BNEWS Ngày 28/7, UBND thành phố Cần Thơ đã tổ chức họp Ban Chỉ đạo xuất khẩu thành phố nhằm phân tích, đánh giá tình hình và đưa ra các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa trong thời gian tới.
Bên cạnh đó, tranh thủ thu hút các doanh nghiệp xuất khẩu vào đầu tư trên địa bàn ở các lĩnh vực như: may mặc, giày, thuốc lá, cơ khí, nông sản chế biến để vừa giải quyết việc làm cho người dân, vừa tạo ra hàng hóa xuất khẩu, phát triển kinh tế cho địa phương và cả nước.
Đặc biệt, thành phố Cần Thơ cần phát triển mạnh dịch vụ logistics, mở rộng các dịch vụ thanh toán, khai thuê hải quan... để hỗ trợ cho các doanh nghiệp xuất khẩu tại thành phố Cần Thơ nhằm giảm chi phí giá thành sản xuất và tăng khả năng cạnh tranh hàng hóa xuất khẩu. Đây là khâu yếu nhất của thành phố Cần Thơ trong thời gian qua so với thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn khác. Đây cũng là lý do mà trên địa bàn chỉ có 39 doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu tại Cục Hải quan Cần Thơ, trong khi đó có tới 142 doanh nghiệp trên địa bàn làm thủ tục xuất khẩu tại Cục Hải quan ở các địa phương khác. Cũng theo ông Nam, Cần Thơ phấn đấu từ nay đến cuối năm phải “kéo” từ 1-2 doanh nghiệp logistis vào đầu tư trên địa bàn, tăng cường quảng bá, giới thiệu các doanh nghiệp vận tải đưa tàu có trọng tải 10.000 tấn vào cảng Cái Cui để nhận hàng hóa xuất khẩu trực tiếp, nhất là các mặt hàng nông sản nhằm giảm chi phí vận chuyển vì hiện nay luồng kênh Quan Chánh Bố đã thông. Ngoài ra, các sở, ngành cần nhanh chóng điều tra phân khúc thị trường xuất khẩu gạo, có số liệu báo cáo cụ thể để có kế hoạch, giải pháp cho các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu gạo. Theo ông Nguyễn Minh Toại, Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ, từ đầu tháng 7 đến nay, tình hình xuất khẩu gạo có nhiều khả quan do trên địa bàn đã có nhiều doanh nghiệp ký thêm các hợp đồng xuất khẩu mới nên sản lượng cũng như giá trị xuất khẩu gạo đều tăng. Theo dự báo từ nay đến cuối năm, tình hình xuất khẩu gạo cũng như một số mặt hàng thủy sản sẽ có nhiều khả quan hơn so với đầu năm, nhất là trong các tháng cuối năm vào dịp Noel và Tết Dương lịch. Ông Nguyễn Ngọc Hè, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ cũng cho biết, sản lượng lúa cả 3 vụ năm nay của thành phố Cần Thơ dự kiến sẽ đạt khoảng 1,4 triệu tấn, vượt kế hoạch đề ra là 1,3 triệu tấn do không bị ảnh hưởng lớn của hạn hán và xâm nhập mặn nên không lo thiếu nguồn nguyên liệu chế biến xuất khẩu. Diện tích và sản lượng thủy sản hiện nay tuy có sụt giảm so với cùng kỳ do giá cả xuống thấp, nhất là đối với cá tra nhưng dự báo sản lượng có thể đạt tương đương với năm 2015 nếu giá cá trong thời gian tới nhích lên. Riêng diện tích cây ăn trái trên địa bàn đạt 15.800 ha, tăng 9,24 % kế hoạch do nông dân đã mạnh dạn cải tạo vườn tạp để trồng cây ăn trái kết hợp với phát triển du lịch sinh thái... Vì vậy, nguồn nguyên liệu phục vụ cho xuất khẩu nông sản của thành phố trong năm nay là không đáng ngại do nông dân tăng diện tích sản xuất. Vấn đề quan trọng còn lại là thị trường và giá cả cũng như khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp. Theo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, ước 7 tháng đầu năm 2016, thành phố Cần Thơ có tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thu ngoại tệ đạt 891,2 triệu USD, đạt 54% kế hoạch, trong đó xuất khẩu hàng hóa đạt 686,2 triệu USD, đạt 47% kế hoạch, dịch vụ thu ngoại tệ đạt 205 triệu USD (vượt kế hoạch đề ra của năm 2016 là 180 triệu USD). Trong khi các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của thành phố Cần Thơ trong năm nay như gạo, thủy sản, may mặc, dược phẩm, da thuộc, lông vũ... đều giảm, thì dịch vụ thu ngoại tệ lại tăng mạnh đã bù đắp đáng kể vào giá trị xuất khẩu hàng hóa sụt giảm. Theo kế hoạch, trong năm nay thành phố Cần Thơ sẽ xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thu ngoại tệ đạt 1.650 triệu USD, trong đó dịch vụ thu ngoại tệ năm nay dự kiến sẽ đạt khoảng 300 triệu USD, tăng gần gấp đôi so với kế hoạch./.Tin liên quan
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Cần Thơ đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp
Chiều 13/6,Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với TP.Cần Thơ – thủ phủ của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamTập trung nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất sầu riêng
Văn phòng Chính phủ có văn bản số 421/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp về tình hình sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng.
-
Kinh tế Việt NamCần hành trang pháp lý khi sáng tạo nội dung trên không gian số
Sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, hoạt động sáng tạo nội dung đang mở ra cơ hội lớn cho KOC, KOL, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về hiểu biết và tuân thủ pháp luật.
-
Kinh tế Việt NamĐà Nẵng xây dựng năng lực xuất khẩu trực tuyến
Đà Nẵng xây dựng năng lực xuất khẩu trực tuyến
-
Kinh tế Việt NamCần Thơ khẩn cấp ứng phó sạt lở
Sạt lở bờ sông, kênh rạch và bờ biển diễn biến phức tạp, xuất hiện cả mùa mưa lẫn mùa khô, đe dọa trực tiếp tính mạng, tài sản, giao thông và các công trình thiết yếu.
-
Kinh tế Việt NamKết nối đa phương thức, tạo động lực mới cho hạ tầng giao thông Việt Nam
Khi hạ tầng ngày càng trở thành yếu tố quan trọng quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia, những công trình được quyết định hôm nay sẽ định hình đất nước trong nhiều thập niên tới.
-
Kinh tế Việt NamKiểm soát chặt phát thải mê-tan ngay từ kho cảng nhập khẩu
Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) đang được xem là một trong những nguồn năng lượng chuyển tiếp quan trọng trong lộ trình giảm phát thải khí nhà kính của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 10-NQ/TW: Động lực 'hút' FDI vào kinh tế xanh
Cùng với thay đổi từ phía doanh nghiệp, mô hình các khu công nghiệp cũng đang dịch chuyển theo hướng sinh thái. Đây được xem là một yếu tố quan trọng để đáp ứng nhu cầu của thế hệ nhà đầu tư mới.
-
Kinh tế Việt NamCần Thơ báo động sạt lở, công bố tình huống khẩn cấp ở 4 xã, phường
UBND thành phố Cần Thơ vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, sự cố sạt lở nguy hiểm tại nhiều khu vực bờ sông, bờ kênh và bờ biển.
-
Kinh tế Việt NamTăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam
Tăng trưởng du lịch trong giai đoạn mới không thể chỉ đo bằng số lượng khách mà cần quan tâm đến chất lượng dòng khách, thời gian lưu trú, mức chi tiêu, khả năng quay trở lại.











