Cảng hàng không quốc tế Gia Bình: Đồng thuận cao, sẵn sàng cho ngày khởi công
Theo quy hoạch điều chỉnh (tại Quyết định số 1204/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ngày 1/8/2025), Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có diện tích 1.959,95 ha, nằm trên địa bàn các xã: Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng, Lâm Thao tỉnh Bắc Ninh, có cấp sân bay 4E và là sân bay dùng chung dân dụng và an ninh, quốc phòng. Đây là công trình trọng điểm quốc gia, hiện công tác chuẩn bị các điều kiện xây dựng dự án giai đoạn 2 đang được triển khai quyết liệt.
Cũng như ông Chúc, ông Nguyễn Văn Tá, sinh năm 1956, thôn Mỹ Thôn, xã Gia Bình cho biết, tại dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình giai đoạn 1, gia đình ông có gần 4.000m2 đất nông nghiệp vào trong quy hoạch. Sau khi nắm được chủ trương của Trung ương, địa phương, ông đã vận động con cháu đồng tình ủng hộ, sớm nhận tiền đền bù, giải phóng mặt bằng vào tháng 11/2024 với số tiền được đền bù hơn 1 tỷ đồng. Với số tiền này, gia đình ông đã mang đi gửi ngân hàng, mỗi tháng tiền lãi có thể trang trải đủ sinh hoạt gia đình.
“Gia đình tôi có 7 ngôi mộ nằm trong quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Gia Bình giai đoạn 1. Sau khi được chính quyền tuyên truyền, gia đình đã tự nguyện chuyển toàn bộ số mộ chí sang địa điểm mới. Tuy nhiên đến nay, sau khi điều chỉnh quy hoạch dự án quy mô rộng lớn hơn, những ngôi mộ được gia đình chuyển vào năm 2024 lại vào trong quy hoạch. Vì lợi ích chung quốc gia, chúng tôi vẫn gương mẫu một lần nữa chuyển mộ sang địa điểm mới. Thời gian tới, dù đất nông nghiệp hay đất ở của gia đình vào quy hoạch, chúng tôi cam kết bàn giao mặt bằng cho Nhà nước. Có được sự đồng thuận của dân, tôi cũng mong muốn các cơ quan chức năng thực hiện dự án nhanh chóng, minh bạch, bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân”, ông Nguyễn Văn Tá bày tỏ. Chính quyền gần dân, sát cơ sở Những ngày này, song song với nhiệm vụ tổ chức Đại hội Đảng bộ xã Gia Bình lần thứ I, những cán bộ nơi đây luôn ngày đêm túc trực, gần dân, sát dân tuyên truyền, vận động, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng nhân dân, kịp thời phát hiện vướng mắc tại cơ sở để từ đó có hướng giải quyết từ sớm, tránh dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Ông Lương Trung Hậu, Chủ tịch UBND xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh cho biết, dự kiến diện tích đất để thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình giai đoạn 2 trên địa bàn xã Gia Bình khoảng 760 ha; trong đó, có 67,4 ha đất ở với khoảng trên 2.000 hộ bị thu hồi; 405 ha đất trồng lúa; 126 ha đất nông nghiệp khác; 143,9 ha đất giao thông, thủy lợi, đất chưa sử dụng; 6,7 ha đất nghĩa trang, nghĩa địa; 2,9 ha đất cơ sở tôn giáo tín ngưỡng; còn lại là đất giáo dục, trụ sở cơ quan… Sau khi nắm được chủ trương của Đảng, Chính Phủ, xã Gia Bình đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện. Cuối tháng 7/2025, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Gia Bình đã thành lập Ban Chỉ đạo, tổ công tác do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã làm tổ trưởng, trực tiếp về 15 thôn tại Gia Bình để nắm bắt địa bàn, tuyên truyền, giải thích chế độ, chính sách với nhân dân; đồng thời, giải quyết vướng mắc phát sinh.Cùng với đó, các tổ công tác phối hợp với Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất Gia Thuận thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất Bắc Ninh cử lực lượng chuyên môn về làm việc với từng thôn, hộ gia đình có đất thu hồi thu thập thông tin, tài liệu hồ sơ có liên quan đến thửa đất, nguồn gốc sử dụng đất…Dự kiến trong thời gian 60 ngày, từ 1/8 xã sẽ rà soát xong số liệu từng hộ gia đình, cá nhân và lên phương án chi trả, tổ chức chi trả cho các hộ gia đình.
