Cần Thơ “phủ sóng” chợ 4.0
Ngày 8/1, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, UBND quận Ô Môn phối hợp cùng Viettel Cần Thơ - chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (VIettel) tổ chức Lễ ra mắt mô hình "Chợ 4.0 - Thanh toán không dùng tiền mặt" tại chợ Ô Môn.
Tại lễ ra mắt đã có hơn 100 tiểu thương đăng ký thanh toán không dùng tiền mặt qua ứng dụng Viettel Money.
Ông Ngô Văn Tứng, Phó Giám đốc Viettel Cần Thơ cho biết, Ô Môn là địa phương thứ sáu trong số 9 quận, huyện của thành phố được Viettel triển khai mô hình này. Trước đó, chợ 4.0 đã có mặt tại các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Thốt Nốt, huyện Phong Điền và huyện Vĩnh Thạnh. Theo ông Ngô Văn Tứng, với mô hình chợ 4.0, toàn bộ tiểu thương và người dân có thể mua bán hàng hóa tại chợ bằng cách quét mã QR, hay chuyển tiền qua số điện thoại trên ứng dụng Viettel Money vô cùng nhanh chóng, thuận tiện. Chỉ với chiếc điện thoại thông minh là khách hàng có thể sử dụng để giao dịch không tiền mặt tại các sạp hàng và ki-ốt trong chợ. Người dân có thể thoải mái đi chợ mà không còn những trở ngại như mang theo tiền lẻ, tính toán tiền thừa. Cũng theo lãnh đạo Viettel Cần Thơ, đến nay đã có hơn 100 tiểu thương kinh doanh bên trong và xung quanh chợ Ô Môn đăng ký thanh toán không dùng tiền mặt qua ứng dụng Viettel Money của Viettel và con số này vẫn gia tăng từng ngày.Hiệu quả và tiềm năng từ việc phát triển chợ Ô Môn thành chợ 4.0 đã và đang tạo đà để đơn vị nhân rộng mô hình này ra nhiều lĩnh vực trong huyện. Qua đó, góp phần từng bước hiện thực hóa sứ mệnh phổ cập tài chính số và “Kiến tạo số mới” thông minh hơn, hiện đại hơn.
Anh Phạm Duy Phương, chủ cửa hàng bách hóa Minh Phương ở chợ Ô Môn cho biết, đã cài đặt và sử dụng Viettel Money được gần hơn một tháng sau khi được Ban quản lý chợ thông báo. Theo anh Phương, qua một thời gian sử dụng anh thấy cách thanh toán này rất tiện lợi, chỉ cần có số điện thoại đăng ký ứng dụng là có thể chuyển tiền mua bán hàng hóa.
Những ngày đầu, còn ít người biết nên số lượng thanh toán chưa nhiều nhưng đến nay, mỗi ngày cửa hàng của anh Phương đã có hơn mười giao dịch được thực hiện qua quét mã QR. Mỗi khi có khách đến mua hàng, anh Phương cũng giới thiệu để người mua có thể chọn trả tiền mặt hay qua ứng dụng. “Hiện nay công nghệ rất phát triển, internet di dộng đã phủ sóng rộng khắp nên việc thanh toán qua mạng rất dễ dàng, không mất quá nhiều thời gian so với tiền mặt. Một điểm thuận tiện nữa là số tiền nhỏ cũng có thể chuyển được”, anh Phương nói. Tại lễ ra mặt, ông Tạ Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND quận Ô Môn đề nghị Viettel Cần Thơ nghiên cứu thực hiện tiếp cận đồng thời tất cả các nhóm đối tượng hình thành nên hệ sinh thái tài chính số. Cụ thể, toàn bộ các tiểu thương ở chợ sẽ chấp nhận thanh toán bằng hình thức số qua Viettel Money như một hình thức thanh toán nhanh và nhiều tiện ích (thanh toán qua số điện thoại, thanh toán QR, chuyển khoản). Về phía Viettel cần luôn đổi mới phong cách phục vụ, nâng cấp giao diện ứng dụng, đưa ra nhiều ưu đãi hơn cho khách hàng tham gia quét mã QR nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho tiểu thương và người dân đi chợ quen dần với thanh toán không dùng tiền mặt. Đồng thời, bố trí quầy hướng dẫn sử dụng tài khoản, nộp tiền, rút tiền của các ngân hàng, công ty cung cấp dịch vụ tại chợ cho người dân an tâm khi sử dụng dịch vụ. Lãnh đạo UBND quận Ô Môn cũng đề nghị phòng Kinh tế quận tiếp tục theo dõi mô hình này, có sự hỗ trợ kịp thời để mô hình đạt kết quả cao nhất, tạo tiền đề nhân rộng ra các chợ còn lại trên địa bàn quận. Theo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, thời gian qua việc triển khai mô hình chợ 4.0 tại các chợ, siêu thị trên địa bàn thành phố khá tốt. Đây là xu hướng tất yếu mang lại nhiều tiện ích cho người dùng. Sắp tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng cũng như Ban Quản lý các chợ để làm sao việc triển khai mô hình thanh toán không dùng tiền mặt được đồng bộ, hiệu quả. Cùng với đó, Sở Công Thương sẽ tham mưu cho UBND thành phố Cần Thơ ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp chính quyền trong chuyển đổi số, trong đó bao gồm mô hình thanh toán không dùng tiền mặt, phân công nhiệm vụ cho từng sở, ngành cụ thể. Hiện nay, tại Cần Thơ có hai đơn vị đang tham gia triển khai mô hình chợ 4.0 là Viettel Cần Thơ và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) chi nhánh Cần Thơ./.Tin liên quan
-
Tài chính
Cần Thơ đưa thanh toán không dùng tiền mặt tới chợ nông thôn
19:16' - 28/12/2022
Chiều 28/12, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ phối hợp cùng chi nhánh Viettel Cần Thơ tổ chức Lễ ra mắt mô hình "Chợ 4.0 - Thanh toán không dùng tiền mặt" tại Trung tâm Thương mại huyện Vĩnh Thạnh.
