Cần Thơ mong muốn hợp tác với các đối tác Canada trong nhiều lĩnh vực

07:37' - 18/11/2025
BNEWS Chiều 17/11, ngài Nickel James Stafford, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam đã đến thăm và làm việc với thành phố Cần Thơ về việc hợp tác, triển khai dự án trên địa bàn.

Ngài Nickel James Stafford, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam và Canada đã có mối quan hệ song phương hơn 50 năm qua, và là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong khu vực ASEAN. Đối với đồng bằng sông Cửu Long, Đại sứ cho rằng đây là vựa nông sản, thủy sản lớn của Việt Nam, tuy nhiên cũng là vùng chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, đặc biệt là cộng đồng ven biển.

 

Đại sứ cũng bày tỏ sự vui mừng khi nhận thấy 7 trạm khí tượng thủy văn đã được lắp đặt và cung cấp thông tin dự báo sớm về khí hậu, thủy văn cho người dân khu vực ven biển. Song song đó, các hoạt động khác trong khuôn khổ dự án cũng được triển khai rất tốt.

Phía Canada rất tự hào khi có mối quan hệ hợp tác với Cần Thơ trong dự án cộng đồng ven biển thông minh thích ứng biến đổi khí hậu triển khai trên địa bàn, đồng thời kỳ vọng các chuyên gia, nhà khoa học của Canada sẽ tiếp tục có cơ hội hợp tác đóng góp chuyên môn thông qua dự án này.

Theo Ủy ban nhân dân thành phố, trong quá trình phát triển, bên cạnh nguồn lực nội tại, Cần Thơ rất cần sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế; trong đó có các đối tác đến từ Canada. Thành phố đề xuất thời gian tới, Cần Thơ và các đối tác Canada sẽ có thêm nhiều chương trình, dự án hợp tác trên lĩnh vực thương mại và kinh tế.

Riêng lĩnh vực nông nghiệp, Cần Thơ có nguồn nông, thủy sản dồi dào phục vụ nhu cầu xuất khẩu, tuy nhiên việc xuất, nhập khẩu sang thị trường Canada còn khiêm tốn. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ kỳ vọng thời gian tới, ngài Đại sứ sẽ làm cầu nối kết nối giữa các doanh nghiệp Canada và doanh nghiệp ở Cần Thơ thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu nông, thủy sản.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cảm ơn sự hỗ trợ từ Chính phủ Canada thông qua Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) đã tài trợ Dự án cộng đồng ven biển thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các đối tác để triển khai hiệu quả; đồng thời mong dự án sẽ được mở rộng phạm vi triển khai tại Cần Thơ, đặc biệt ở những khu vực có nguy cơ ngập lụt và xâm nhập mặn cao.

Thành phố Cần Thơ đề xuất sẽ có thêm nhiều chương trình, dự án hợp tác với Canada và UNDP trong lĩnh vực giáo dục, liên kết đào tạo sau đại học, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, an ninh mạng, năng lượng tái tạo; xử lý nước thải, công nghiệp chế biến, logistics, mở rộng quy mô hạ tầng giao thông; triển khai rộng các dự án liên quan đến ứng phó biến đổi khí hậu…

Theo Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, hiện nay Cần Thơ có 2 dự án FDI do Canada đầu tư, tổng vốn đăng ký khoảng 1,2 triệu USD; 1 dự án từ nguồn vốn ODA trên 4,2 CAD; 1 dự án từ nguồn vốn NGO là 896.667 CAD, đang triển khai.

Qua 9 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Canada là 32,57 triệu USD, các mặt hàng chủ yếu là thủy sản, nông sản và nông sản chế biến, may mặc, dược phẩm, một số mặt hàng khác (giày dép); kim ngạch nhập khẩu là 2,52  triệu USD, các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là  nguyên phụ liệu sản xuất giấy.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục