Canada sẵn sàng đàm phán lại hiệp định thương mại với Mỹ trước thời hạn

15:59' - 15/02/2025
BNEWS Bộ trưởng Thương mại Nội địa Canada Anita Anand cho biết Chính phủ liên bang “sẵn sàng” đàm phán lại Hiệp định Canada-Mỹ-Mexico (CUSMA) trước năm 2026.

Hiệp định đã được ký kết vào năm 2018 trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump để thay thế Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA). Theo kế hoạch, CUSMA, mà Mỹ gọi là USMCA, sẽ được xem xét lại vào năm tới.

 

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CTV, Bộ trưởng Anita Anand cho biết: “Chúng tôi rất sẵn sàng thảo luận về vấn đề này sớm nhất có thể theo mong muốn của chính quyền Tổng thống Trump. Như tôi đã nói, mối quan hệ thương mại thành công nhất thế giới dựa trên các thỏa thuận trong nhiều năm liên tiếp và việc đàm phán lại hiệp định thương mại tự do này giữa hai nước chúng ta là một trong những mục tiêu quan trọng nhất trong chương trình nghị sự của chúng tôi”.

Trong khi đó, hôm 13/2, ông Trump đã leo thang cuộc chiến thương mại toàn cầu bằng cách công bố lộ trình áp dụng thuế quan “có đi có lại” đối với mọi quốc gia đang áp thuế lên hàng hóa Mỹ.

Trong nhiều năm qua, người Mỹ, bao gồm cả Tổng thống Donald Trump, đã lên tiếng bất bình về việc tiếp cận thị trường Canada, mặc dù Canada đã cho phép các nông dân sản xuất sữa của Mỹ tiếp cận khoảng 3,5% thị trường trong nước trong khuôn khổ của CUSMA.

Phản ứng về vấn đề này, bà Anand cho rằng Canada sẽ bảo vệ lợi ích của mình. Tuần trước, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Canada Mary Ng đã cho biết nước này sẽ không nhượng bộ về quản lý nguồn cung. Trong khi đó, Thủ hiến bang Manitoba Wab Kinew cho biết “cần phải có sự cởi mở” để bắt đầu các cuộc thảo luận xung quanh việc xem xét lại CUSMA.

Tuần trước, Canada đã được hoãn áp dụng mức thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico (Mê-hi-cô) trong vòng 30 ngày, với mức thuế thấp hơn là 10% đối với năng lượng của Canada, sau khi Chính phủ liên bang củng cố kế hoạch biên giới trị giá 1,3 tỷ CAD (920 triệu USD) để giải quyết mối lo ngại của Tổng thống Trump về vấn đề di cư bất hợp pháp và fentanyl. Các mức thuế đó đã được lùi lại ít nhất cho đến ngày 4/3.

Tuy nhiên, ông Trump hôm 10/2 đã ký các sắc lệnh hành pháp để áp đặt mức thuế 25% đối với tất cả các mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ, bao gồm cả các sản phẩm của Canada. Một quan chức Nhà Trắng cho biết mức thuế đó sẽ được áp dụng bổ sung cùng với các mức thuế khác đối với hàng hóa của Canada, tương đương với mức thuế tổng cộng là 50% đối với thép và nhôm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục