Canada cam kết chấm dứt tài trợ cho các dự án nhiên liệu hóa thạch ở nước ngoài
Quyết định trên dự kiến sẽ được công bố ngày 4/11 tại Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) đang diễn ra ở Glasgow, Scotland, Vương quốc Anh.
Đây là nỗ lực mới nhất của Ottawa nhằm cải thiện hình ảnh Canada vốn từ lâu được xem là một nước ủng hộ mạnh mẽ ngành công nghiệp dầu khí.
Cam kết này sẽ gây áp lực lớn lên Cơ quan phát triển xuất khẩu Canada (EDC) - nơi cung cấp các khoản cho vay, bảo hiểm và các hình thức hỗ trợ tài chính khác cho các công ty dầu khí kinh doanh ở nước ngoài.
Bộ trưởng Tài nguyên Thiên nhiên Jonathan Wilkinson ước tính rằng nguồn tài trợ của Canada cho các dự án dầu mỏ và khí đốt ở nước ngoài là “khoảng 1 tỷ CAD” (806 triệu USD) hằng năm. Tuy nhiên, các nhà hoạt động trong lĩnh vực môi trường khẳng định con số này cao hơn.
Trước đó, chính phủ của Thủ tướng Trudeau đã phát đi tín hiệu về ý định chấm dứt hỗ trợ nhiên liệu hóa thạch ở nước ngoài thông qua các thỏa thuận với Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), nhưng chưa công bố mốc thời gian cụ thể.
Cách đây vài ngày, thông báo của Thủ tướng Trudeau ở COP26 về việc Ottawa đang khởi động quy trình áp đặt giới hạn khí thải đối với hoạt động sản xuất dầu khí trong nước, đã vấp phải sự chỉ trích của Thủ hiến tỉnh Alberta, ông Jason Kenney.
Khí đốt tự nhiên và dầu mỏ là những sản phẩm xuất khẩu lớn nhất của Canada và là trụ cột mang tính nền móng của nền kinh tế quốc gia, hỗ trợ khoảng 500.000 việc làm và chiếm khoảng 30 tỷ CAD đầu tư kinh tế hàng năm.
Tại COP 26, Thủ tướng Trudeau đã khẳng định quyết tâm sẵn sàng hạn chế sức tăng trưởng của một trong những ngành công nghiệp lớn nhất đất nước để giữ mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu không quá 1,5 độ C.
Trong một diễn biến có liên quan, theo thông báo của giới chức Anh, 190 quốc gia, trong đó có Canada đã nhất trí loại bỏ dần điện than và chấm dứt hỗ trợ cho các nhà máy điện than mới trên thế giới. Các nền kinh tế lớn dự kiến sẽ cam kết loại bỏ dần điện than vào những năm 2030, trong khi đối với các quốc gia đang phát triển, mốc này sẽ kéo dài đến những năm 2040./.
>>>Lượng phát thải CO2 đang tăng trở lại gần mức kỷ lục trước đại dịch
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Khủng hoảng năng lượng - Hồi chuông cảnh tỉnh về nhiên liệu hóa thạch
10:30' - 16/10/2021
Nguy cơ một cuộc khủng hoảng năng lượng vào đúng thời điểm nhạy cảm khi mùa Đông lạnh giá tới gần và các nền kinh tế đang mở cửa trở lại, kéo theo nhu cầu sử dụng năng lượng nhiều hơn.
-
Phân tích - Dự báo
Kỷ nguyên nhiên liệu hóa thạch dồi dào đã kết thúc?
08:30' - 07/10/2021
Nếu muốn tìm một tính từ phù hợp nhất để mô tả nguồn cung trong lĩnh vực năng lượng thời gian qua thì đó là “dồi dào”, và giờ đây nhiều nước đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt năng lượng.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính
Xuất cấp lương thực, vật tư dự trữ quốc gia hỗ trợ thành phố Huế
12:37'
Bộ Tài chính vừa có quyết định về việc xuất cấp hàng dự trữ quốc gia trong tình huống đột xuất, cấp bách cho Ủy ban nhân dân thành phố Huế.
-
Tài chính
Nghệ An triển khai chiến dịch chuyển đổi hộ kinh doanh sang kê khai thuế
12:16'
Thuế tỉnh Nghệ An đã triển khai kế hoạch “Chiến dịch 30 ngày đêm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Đề án 420 và chuyển đổi hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán sang phương pháp kê khai”.
-
Tài chính
Nhiều CEO nhận định Mỹ sẽ tiếp tục thu hút phần lớn dòng vốn đầu tư của toàn cầu
09:00'
CEO Goldman Sachs nhận định phần lớn vốn đầu tư sẽ được đổ vào các tài sản bằng USD và không có yếu tố rủi ro rõ ràng nào đưa đến nguy cơ giảm tốc của kinh tế ở Mỹ trong 6-12 tháng tới.
-
Tài chính
Thu ngân sách năm 2025 dự kiến tăng gần 17%
17:38' - 28/10/2025
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, dự kiến tổng thu ngân sách cả năm 2025 đạt trên 2,38 triệu tỷ đồng, tăng gần 17% so với năm 2024.
-
Tài chính
IMF: Nợ công của Mỹ sắp vượt cả Italy và Hy Lạp
10:58' - 28/10/2025
Theo dự báo của IMF, các chính sách cắt giảm thuế trên diện rộng và tăng chi tiêu quốc phòng của Tổng thống D. Trump sẽ đẩy nợ công của Mỹ vượt qua cả Italy và Hy Lạp vào cuối thập kỷ này.
-
Tài chính
Khủng hoảng ngân sách Mỹ: Quyền chi tiêu của Quốc hội bị đe dọa
12:59' - 27/10/2025
Khi chính phủ Mỹ đóng cửa sang tuần thứ tư, cuộc đối đầu ngân sách giữa Tổng thống Trump và Quốc hội làm dấy lên lo ngại quyền chi tiêu - vốn thuộc Quốc hội - đang dần rơi vào tay hành pháp.
-
Tài chính
Chuyển từ thuế khoán sang kê khai: Bước ngoặt minh bạch và công bằng
12:43' - 27/10/2025
Chính sách mớ giúp đơn giản hóa thủ tục, tăng tính minh bạch và khả năng dự báo, tạo niềm tin, khuyến khích người nộp thuế tuân thủ tự nguyện, hướng tới nền tài chính hiện đại, công bằng và bền vững.
-
Tài chính
Algeria đẩy nhanh quá trình số hóa lĩnh vực tài chính-ngân hàng
08:11' - 27/10/2025
Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, Bộ Bưu chính và Viễn thông Algeria đang chuẩn bị mở rộng các ứng dụng của thẻ thanh toán điện tử “Edhahabia” do Bưu điện Algeria phát hành.
-
Tài chính
Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý vướng mắc đầu tư, ngân sách trong mô hình chính quyền 2 cấp
20:20' - 26/10/2025
Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc về đầu tư, ngân sách và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Một cơ sở lọc dầu của công ty dầu mỏ và khí đốt Saudi Aramco, Saudi Arabia. Ảnh: AFP/TTXVN