Trực tiếp xuống cơ sở, nắm bắt tâm tư, tình cảm của nhân dân; đặc biệt, trực tiếp giải đáp những vướng mắc cho người dân, Chủ tịch UBND xã Gia Bình Lương Trung Hậu đánh giá cao tinh thần đoàn kết, ủng hộ của người dân; đồng thời, mong muốn thời gian tới nhân dân tiếp tục ủng hộ Nhà nước xây dựng công trình trọng điểm. Đối với những nội dung kiểm kê tài sản, đất đai, chính quyền sẽ thực hiện trách nhiệm, minh bạch, bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân. Anh Bùi Huy Toàn, cán bộ Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất Gia Thuận cho biết, những ngày này, không quản ngày đêm, ngày nghỉ, hơn 30 cán bộ chi nhánh đều làm việc hết công suất, cẩn trọng, tỷ mỉ tránh nhầm lẫn, sai sót trong kiểm kê đất đai cho người dân; trong đó, người dân gặp nhiều vướng mắc như: diện tích trên sổ không khớp với diện tích thực tế sử dụng; chứng minh nguồn gốc đất… các anh đã cẩn trọng giải thích, cùng dân phối hợp tìm hồ sơ, dữ liệu bảo đảm lợi ích cho nhân dân. Xây dựng cơ chế đặc thù Ngày 1/8/2025, Bộ Xây dựng đã ban hành quyết định số 1204/QĐ-BXD về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình có vị trí, chức năng là cảng hàng không quốc tế, dùng chung cho mục đích dân dụng và an ninh, quốc phòng. Mục tiêu quy hoạch thời kỳ 2021-2030 là cấp sân bay 4E (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế -ICAO). Công suất khoảng 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm; khai thác loại tàu bay B777, B787, A350, A321 và các tàu bay chuyên cơ, chuyên dùng khác. Tầm nhìn đến năm 2050, cảng đạt cấp sân bay 4E, có công suất khoảng 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm; khai thác loại tàu bay B777, B787, A350, A321 và các tàu bay chuyên cơ, chuyên dùng khác.Bộ Xây dựng cũng tính toán nhu cầu sử dụng đất cho thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình khoảng 1.959,95ha ;trong đó, đất quy hoạch các công trình hàng không dân dụng khoảng 957,65ha; đất quy hoạch các công trình khu bay dùng chung khoảng 927,23ha; đất an ninh do Bộ Công an quản lý khoảng 75,07ha.
Ngày 14/8/2025, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 3/2025/NQ-CP về cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Nghị quyết này quy định về cơ chế, chính sách đặc thù đối với các dự án tại Cảng hàng không quốc tế Gia Bình bao gồm: dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội theo quy định của Luật Đầu tư; dự án đầu tư xây dựng các công trình bảo đảm hoạt động bay của Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, dự án tái định cư phục vụ Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, dự án đầu tư xây dựng các công trình phục vụ giải phóng mặt bằng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, dự án đầu tư xây dựng đường kết nối trực tiếp Cảng hàng không quốc tế Gia Bình thực hiện theo phương thức đối tác công tư. Các dự án liên quan tại Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Nghị quyết này quy định cơ chế, chính sách đặc thù về: đầu tư, xây dựng, lựa chọn nhà đầu tư và quy hoạch, môi trường, đất đai. Hiện nay, các chủ trương xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã được thông qua, đây là cơ sở pháp lý quan trọng để địa phương và các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện. Cùng với đó, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo nhân dân, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã sẵn sàng cho ngày khởi công dự kiến 19/8, đánh dấu diện mạo mới của Bắc Ninh trên hành trình phát triển; trong đó, thực hiện mục tiêu trước mắt trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Nhịp cầu mới nối dài giấc mơ đất Chín Rồng
15:21' - 15/08/2025
Công trình cầu Rạch Miễu 2 không chỉ mang ý nghĩa giảm tải giao thông, mà còn là nền tảng để vùng đất chín rồng bứt phá, hội nhập sâu rộng vào dòng chảy phát triển của cả nước trong kỷ nguyên mới.
-
Kinh tế Việt Nam
Cận cảnh gần 47 km cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn trước ngày thông xe kỹ thuật
15:11' - 15/08/2025
Những ngày này, trên công trường dự án cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn đang gấp rút với công đoạn cuối cùng trước ngày thông xe kỹ thuật.
-
Kinh tế Việt Nam
Công trình hồ thủy lợi hơn 4.000 tỷ đồng kỳ vọng thay đổi vùng đất Mường Vang
08:26' - 15/08/2025
Dự án Hồ Cánh Tạng với tổng mức đầu tư 4.128 tỷ đồng tại tỉnh Phú Thọ được kỳ vọng sẽ làm thay đổi diện mạo kinh tế, xã hội của cả một vùng đất xứ Mường Vang và các vùng lân cận.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó nguy cơ mưa lũ, sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 11
12:50'
Sáng 6/10, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Công điện số 188/CĐ-TTg về việc chủ động ứng phó nguy cơ mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 11.
-
Kinh tế Việt Nam
Thị trường chứng khoán sáng 6/10 tăng mạnh nhiều nhóm ngành
12:37'
Sau nhiều tuần giao dịch giằng co, sáng nay 6/10 thị trường chứng khoán tăng mạnh, sắc xanh lan tỏa ra nhiều nhóm ngành.
-
Kinh tế Việt Nam
Cần Thơ đặt ra mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 – 2030
11:27'
Thành phố Cần Thơ đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 10 - 10,5%/năm.
-
Kinh tế Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên
11:23'
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên từ 9-11/10/2025.
-
Kinh tế Việt Nam
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Phiên khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ mười ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
11:22'
Thông tấn xã Việt Nam thiệu toàn văn Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Phiên khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ mười ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
-
Kinh tế Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng văn kiện trình Đại hội XIV định hình tư duy chiến lược, tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước
11:21'
Sáng 6/10, Hội nghị lần thứ mười ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.
-
Kinh tế Việt Nam
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 9 tháng tăng 17,3%
10:52'
9 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 680,66 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, xuất khẩu tăng 16%; nhập khẩu tăng 18,8%.
-
Kinh tế Việt Nam
9 tháng, CPI bình quân cả nước tăng 3,27%
10:50'
Thời gian qua, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành và địa phương triển khai đồng bộ giải pháp điều hành giá, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, kiểm soát lạm phát...
-
Kinh tế Việt Nam
9 tháng, GDP cả nước tăng 7,85%
09:51'
9 tháng năm 2025, kinh tế - xã hội của nước ta đạt được kết quả rất tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực còn nhiều bất ổn.