BNEWS Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết, trong vòng một thập kỷ tới, nước này có kế hoạch cắt giảm 40-45% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, so với mức của năm 2005.
Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, mục tiêu mới trên được ông Trudeau công bố tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu quy tụ 40 nhà lãnh đạo thế giới do Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ trì dưới hình thức trực tuyến.
Mục tiêu này cao hơn tới một phần ba so với mức giảm 30% mà Canada cam kết lần đầu tiên trong khuôn khổ của Thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu. "Chúng ta phải hành động ngay bây giờ vì không có vaccine chống lại một hành tinh bị ô nhiễm", ông Trudeau kêu gọi tại hội nghị.
Chính phủ liên bang Canada hiện vẫn chưa tiết lộ các chính sách để quốc gia Bắc Mỹ này đạt được mục tiêu tham vọng trên, nhưng Bộ trưởng Môi trường Jonathan Wilkinson cho biết các chính sách mà Ottawa đưa ra cho đến nay đã đảm bảo để Canada cắt giảm 36% lượng khí thải.
Các mô hình cho thấy thế giới có nguy cơ phá vỡ cam kết đặt ra trong Thỏa thuận Paris nhằm khống chế nhiệt độ toàn cầu tăng không quá 1,5 độ C so với mức ở thời kỳ tiền công nghiệp.
Thế giới đang tiến nhanh tới "ngưỡng thảm họa”, Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres cảnh báo, khi ông lưu ý rằng nhiệt độ toàn cầu đã tăng 1,2 độ C.
Cùng ngày 22/4, Mỹ cam kết trong 1 thập kỷ sẽ cắt giảm một nửa lượng khí thải so với mức của năm 2005.
Mặc dù Canada đặt ra mục tiêu thấp hơn của Mỹ, ông John Kerry, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về khí hậu đã chúc mừng Canada về “một bước đi táo bạo" đưa quốc gia Bắc Mỹ đi đúng hướng đến mức phát thải ròng bằng 0.
Chính phủ Canada đã thông báo sẽ tăng thuế carbon lên 170 CAD/tấn vào năm 2030. Ông Wilkinson cho biết chính phủ sẽ không tăng giá thêm trước năm 2030 và có kế hoạch tăng cường quy định về tiết kiệm nhiên liệu đối với các phương tiện giao thông, đồng thời đưa ra nhiều giới hạn hơn đối với lượng khí thải methane.
Không giống như Mỹ, Canada đã khử carbon đáng kể trong ngành điện. Andrew Leach, Phó Giáo sư tại Đại học Alberta, cho biết đó là một trong những lý do tại sao việc đạt được các mục tiêu phát thải tại Canada sẽ đòi hỏi các chính sách cứng rắn hơn so với ở Mỹ.
Theo ông Andrew Leach, việc mở rộng lĩnh vực dầu khí kể từ năm 2005 khiến con đường đạt được các mục tiêu của Canada càng trở nên khó khăn hơn./.
Tin liên quan
Canada đình chỉ các chuyến bay từ Ấn Độ và Pakistan trong 30 ngày
Canada quyết định đình chỉ tất cả các chuyến bay thương mại và tư nhân chở khách từ Ấn Độ và Pakistan, trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 ở cả hai quốc gia Nam Á này đang tăng vọt.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Đức tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm
Số liệu của Cơ quan Thống kê Liên bang Đức công bố ngày 31/8 cho thấy tỷ lệ lạm phát ở nước này đã tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm.
-
Kinh tế Thế giớiNgoại trưởng Đức thăm Tunisia và Algeria, thúc đẩy hợp tác kinh tế và năng lượng
Sáng ngày 31/8, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul rời Berlin tới thủ đô Tunis của Tunisia, bắt đầu chuyến thăm hai ngày tới Bắc Phi.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản: Sản lượng công nghiệp tăng 4 tháng liên tiếp
Sản lượng công nghiệp Nhật Bản tháng 7/2026 tăng 0,1%, nối dài đà tăng tháng thứ tư liên tiếp nhờ ngành sản xuất liên quan đến bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDự báo kinh tế toàn cầu: Vững vàng vượt qua các "cơn gió ngược"
IMF nhận định kinh tế toàn cầu đang chống chịu tốt trước cú sốc năng lượng từ xung đột Trung Đông, nhờ nguồn cung đa dạng và làn sóng đầu tư AI.
-
Kinh tế Thế giớiNgành thủy điện Nepal lao đao sau thảm họa lũ quét
Trận lũ đã càn quét qua 14 dự án thủy điện tập trung dọc hai con sông Bhotekoshi và Trishuli, khu vực giáp biên giới Nepal với Tây Tạng (Trung Quốc).
-
Kinh tế Thế giớiNền tảng kết nối cộng đồng doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới các đại biểu, nhà tổ chức và khách mời của Diễn đàn Kinh tế phương Đông (VEF), được tổ chức tại Vladivostok từ ngày 1-4/9.
-
Kinh tế Thế giớiNew York trở thành trung tâm mở rộng toàn cầu của công nghệ Israel
Gần 600 công ty công nghệ Israel hiện hoạt động tại New York (Mỹ), tăng gấp khoảng 10 lần so với năm 2013.
-
Kinh tế Thế giớiNepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ
Tính đến 11h30 ngày 30/8 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.
-
Kinh tế Thế giớiKhông có công dân Việt Nam thương vong trong vụ lũ quét ở Trung Quốc
Trung Quốc xác định 261 người nước ngoài từ 23 quốc gia mất tích sau lũ quét tại cửa khẩu Cát Long, Tây Tạng ngày 26/8; không có công dân Việt Nam.











