BNEWS Chiều 28/7, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Nhật Kiều (nguyên Giám đốc Công ty ALC II Nam Sài Gòn) 3 năm tù giam về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Sau hai ngày xét xử, chiều 28/7, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án gây thiệt hại 60 tỷ đồng xảy ra tại Công ty Cho thuê Tài chính II, Chi nhánh Nam Sài Gòn (Công ty ALC II Nam Sài Gòn).
Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Nhật Kiều (nguyên Giám đốc Công ty ALC II Nam Sài Gòn) 3 năm tù giam về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; tuyên phạt bị cáo Lê Mạnh Dũng (nguyên Phó giám đốc ALC II Nam Sài Gòn) 14 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Đáng chú ý, ông Phạm Nhật Kiều bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án từ 15-16 năm tù cho tội danh này đối với ông Kiều.
Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử cho rằng hành vi của ông Kiều tương xứng với tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” nên đã thay đổi tội danh và tuyên phạt ông này 3 năm tù giam.
Theo cáo trạng, vào tháng 9/2007, Vũ Văn Long (Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ vận tải và giao nhận Phương Mai) đã gặp Phạm Nhật Kiều để đề nghị thuê tài chính số tiền 33 tỷ đồng với tài sản thế chấp là tàu biển Phúc Hải 06.
Mặc dù tàu biển Phúc Hải 06 chưa đứng tên sở hữu của Công ty Phương Mai, hồ sơ không đảm bảo về năng lực tài chính, Phạm Nhật Kiều vẫn chỉ đạo Lê Mạnh Dũng ký duyệt đề xuất cho thuê để Kiều ký quyết định cho thuê tài chính với số tiền 33 tỷ đồng.
Đến thời hạn trả nợ, Vũ Văn Long bỏ trốn khiến Công ty ALC II Nam Sài Gòn phải chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính trước hạn và thu hồi tài sản cho thuê để bán đấu giá. Tuy nhiên, Công ty ALC II Nam Sài Gòn không thu hồi được tài sản đã cho thuê, bị thiệt hại 60,4 tỷ đồng (bao gồm vốn và lãi).
Trong vụ án này, đối tượng Vũ Văn Long đã bỏ trốn, Hội đồng xét xử yêu cầu Cơ quan Công an tiếp tục truy nã, sẽ xử lý sau./.
>>> "Đại án" tham ô tại ALC II: Tuyên án tử hình Vũ Quốc Hảo và Đặng Văn Hai
Tin liên quan
Xét xử sơ thẩm vụ thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam
Ngày 19/7, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên xét xử sơ thẩm 36 bị cáo trong vụ án làm thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamSự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Việt NamTây Ninh chủ động tìm nguồn vật liệu cho các công trình
Theo Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, nhu cầu vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các công trình, dự án trên địa bàn đang vượt khả năng đáp ứng ở hầu hết nhóm vật liệu.
-
Kinh tế Việt NamĐiều hành giá linh hoạt, giữ nhịp tăng trưởng
Áp lực điều hành giá những tháng cuối năm được dự báo gia tăng khi nhiều yếu tố bất định từ bên ngoài tiếp tục tác động đến nền kinh tế.
-
Kinh tế Việt NamDung Quất - 30 năm bệ phóng cho kỷ nguyên vươn mình của đất nước
Sáng 15/8, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (16/8/1996 - 16/8/2026).
-
Kinh tế Việt NamGỡ vướng mặt bằng, điều chuyển vốn, siết trách nhiệm để đạt mục tiêu giải ngân 100%
Theo Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh hơn 13.845,7 tỷ đồng. Đến ngày 31/7, tỉnh giải ngân 4.842,071 tỷ đồng, đạt 35% kế hoạch.
-
Kinh tế Việt Nam116 triệu USD nâng cấp, mở rộng nhà máy HD Hyundai Eco Vina
Dự án được Công ty TNHH HD Hyundai Eco Vina đầu tư 116 triệu USD nâng cấp, mở rộng cơ sở sản xuất, đưa tổng vốn đầu tư toàn bộ nhà máy lên 451 triệu USD.
-
Kinh tế Việt NamSắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục phù hợp với đặc thù miền núi
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng đoàn công tác đã thăm, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
-
Kinh tế Việt NamXếp thứ 4 giải ngân vốn: Tây Ninh làm gì để không lỡ đà tăng trưởng?
Với nhiều chỉ số kinh tế tăng trưởng ở mức cao trong 7 tháng qua, Tây Ninh đang có nền tảng để hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 từ 10 - 10,5%.
-
Kinh tế Việt NamSớm bổ sung nguồn lực để hoàn thiện giao thông cơ sở
Nhiều tuyến đường nông thôn trên địa bàn Bắc Ninh vẫn là đường đất, xuống cấp hoặc nhỏ hẹp, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, vận chuyển nông sản và kết nối các khu dân cư với vùng sản xuất.









