BNEWS Theo mạng tin cbc.ca ngày 24/8, các doanh nghiệp và nhà lãnh đạo ngành công nghiệp Canada đã sẵn sàng chuẩn bị cho những tác động toàn diện của thuế quan 50% mới của Mỹ và hy vọng chính phủ sẽ hỗ trợ.
Thủ tướng Canada Mark Carney đã triệu tập nhóm đàm phán của mình trở lại Ottawa ngay tối ngày 21/8 sau khi các cuộc đàm phán thương mại đổ vỡ vào phút chót vì những gì ông gọi là “những yêu cầu vô lý" từ phía Mỹ.
Các nhà đàm phán không còn ngồi vào bàn đàm phán nữa, vì vậy thuế quan 50% mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp đặt đã có hiệu lực, bao gồm một loạt các sản phẩm của Canada, từ đồ nội thất bằng gỗ và xi măng đến ván ép và rượu vang.
Ông Ron Kubek, chủ sở hữu của Lightning Rock Winery ở British Columbia, người đã vận chuyển một đơn đặt hàng trị giá 20.000 USD đến bang Washington trong tuần này, cho biết, đó là chuyến hàng cuối cùng của ông sang Mỹ. Ông nói: "Khi tấm séc đó được thanh toán, đó sẽ là khoản tiền cuối cùng tôi nhận được từ Mỹ". Bà Kathleen Chapman, Chủ tịch của aVenco, công ty sản xuất giấy nến nướng bánh ở Canada và bán sản phẩm trên khắp Bắc Mỹ, nói rằng, đây là cú sốc rất lớn đối với doanh nghiệp của bà, bởi 30% đến 40% sản phẩm của công ty được xuất sang Mỹ. Ngoài những tổn thất doanh thu trước mắt, bà Chapman cho biết, cuộc chiến thương mại qua lại đã tạo ra "phản ứng đóng băng" trong số các khách hàng Mỹ, làm tổn hại khả năng lập kế hoạch cho tương lai của doanh nghiệp. Đợt thuế quan mới của Mỹ bao gồm khoảng 28 tỷ USD hàng xuất khẩu của Canada, tương đương khoảng 5% sản phẩm được xuất sang Mỹ. Mặc dù tác động ước tính đến nền kinh tế nói chung có thể tương đối nhỏ, nhưng cú sốc sẽ không được cảm nhận đồng đều trên khắp Canada và một số lĩnh vực sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề hơn. Một ước tính gần đây từ Oxford Economics cho thấy, các nhà sản xuất, đặc biệt là những nhà sản xuất các mặt hàng như nhựa, hóa chất, xi măng và bê tông - những doanh nghiệp tập trung ở Quebec và Ontario - sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Ông Dennis Darby, Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu Canada (CME), cho biết, các nhà sản xuất của Canada hiện đang đối mặt với "tình thế tồi tệ nhất". Nhiều thành viên của CME đã phải vật lộn với thuế quan theo ngành đối với thép, nhôm, gỗ và ô tô trong hơn 1 năm qua và mức thuế 50% mới sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp hơn nữa.Darby nói: "Không chỉ có nguy cơ mất việc làm và thiệt hại kinh doanh, mà… ngay cả khi không có các mức thuế mới này, Canada đã chứng kiến sự sụt giảm khoảng 15% xuất khẩu sang Mỹ trong năm qua và hàng chục nghìn người mất việc làm”. Theo Darby, hơn 1/2 chủ doanh nghiệp đã nói với ông rằng, họ đang tạm dừng đầu tư vào các lĩnh vực như xây dựng cơ sở mới và tuyển dụng thêm nhân viên. Ông nói: "Điều đó không tốt cho khả năng cạnh tranh của Canada”.