-
DN cần biết
Cần Thơ mở rộng mô hình chợ thanh toán không dùng tiền mặt
09:34' - 25/12/2022
Sở Công Thương TP Cần Thơ vừa phối hợp với Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) Cần Thơ tổ chức Lễ ra mắt mô hình Chợ 4.0 – thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ An Khánh (quận Ninh Kiều).
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trường
Thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á dự kiến đạt gần 290 tỷ USD
17:30'
Thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á trên đà tăng trưởng mạnh và dự kiến sẽ trở thành thị trường phát triển nhanh thứ 2 thế giới với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm đạt 13,2% giai đoạn 2024–2029.
-
Thị trường
Cá tra giữ giá tốt, doanh nghiệp xuất khẩu hưởng lợi
14:28'
Giá cá tra nguyên liệu tại tỉnh Đồng Tháp duy trì ổn định ở mức cao trong thời gian dài, mang lại tín hiệu tích cực cho ngành hàng thủy sản chủ lực của địa phương.
-
Thị trường
Yêu cầu giám sát chặt việc triển khai xăng sinh học E10 từ ngày 1/6
11:50'
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa có văn bản gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố về việc giám sát, kiểm tra triển khai xăng sinh học E10.
-
Thị trường
Thị trường nông sản: Giá gạo Ấn Độ thấp nhất trong số các nước xuất khẩu
17:49' - 16/05/2026
Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ không thay đổi trong tuần qua, khi nhu cầu của khách hàng châu Phi thấp, trong bối cảnh đồng rupee giảm giá xuống mức thấp kỷ lục.
-
Thị trường
Tăng hiệu quả phòng chống gian lận thương mại, xâm phạm sở hữu trí tuệ
16:00' - 16/05/2026
Gian lận thương mại và hàng giả không chỉ là vấn đề của riêng quốc gia nào mà đã mang tính toàn cầu, đặc biệt trong thời đại nền kinh tế số và thương mại điện tử phát triển.
-
Thị trường
Dư địa thị trường bán lẻ cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số
10:06' - 16/05/2026
Việc khai thác hiệu quả dư địa thị trường mới sẽ đóng vai trò quyết định để ngành bán lẻ TP. Hồ Chí Minh duy trì đà tăng trưởng cao và tiến gần mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm nay.
-
Thị trường
Sức bền của các thị trường mới nổi
07:45' - 16/05/2026
Dù nhiều người từng có tâm lý "gạch tên" các thị trường mới nổi vì cho rằng hết dư địa tăng trưởng, nhưng thực tế chúng đang quay trở lại đầy mạnh mẽ với những câu chuyện tăng trưởng đáng kinh ngạc.
-
Thị trường
Vỉa hè Hà Nội thông thoáng, nhiều hàng quán thích nghi để kinh doanh
13:28' - 15/05/2026
Nhiều hoạt động kinh doanh phụ thuộc vỉa hè phải thích nghi để duy trì ổn định hoạt động kinh doanh, giữ chân khách hàng.
-
Thị trường
RCEP mở rộng cơ hội nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao với nông sản Việt
12:44' - 14/05/2026
Hiệp định RCEP mở ra cơ hội lớn cho nông sản Việt Nam, song cũng đặt ra yêu cầu ngày càng khắt khe về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn SPS.

Các đại biểu cắt băng ra mặt mô hình thanh toán không dùng tiền mặt ở chợ Ô Môn, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng (thứ 2 từ trái sang) trải nghiệm thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ Ô Môn. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN