BNEWS Những ngày cuối tháng 5, Hà Nội bước vào đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt ngoài trời nhiều thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C.
Trên các công trường xây dựng đường vành đai, cầu vượt, nhà ga đường sắt đô thị hay các dự án chống ngập, hàng nghìn công nhân vẫn miệt mài làm việc dưới cái nắng bỏng rát để bảo đảm tiến độ các công trình trọng điểm của Thủ đô. Những giọt mồ hôi thấm đẫm áo bảo hộ, những khuôn mặt sạm nắng và đôi bàn tay chai sần đang góp phần tạo nên diện mạo mới cho Thủ đô.
Mồ hôi đổ xuống công trường bỏng rát7 giờ sáng, mặt trời đã bắt đầu gay gắt trên công trường thi công Dự án Cải tạo tuyến kênh Thụy Phương xử lý khẩn cấp bổ cập nước sông Tô Lịch và tăng cường giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Đoàn ngoại giao, Tây hồ Tây, Ciputra. Tiếng máy xúc, máy lu, tiếng hàn cắt kim loại hòa vào không khí nóng hầm hập tạo nên nhịp lao động khẩn trương. Trên nền bê tông phản nhiệt, nhiều công nhân phải quấn kín mặt, mặc áo chống nắng bên ngoài lớp quần áo bảo hộ để hạn chế tác động của thời tiết khắc nghiệt.
Mới hơn 9 giờ nhưng nhiệt độ trên mặt đường đã tăng cao. Những người thợ thi công cốt thép hay vận hành máy móc tại hạng mục chống ngập trên đường Hoàng Minh Thảo liên tục lau mồ hôi chảy thành dòng trên khuôn mặt. Cứ sau mỗi giờ làm việc, họ lại tranh thủ nghỉ vài phút dưới mái che tạm, uống nước rồi tiếp tục trở lại vị trí. Ông Nguyễn Thế Đại, công nhân Công ty Cổ phần Xây dựng dịch vụ và Thương mại 68 chia sẻ: Nhiệt độ ngoài trời rất cao, cộng thêm hơi nóng từ sắt thép và bê tông khiến cảm giác oi bức tăng lên gấp nhiều lần. Ông Nguyễn Thế Đại cho biết thêm, đến giữa trưa, chỉ cần đứng ngoài nắng vài phút là người nóng ran. Nhưng tiến độ công trình không thể chậm lại nên công ty phải chia ca, tranh thủ làm sớm và tăng cường làm buổi chiều tối. Mệt nhưng công nhân đều cố gắng hoàn thành công việc. Đặc biệt, thấu hiểu vất vả của công nhân phải lao động trong thời tiết nắng nóng, nên công ty cũng quan tâm đến chế độ như tiền ăn ca, nước uống và linh hoạt giờ làm, bù ca để vừa đảm bảo an toàn thi công vừa hoàn thành tiến độ công trình.Tương tự, tại một dự án chống ngập đang được đẩy nhanh tiến độ trước mùa mưa trên đường Võ Chí Công, hàng chục công nhân cũng đang gồng mình làm việc trong nắng nóng. Không khí thi công ngột ngạt, nhiệt độ cao hơn 40 độ C khiến công việc vốn nặng nhọc càng thêm áp lực. Mỗi khi vận chuyển vật liệu hoặc lắp đặt các cấu kiện lớn, cả tổ phải phối hợp nhịp nhàng trong điều kiện mồ hôi ướt đẫm quần áo.