Nhà kinh tế học Trevor Tombe của Đại học Calgary ước tính Canada sẽ mất khoảng 87.000 việc làm trên toàn quốc do các mức thuế mới này. Việc mất việc làm sẽ tập trung ở các ngành công nghiệp bao gồm nông nghiệp, dệt may, điện tử, sản xuất đồ nội thất và nhựa. Tuy nhiên, phân tích của Tombe cho thấy, tổn thất gián tiếp trong các lĩnh vực như kho bãi và vận tải đường bộ cũng có thể rất lớn, điều này cũng sẽ làm thay đổi tác động về mặt địa lý. Trong khi Thủ tướng Mark Carney hứa chính phủ sẽ có biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp, các nhóm lao động cho rằng, chính phủ cần tăng cường hỗ trợ cho những người lao động đang có nguy cơ mất việc.- Từ khóa:
- canada
- thuế quan của mỹ
- mỹ
- thuế nhập khẩu của mỹ
Tin liên quan
Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ tăng thuế đối với ô tô từ Canada lên 50%
Ngày 24/8, Tổng thống Trump tuyên bố áp thuế 50% với ô tô, phụ tùng và thép Canada từ 2027, sau khi đàm phán thương mại thất bại.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 16/10/2026
Kinh tế toàn cầu chịu sức ép từ lạm phát, giá năng lượng và căng thẳng địa chính trị, trong khi Trung Quốc siết kiểm soát xuất khẩu công nghệ và Hàn Quốc đối mặt làn sóng tấn công mạng tài chính.
-
Kinh tế Thế giớiThông điệp chính về định hình sức bền kinh tế toàn cầu tại Hội nghị thường niên IMF-WB 2026
Hội nghị Thường niên IMF - WB là diễn đàn kinh tế - tài chính đa phương lớn nhất hành tinh, được tổ chức thường niên nhằm thảo luận về các vấn đề kinh tế vĩ mô, phát triển bền vững...
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Hàn Quốc phục hồi vững chắc nhờ xuất khẩu tăng mạnh
Kinh tế Hàn Quốc tiếp tục cho thấy những dấu hiệu phục hồi vững chắc nhờ xuất khẩu tăng mạnh và tiêu dùng trong nước cải thiện.
-
Kinh tế Thế giớiLãnh đạo EU bất đồng về ngân sách, tìm cách hạ nhiệt giá năng lượng
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết kể từ cuối tháng 2/2026, giá khí đốt tại châu Âu đã tăng 140%, trong khi giá dầu diesel tăng gấp đôi.
-
Kinh tế Thế giớiG7 cam kết 260 triệu euro sửa chữa vòm thép bảo vệ lò phản ứng Chernobyl
Công trình này có nhiệm vụ ngăn các chất phóng xạ phát tán ra môi trường sau thảm họa hạt nhân năm 1986. Chi phí sửa chữa ước tính khoảng 500 triệu euro.
-
Kinh tế Thế giớiViệt Nam - Australia tìm động lực mới cho hợp tác kinh tế
Hội nghị thường niên AVPI 2026 tại Sydney nhấn mạnh yêu cầu chuyển các cam kết chiến lược Việt Nam – Australia thành chương trình hợp tác cụ thể về thương mại, đầu tư, công nghệ và chuyển đổi xanh.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Ấn Độ có thể vươn lên vị trí thứ 4 thế giới vào năm 2027
Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ấn Độ có thể vượt qua Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới vào năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Doanh số bán lẻ tăng vượt dự báo nhưng sức mua có dấu hiệu chững lại
Doanh số bán lẻ tại Mỹ trong tháng 9/2026 tăng mạnh hơn dự báo, chủ yếu nhờ chi tiêu tại các trạm xăng dầu tăng vọt.
-
Kinh tế Thế giớiChỉ số giá sản xuất tại Mỹ tăng mạnh nhất trong hơn 3 năm
Chỉ số giá sản xuất (PPI) tại Mỹ trong tháng 9 tăng mạnh hơn nhiều so với dự báo của các nhà kinh tế, cho thấy áp lực lạm phát từ năng lượng vẫn tiếp diễn.











