực.

 

Trong chuyến thăm và gặp gỡ lãnh đạo thành phố mới đây, đoàn công tác của Đại sứ và các doanh nghiệp Thái Lan đã tìm cơ hội tiếp tục đầu tư vào thành phố Cần Thơ.

Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam, bà Urawadee Sriphiromya bày tỏ sự tin tưởng cột mốc hợp nhất đơn vị hành chính sẽ khởi đầu cho giai đoạn phát triển nhanh và thịnh vượng của thành phố Cần Thơ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Cần Thơ có môi trường phát triển năng động, là trung tâm phát triển kinh tế xanh và là đô thị dịch vụ của Việt Nam. Đặc biệt, thành phố đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Đại sứ nhấn mạnh các mục tiêu phát triển của Cần Thơ cũng rất tương đồng với mục tiêu phát triển của Thái Lan, đặc biệt là chiến lược “3 kết nối” gồm kết nối chuỗi cung ứng, kết nối kinh tế địa phương và kết nối các chiến lược phát triển bền vững - những chiến lược mà lãnh đạo 2 nước đã thống nhất trước đó/

Theo Đại sứ Thái Lan, thời gian qua nhiều doanh nghiệp Thái Lan đầu tư kinh doanh tại Cần Thơ như: Central Tetail, C.P, PAYATA Food…, đã nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ tích cực từ chính quyền thành phố. Thời gian tới, Thái Lan và Cần Thơ có tiềm năng lớn để hợp tác phát triển về nông nghiệp thông minh, chế biến nông sản xanh, logistics thông minh, du lịch, thúc đẩy giao lưu văn hóa...

Cần Thơ hiện có 5 dự án đầu tư vốn trực tiếp từ Thái Lan với tổng vốn đăng ký khoảng 119 triệu USD. Trong 9 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của thành phố sang Thái Lan đạt 22,7 triệu USD, với các mặt hàng chủ lực như thủy sản, may mặc, nông sản và nông sản chế biến; kim ngạch nhập khẩu đạt 13,5 triệu USD, chủ yếu là vải, nguyên liệu, máy móc và thiết bị phục vụ sản xuất.

Theo Thành ủy Cần Thơ, sau khi hợp nhất đơn vị hành chính từ ngày 1/7, thành phố tập trung xây dựng chiến lược phát triển với không gian mới, vị thế mới. Một trong những lĩnh vực thành phố quan tâm hàng đầu là đối ngoại, hợp tác quốc tế, mời gọi đầu tư từ các đối tác nước ngoài vào địa bàn. Mới đây, nhiều triển vọng hợp tác mới được mở ra giữa thành phố Cần Thơ và các đối tác Canada sau chuyến thăm và làm việc giữa ngài Nickel James Stafford, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam và lãnh đạo thành phố.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết; trong quá trình phát triển, ngoài năng lực nội tại, Cần Thơ rất cần sự hỗ trợ, hợp tác của các tổ chức quốc tế vào địa bàn. Thành phố kỳ vọng sẽ có thêm nhiều chương trình, dự án hợp tác với Canada và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP); đồng thời đề xuất chú trọng hợp tác liên kết đào tạo sau đại học, phát triển khoa học công nghệ, công nghệ cao, năng lượng, môi trường; triển khai nhiều dự án thích ứng biến đổi khí hậu rộng rãi trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cũng bày tỏ kỳ vọng thời gian tới, bà Đại sứ sẽ kết nối giữa các doanh nghiệp Canada và doanh nghiệp ở Cần Thơ thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, xuất nhập khẩu…

Đại sứ Nickel James Stafford cho rằng giáo dục, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến, logistics, ứng phó biến đổi khí hậu… là những lĩnh vực phía Canada rất quan tâm và mong muốn đẩy mạnh hợp tác hơn nữa với Việt Nam; trong đó có thành phố Cần Thơ. Mặc khác, nông sản là thế mạnh của 2 bên, phía Canada đã nghiên cứu các công nghệ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu, các công nghệ chế biến sau thu hoạch và cho biết có thể chia sẻ, hỗ trợ phát triển nông nghiệp của Cần Thơ trong thời gian tới.

Qua 9 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Canada là 32,57 triệu USD, các mặt hàng chủ yếu là thủy sản, nông sản và nông sản chế biến, may mặc, dược phẩm và một số mặt hàng khác. Kim ngạch nhập khẩu là 2,52  triệu USD, các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là  nguyên phụ liệu sản xuất giấy.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, từ ngày 1/7, thành phố Cần Thơ mới đi vào hoạt động trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thành phố Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng (cũ) và tỉnh Hậu Giang (cũ). Với bối cảnh, vị thế và không gian phát triển mới sẽ là tiền đề quan trọng để thành phố sớm trở thành cực tăng trưởng của quốc gia, hướng tới đô thị hiện đại, sinh thái, thông minh. Việc mở rộng này cũng mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế trong thời gian tới.

Sau khi hợp nhất đơn vị hành chính, thành phố Cần Thơ đã xây dựng chiến lược phát triển với không gian mới. Thành phố Cần Thơ kỳ vọng thúc đẩy hợp tác với các đối tác nước ngoài trên lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; lĩnh vực công nghiệp; nông nghiệp công nghệ cao; chế biến nông sản; lĩnh vực giao thông và hạ tầng kỹ thuật đô thị, đô thị thông minh, xuất khẩu nông sản, thủy sản, logistics... Song song đó, tăng cường hơn nữa việc giao lưu văn hóa - nghệ thuật, giáo dục, thúc đẩy phát triển du lịch.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục