BNEWS Sau khi "bình an" vượt qua gần hai năm đầy biến động do đại dịch COVID-19, các ngân hàng lớn của Canada cuối cùng cũng bắt đầu chịu những thiệt hại về tài chính.
Lợi nhuận trong ba tháng kết thúc vào ngày 31/10/2021 của ba trong số sáu ngân hàng lớn nhất Canada (Big Six) là National Bank of Canada, Royal Bank, Bank of Montreal, CIBC, Scotiabank và Toronto Dominion Bank không được như dự báo của các nhà phân tích.
Trong khi đó, ba ngân hàng còn lại trong Top 6 này có mức lợi nhuận vượt kỳ vọng, chủ yếu nhờ thu hồi tiền từ các khoản dự phòng các khoản cho vay có thể bị mất. Nhìn chung, doanh thu của các ngân hàng cũng chững lại so với ba tháng trước đó, trong khi biên lợi nhuận cho vay thu hẹp.
Theo thống kê, tổng lợi nhuận của Big Six đạt 14,6 tỷ CAD (11,3 tỷ USD) trong ba tháng nói trên, tăng mạnh nếu so với mức đáy vào năm 2020. Tuy nhiên, các nguồn thu chủ chốt như doanh thu từ giao dịch trên thị trường vốn và phí quản lý tài sản đã trở nên "khiêm tốn" hơn.Đáng chú ý, sức tăng trưởng của hoạt động cho vay mới, động cơ cốt lõi thúc đẩy doanh thu của các ngân hàng, vẫn chưa trở lại mức trước đại dịch.
Trong bối cảnh doanh thu chững lại, chi phí tại một số ngân hàng lại có xu hướng tăng mạnh. Chi phí của CIBC đã tăng 13% so với một năm trước đó, do tiền lương và tiền thưởng của nhân viên tăng lên và ngân hàng đã chi tiền để nâng cấp công nghệ và cải tạo chi nhánh bán lẻ.
Các ngân hàng đều có các đòn bẩy để kiểm soát chi tiêu, nhưng có những yếu tố khác làm tăng chi phí nằm ngoài tầm kiểm soát của bất kỳ ngân hàng nào, chẳng hạn như lạm phát leo thang.
Hiện nay, lãnh đạo các ngân hàng vẫn lạc quan về triển vọng kinh doanh trong năm 2022 trên cơ sở của hai "chất xúc tác". Thứ nhất, thị trường nhận định các ngân hàng trung ương ở Canada và Mỹ sẽ tăng lãi suất cơ bản từ mức siêu thấp hiện tại vào năm tới. Động thái này sẽ làm tăng lợi nhuận mà các ngân hàng kiếm được từ các khoản cho vay. Theo Giám đốc điều hành RBC, Dave McKay, mức lãi suất chạm đáy đã làm giảm thu nhập của RBC khoảng 1 tỷ CAD/năm trong hai năm qua. Thứ hai, người tiêu dùng và các doanh nghiệp vẫn đang nắm giữ một lượng tiền gửi và tiết kiệm khổng lồ dự kiến sẽ được chi tiêu hoặc đầu tư. Tuy nhiên, sự xuất hiện của biến thể Omicron, cũng như các vấn đề tồn tại dai dẳng trong chuỗi cung ứng, đi cùng tình trạng thiếu hụt lao động, đang làm lu mờ cơ hội phục hồi nhanh chóng của nền kinh tế Canada./.>>>Ngân hàng trung ương Canada nhiều khả năng sớm tăng lãi suất
Tin liên quan
Canada: Tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất kể từ khi đại dịch bùng phát
Cơ quan thống kê Canada công bố báo cáo cho hay, tỷ lệ thất nghiệp của nước này đã giảm 0,7 điểm phần trăm xuống 6% trong tháng 11/2021.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàngTỷ giá hôm nay 17/8: USD và NDT cùng đi lên
Tỷ giá USD hôm nay tại Vietcombank và BIDV đồng loạt tăng mạnh 60 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, lên thành 25.950 VND/USD mua vào và 26.330 VND/USD bán ra.
-
Ngân hàngLãi suất hạ nhiệt, bài toán chi phí vốn còn nhiều áp lực
Dù lãi suất huy động đang có xu hướng giảm, chi phí vốn của các ngân hàng chưa thể hạ ngay.
-
Ngân hàngPháp thu hàng trăm triệu euro từ những tài khoản bị “bỏ quên”
Theo quy định, nếu sau 30 năm không có chủ sở hữu hoặc người thừa kế đến nhận, số tiền này sẽ được chuyển vào ngân sách nhà nước.
-
Ngân hàngPBoC cam kết tăng cường hỗ trợ chính sách và điều chỉnh ngược chu kỳ
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cam kết triển khai thêm biện pháp chính sách và tăng cường điều chỉnh ngược chu kỳ, duy trì thanh khoản dồi dào, hỗ trợ phục hồi kinh tế.
-
Ngân hàngAgribank ưu tiên nguồn lực tiếp sức ngành giáo dục
Nguồn lực dành cho giáo dục được Agribank triển khai theo nhiều hình thức như trao học bổng, tặng sách vở, phương tiện học tập, xây dựng trường lớp và đầu tư thiết bị dạy học.
-
Ngân hàngNgân hàng Mỹ thi nhau đổ vốn vào các lĩnh vực chiến lược
Các ngân hàng lớn của Mỹ đang tăng mạnh nguồn lực tài chính dành cho trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng, quốc phòng, cơ sở hạ tầng và chuỗi cung ứng, với các chương trình lên tới hàng nghìn tỷ USD.
-
Ngân hàngTỷ giá hôm nay 14/8: Tỷ giá trung tâm quay đầu giảm nhẹ
Vietcombank và BIDV niêm yết tỷ giá USD hôm nay ở mức 25.890 - 26.270 VND/USD (mua vào - bán ra), cùng tăng 20 đồng so với phiên trước.
-
Ngân hàngThủ tướng Lê Minh Hưng: Điều hành chính sách tiền tệ phải bảo đảm ổn định vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng
Sáng 13/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống các tổ chức tín dụng.
-
Ngân hàngTỷ giá hôm nay 13/8: Tỷ giá trung tâm tăng 27 đồng
Tại Vietcombank và BIDV, tỷ giá USD hôm nay được niêm yết ở mức 25.870 - 26.250 VND/USD (mua vào - bán ra), cùng giảm 70 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước.












