BNEWS Loại gói dạng thanh (giống kẹo dẻo) mà các học sinh ăn là một loại thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ Mỹ, được chiết xuất từ cây cần sa và chỉ được dùng theo chỉ định của bác sĩ.
Tối ngày 24/10/2021, cháu M.T.S, sinh năm 2006, trú tại khu Trới 7, phường Hoành Bồ (là học sinh lớp 10A2 trường THPT Hoành Bồ), đến chơi với người chị họ tại tổ 5, khu Trới 3, phường Hoành Bồ, TP Hạ Long.
Trong quá trình chơi ở đây, cháu M.T.S đã tìm thấy 1 túi có nhiều gói dạng thanh (giống như kẹo dẻo) trong hộp đồ chơi trên tầng 3, nghĩ là kẹo nên đã cầm về.
Sáng ngày 25/10/2021, khi đi chào cờ buổi sáng tại trường, cháu M.T.S đã mang ra mời các bạn cùng ăn (tổng cộng có 13 cháu đã ăn).
Sau khi ăn, có 10 cháu có biểu hiện ngộ độc, phải đưa đi cấp cứu; qua test nhanh, phát hiện 6 cháu dương tính với chất THC (một loại chất có trong cây cần sa).
Công an TP. Hạ Long (Công an tỉnh Quảng Ninh) xác định, loại gói dạng thanh (giống kẹo dẻo) mà các học sinh ăn là một loại thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ Mỹ, được chiết xuất từ cây cần sa và chỉ được dùng theo chỉ định của bác sĩ.
Số thực phẩm chức năng này do một người thân của chị họ cháu M.T.S đi Mỹ về cho từ lâu, do không có nhu cầu sử dụng nên gia đình cũng cất trong hộp đồ chơi và không để ý đến; không biết việc cháu M.T.S lấy mang về sử dụng.
Theo Đại tá Tạ Đức Ninh, Nguyên Trưởng Phòng Thường trực Chương trình Quốc gia phòng chống ma túy (Bộ Công an), Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu tâm lý người sử dụng ma túy cho biết, THC - thành phần được ghi trên vỏ kẹo - là Tetrahydrocannabinol, là một trong những nhóm hợp chất hóa học được xác định có trong cần sa.
THC là chất có ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương của con người. Khi THC đi vào cơ thể, nó thay đổi cách thức hoạt động của não bộ, tạo ra cảm giác "phê" đồng thời cũng gây ra những thay đổi đáng kể lên cơ thể, bao gồm mọi loại tế bào tiêu hóa, tim mạch, gan, thận, xương, da, phổi và miễn dịch.
THC cũng có thể thay đổi suy nghĩ, trí nhớ, nhận thức về thời gian, và gây ảo giác hoặc ảo tưởng. Các hiệu ứng tức thì của THC thường được cảm nhận từ 10-30 phút sau khi tiêu thụ. Các tác động tâm lý của THC bao gồm: Cảm giác hưng phấn và thư giãn; biến dạng thời gian; tăng cường kinh nghiệm giác quan; tăng cường xã hội hóa (cười và nói); tăng sự thèm ăn (đồ ăn vặt, có xu hướng thích đồ ăn ngọt...).
Ở một số quốc gia như Mỹ hay Canada, cần sa được hợp pháp hóa sử dụng vào 2 mục đích: Y tế và giải trí. Tại các nước này, nhiều loại đồ ăn có THC được làm giống y như bánh kẹo bình thường, nhìn rất bắt mắt. Tuy nhiên, do nhiều trường hợp bị ngộc độc, cảnh sát các nước này đã phải ra cảnh báo rằng việc ăn những thứ đồ này là cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt khi trẻ em, thanh thiếu niên thường ăn nhiều một lúc.
Điển hình như hồi tháng 5/2021, một số học sinh tiểu học ở thành phố Kansas (Kansas, Mỹ) đã phải nhập viện sau khi ăn một loại "kẹo" được xác nhận là có pha THC. Hay giáng sinh năm 2020, một bé gái 3 tuổi tại New Jersey đã phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn một gói kẹo có chứa THC...
Trung tâm Chất độc bang Michigan (Mỹ) cho rằng, chỉ sau thời gian ngắn ăn loại kẹo này, rất nhiều trẻ đã phải nhập viện. Từ tháng 8/2019 - tháng 8/2020, tiểu bang Michigan (Mỹ) đã chứng kiến khoảng 130 trường hợp ngộ độc. Nhưng từ tháng 8/2020 đến tháng 8/2021, tiểu bang này đã chứng kiến gần 200 trường hợp.
Cảnh sát Mỹ đã phải đề nghị các bậc cha mẹ kiểm tra tất cả các loại kẹo mà con họ được cho hay tự mua, để xem đó là kẹo bình thường hay món ăn có chứa THC được bọc trong những bao bì sặc sỡ.
Theo ông Tạ Đức Ninh, dù sử dụng theo mục đích nào thì cần sa cũng để lại những hậu quả tiêu cực như suy giảm trí nhớ và khả năng vận động, lạm dụng có thể gây ra rối loạn lo âu, hoang tưởng.
