Canada cấp quy chế thường trú nhân cho 401.000 người nước ngoài

08:24' - 27/12/2021
BNEWS Bộ trưởng phụ trách Nhập cư, Tị nạn và Quốc tịch Canada, ông Sean Fraser cho biết Canada đạt mục tiêu cấp quy chế thường trú nhân cho 401.000 người nước ngoài trong năm 2021.

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Canada - quốc gia phụ thuộc vào nhập cư để thúc đẩy kinh tế và ứng phó với xu hướng già hóa dân số -  đã chứng kiến số lượng thường trú nhân mới giảm hơn 45% xuống còn 185.000 người vào năm 2020, khi nước này đóng cửa biên giới để kiểm soát dịch COVID-19.

Phần lớn trong số 401.000 thường trú nhân mới của năm 2021 - con số lần đầu tiên đạt được sau hơn một thế kỷ - là những người đã ở Canada dưới hình thức tạm trú. Bộ trưởng Fraser nhấn mạnh năm 2020 Canada đã đặt ra một mục tiêu đầy tham vọng và đến nay đã đạt được mục tiêu.

Trong thời kỳ đại dịch, việc đưa người từ nước ngoài đến Canada ngày một khó khăn hơn, Chính phủ Canada buộc phải tìm đến những người đã thường trú ở trong nước để đáp ứng mục tiêu nhập cư - một trụ cột chính trong kế hoạch của chính phủ nhằm giải quyết tình trạng thiếu lao động.

Bộ trưởng Fraser cho biết thêm, Chính phủ Canada đặt mục tiêu lượng người nhập cư hằng năm ở mức khoảng 1% tổng dân số (hiện ở mức gần 38 triệu người) và hy vọng sẽ có thêm 411.000 thường trú nhân mới vào năm 2022.

Ông hy vọng chính phủ sẽ không từ bỏ các luồng nhập cư truyền thống ngay cả khi tình hình dịch bệnh được cải thiện và các hạn chế ở biên giới được giảm bớt.

Liên quan tình hình kinh tế, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Canada trong tháng 10/2021 tăng 0,8% so với tháng trước đó, phù hợp với ước tính của các nhà phân tích. Trong khi đó, ước tính sơ bộ của Cơ quan Thống kê Canada cho thấy GDP thang 11/2021 tăng 0,3%.

Ngân hàng Trung ương Canada dự đoán tăng trưởng kinh tế của nước này trong quý IV/2021 đạt 4%. Ngân hàng này dự kiến sẽ bắt đầu tăng lãi suất trong những tháng tới./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục