BNEWS Chính phủ Canada đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với kế hoạch điều chỉnh thuế biên giới của Mỹ, cho rằng điều này sẽ đe dọa đến nền kinh tế của cả hai nước.
Trong một tuyên bố đưa ra ngày 9/3, Văn phòng của Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland cho biết, trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross, bà Freeland đã đề cập đến những tác động và chi phí có thể phát sinh từ việc Mỹ áp đặt thuế biên giới đối với các doanh nghiệp và các hộ gia đình của Mỹ và Canada.
Ngoại trưởng Canada cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết mâu thuẫn dai dẳng liên quan việc xuất khẩu gỗ mềm của Ottawa, cũng như những lợi ích của ngành công nghiệp sản xuất thép giữa Mỹ và Canada. Hồi tháng trước, trong cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson, Ngoại trưởng Freeland đã nói rằng Canada sẽ phản đối mọi ý tưởng áp đặt thuế biên giới.
Đây là cuộc trao đổi đầu tiên giữa hai quan chức nêu trên trên kể từ khi ông Ross được bổ nhiệm làm người đứng đầu Bộ Thương mại Mỹ hồi tuần trước. Theo kế hoạch, bà Freeland và ông Ross sẽ phụ trách nhóm đàm phán của hai nước trong quá trình thảo luận điều chỉnh Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) được ký vào năm 1994 giữa 3 nước Mỹ, Canada và Mexico.
Hiện Tổng thống Trump đang xem xét một đề xuất của giới chức đảng Cộng hòa tại Hạ viện về việc áp đặt mức thuế điều chỉnh biên giới 20% đối với tất cả sản phẩm nhập khẩu trong khi miễn thuế cho hàng hóa xuất khẩu.
Với kế hoạch này, chính quyền Washington hy vọng sẽ tăng doanh thu thuế, tăng sản lượng trong nước, kích thích xuất khẩu và giảm thâm hụt thương mại. Trong khi đó, giới chuyên gia nhận định mức thuế điều chỉnh biên giới như trên sẽ làm tăng giá hàng nhập khẩu, gây tác động bất lợi cho các nước xuất khẩu sang Mỹ./.
>>>Biến đổi khí hậu sẽ khiến Canada mất gần 32 tỷ USD mỗi năm
>>>Giới chuyên gia cảnh báo mặt trái chính sách siết chặt nhập cư của Mỹ
Tin liên quan
Sơ tán hàng loạt trung tâm Do Thái tại Mỹ, Canada do đe dọa đánh bom
Hàng loạt trung tâm của người Do Thái tại nhiều thành phố của Mỹ và Canada tiếp tục bị phong tỏa và sơ tán khẩn cấp do bị đe dọa đánh bom.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.