THC được đưa vào Phụ lục của Công ước Liên Hợp Quốc về các chất hướng thần theo khuyến nghị của WHO. Cần sa là một loài thực vật được đưa vào Phụ lục của Công ước riêng về ma túy và được kiểm soát chặt chẽ trong mua bán, sản xuất tùy theo luật pháp sở tại.
Tại Việt Nam, cần sa và các chế phẩm từ cần sa thuộc các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội, nên dù bánh kẹo chứa cần sa được sản xuất ở nước nào đưa vào Việt Nam cũng đều vi phạm pháp luật. Do đó, các cơ quan chức năng Việt Nam cần phối hợp rà soát, truy quét.
Đối với các bậc phụ huynh và các em học sinh, ông Tạ Đức Ninh cảnh báo không nên ăn "thử" những loại "bánh kẹo", thực phẩm, chế phẩm có chứa THC hay ma túy nói chung để không gây ảnh hưởng tiêu cực đến thể chất và tinh thần.
Các bậc phụ huynh nên đọc kỹ nhãn mác, bao bì của những gói bánh kẹo mà con mình mua hoặc được cho. Đặc biệt, cần giáo dục con em về tác hại của các chất ma túy, đặc biệt là nhóm trẻ vị thành niên có xu hướng muốn khẳng định bản thân, tò mò trước những điều mới mẻ.
"Chúng tôi nhận thấy rằng một số thanh thiếu niên dù biết đây không phải "kẹo" bình thường nhưng vẫn tò mò và muốn thử, nhưng cần lưu ý rằng việc đó sẽ gây nhiều hậu quả nghiêm trọng. Cần tuyệt đối tránh xa các loại đồ ăn, thức uống dưới cái tên mỹ miều được quảng cáo là "gây phê" hiện nay như: "nước vui", "bùa lưỡi", "khô gà", "trà sữa thoát xác"…, ông Tạ Đức Ninh nhấn mạnh./.
- Từ khóa:
- đồ ăn gây phê
- trà sữa thoát xác
- cần sa
- chất thc
Tin liên quan
An Giang bắt 2 vụ vận chuyển trái phép hơn 21 kg thảo mộc nghi là cần sa
Bộ đội Biên phòng An Giang vừa bắt giữ 2 vụ vận chuyến trái phép qua biên giới, bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ khoảng 21,5 kg cành, hoa, lá, quả thảo mộc nghi là cần sa.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtCảnh báo thủ đoạn giả mạo tin nhắn ngân hàng thông báo đổi điểm thưởng
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn giả mạo tin nhắn SMS của ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế và pháp luậtMeta đối mặt vụ kiện mang tính bước ngoặt về an toàn số trẻ em
Ngày 19/8, phiên tòa xét xử Meta liên quan đến cáo buộc các nền tảng Facebook và Instagram gây ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ em tiếp tục diễn ra tại bang California (Mỹ).
-
Kinh tế và pháp luậtCựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị đề nghị mức án từ 12 - 13 năm tù
Bị cáo Nguyễn Bá Hoan (cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 12 - 13 năm tù về tội "Nhận hối lộ" (theo quy định tại Điều 354 - Bộ luật Hình sự).
-
Kinh tế và pháp luậtCảnh báo nguy cơ khi phượt chui, cắm trại tự phát ở núi Bà Đen
Việc tự ý tổ chức các hoạt động mạo hiểm, tự phát này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho du khách mà còn gây tác động tiêu cực đến công tác bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên
-
Kinh tế và pháp luậtVụ cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan: “Dây chuyền” móc nối đưa và nhận hối lộ
Tại vụ án này, nhiều doanh nghiệp đã khai số tiền mà họ phải chi ra để được cấp phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cao gấp hàng trăm lần mức chi phí theo quy định.
-
Kinh tế và pháp luậtXuất hiện văn bản giả mạo về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện nay trên mạng xã hội đang lan truyền Văn bản số 20923/VP-VX ngày 13/8/2026 của Văn phòng UBND Thành phố ban hành kèm phụ lục là chưa đúng, giả mạo văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
-
Kinh tế và pháp luậtBắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép 15 bánh heroin
Đấu tranh khai thác, 2 đối tượng khai nhận là Giàng A Sênh (sinh năm 2003) và Giàng A Di (sinh năm 2000) cùng trú bản Háng Táu (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên).
-
Kinh tế và pháp luậtTruy tố đối tượng giả danh Thiếu tướng lừa 4,5 tỷ đồng rồi trốn ra nước ngoài
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Quang Dũng (sinh năm 1981, trú phường An Biên, thành phố Hải Phòng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luậtItaly: Hơn 2,9 triệu người sập bẫy lừa đảo hóa đơn điện
Dù số nạn nhân đã giảm 27% so với 3 năm trước nhờ các chiến dịch truyền thông, tổng thiệt hại kinh tế vẫn chạm ngưỡng báo động, lên tới gần 650 triệu euro (752 triệu USD).












