BNEWS Canada đã hoàn tất thỏa thuận trị giá 19 tỷ CAD (khoảng 14,2 tỷ USD) để mua 88 máy bay chiến đấu F-35, thay thế phi đội CF-18 đã già cỗi, chấm dứt hơn một thập kỷ tranh cãi và cân nhắc.
Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Canada đã hoàn tất thỏa thuận trị giá 19 tỷ CAD (khoảng 14,2 tỷ USD) để mua 88 máy bay chiến đấu F-35, thay thế phi đội CF-18 đã già cỗi, chấm dứt hơn một thập kỷ tranh cãi và cân nhắc.
Trong một phát biểu ngày 9/1, Bộ trưởng Quốc phòng Anita Anand cho biết, những chiếc F-35 đầu tiên sẽ được chuyển giao vào năm 2026 và những chiếc CF-18 sẽ bị loại bỏ hoàn toàn vào cuối năm 2032.
Theo bà Anand, F-35 là máy bay chiến đấu hiện đại, bay nhanh, đáng tin cậy và được các đồng minh thân cận nhất của Canada sử dụng trên toàn cầu. Đây là loại máy bay chiến đấu tiên tiến nhất trên thị trường và phù hợp với Canada.
F-35 giúp phi công nâng cao khả năng tình báo, giám sát và do thám, cải thiện đáng kể nhận thức tình huống và tăng khả năng sống sót của phi công trong môi trường hoạt động có nhiều mối đe dọa.
F-35 có tốc độ bay tối đa 1.975 km/h, tầm bay 2.200 km và trần bay là 18.300 mét. Việc vận hành và bảo trì đội tàu bay này sẽ tiêu tốn thêm 70 tỷ CAD trong vòng đời kéo dài hàng thập kỷ của chúng.
Tháng 3/2021, Chính phủ Canada tuyên bố chọn F-35, kết thúc nỗ lực kéo dài 12 năm để tìm kiếm một dòng máy bay chiến đấu mới đầu tiên cho Canada trong ba thập kỷ. Bộ trưởng Quốc phòng Anita Anand khẳng định đây là phương án tốt nhất đối với Lực lượng vũ trang Canada cũng như đối với công cuộc bảo vệ đất nước. Đó cũng là mức giá tốt nhất đối với Canada vào thời điểm hiện tại.
Các quan chức Canada cho biết, mỗi chiếc F-35 sẽ có giá khoảng 85 triệu USD, nằm trong khuôn khổ thỏa thuận giữa Canada với Chính phủ Mỹ, công ty hàng không vũ trụ Lockheed Martin Corp. và nhà sản xuất động cơ máy bay Pratt & Whitney.
Nhưng ngay cả khi mua các máy bay này, Canada vẫn sẽ không đáp ứng các nghĩa vụ của mình đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), vốn yêu cầu các nước thành viên phải dành 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho chi tiêu quân sự. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Canada cho biết Canada sẽ phải cam kết bổ sung 75,3 tỷ CAD trước cuối năm 2027 để đáp ứng mục tiêu chi tiêu đó.
Trong khi chờ đợi máy bay thay thế, Chính phủ Canada đã buộc phải đầu tư thêm hàng trăm triệu CAD để duy trì hoạt động của phi đội CF-18. Đến năm 2032, những chiếc CF-18 sẽ tồn tại được 50 năm./.
Tin liên quan
Đức quyết định mua máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ
Các nguồn tin Chính phủ Đức ngày 14/3 cho biết nước này đồng ý về nguyên tắc mua máy bay chiến đấu F-35 do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ chế tạo, thay thế cho các máy bay Tornado đã cũ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.