Trên các công trường thi công cầu Long Biên hay các công trình xây dựng hạ tầng khác, nhiều kỹ sư và công nhân vẫn bám trụ hiện trường để hoàn thiện từng hạng mục. Nhìn những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt sạm nắng của người lao động mới cảm nhận hết giá trị của những công trình đang hình thành. Mỗi khối bê tông được đổ xuống, mỗi mét đường được trải nhựa đều là kết tinh của sự bền bỉ, trách nhiệm và tinh thần cống hiến. Vượt thời tiết khắc nghiệt để giữ tiến độ công trìnhTheo các nhà thầu, năm 2026 là giai đoạn tăng tốc của nhiều dự án hạ tầng quan trọng. Áp lực tiến độ rất lớn, trong khi thời tiết mùa hè ngày càng cực đoan. Để vừa bảo đảm sức khỏe người lao động vừa duy trì thi công liên tục, các đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp thích ứng. Nhiều công trường bố trí làm việc từ rất sớm vào buổi sáng, tạm giảm khối lượng lao động trực tiếp trong khoảng thời gian nắng nóng đỉnh điểm từ trưa đến đầu giờ chiều. Một số hạng mục được chuyển sang thi công ban đêm nhằm hạn chế ảnh hưởng của nhiệt độ cao.
Các khu vực nghỉ ngơi tạm thời được lắp đặt thêm quạt mát, nước uống, dung dịch bù điện giải và thiết bị sơ cứu. Công nhân được nhắc nhở thường xuyên về các biện pháp phòng chống say nắng, kiệt sức do nhiệt. Tại nhiều công trường, cán bộ an toàn lao động liên tục kiểm tra tình trạng sức khỏe của công nhân. Những trường hợp có biểu hiện mệt mỏi, chóng mặt được đưa vào khu vực nghỉ ngơi và theo dõi kịp thời. Nhờ đó, nguy cơ tai nạn lao động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt được hạn chế đáng kể. Kỹ sư Vũ Hải Hậu, chỉ huy trưởng công trình thuộc Công ty Cổ phần xây dựng nền móng Thăng Long cho biết, công ty luôn xác định người lao động là yếu tố quyết định thành công của dự án. Tiến độ rất quan trọng nhưng sức khỏe người lao động còn quan trọng hơn. Công ty cũng đã chủ động điều chỉnh kế hoạch thi công phù hợp với thời tiết; đồng thời cung cấp đầy đủ nước uống, đồ ăn cho công nhân để đảm bảo sức khỏe làm việc. Không chỉ các nhà thầu, nhiều chủ đầu tư cũng thường xuyên kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ đồng thời yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về bảo hộ lao động. Việc quan tâm đến điều kiện làm việc của công nhân không chỉ là trách nhiệm mà còn góp phần bảo đảm chất lượng và hiệu quả của dự án. Theo ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Hà Nội, để bảo đảm tiến độ và hiệu quả các dự án chống ngập, trong quá trình triển khai, đơn vị thường xuyên trực tiếp kiểm tra hiện trường, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh theo từng hạng mục.Đồng thời, đơn vị duy trì chế độ giao ban định kỳ hằng tuần để kiểm điểm tiến độ chi tiết, bảo đảm các công trình được triển khai đúng kế hoạch. Hiện việc thi công lắp đặt cống trên phố Quang Trung, lực lượng chức năng đã phân luồng giao thông để tăng ca làm cả ban ngày quyết tâm ngày 31/5 sẽ hoàn thành. Bên cạnh đó, các tuyến khác cũng đang tăng tốc thi công vào ban đêm, cũng sẽ kịp "về đích" vào ngày 31/5.
Thực tế cho thấy, khi những tuyến đường mới thông xe, những cây cầu mới nối liền đôi bờ hay những dự án chống ngập phát huy hiệu quả, thành quả đó không chỉ là dấu ấn của quy hoạch và đầu tư mà còn là phần thưởng xứng đáng cho những người công nhân đã căng mình giữa nắng nóng để dựng xây một Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại. Những giọt mồ hôi hôm nay đang góp phần tạo nên diện mạo mới cho Thủ đô trong kỷ nguyên vươn mình phát triển cùng đất nước.Tin liên quan
Hà Nội: Muôn kiểu vượt ải nắng nóng ở chợ Đồng Xuân
Với người làm việc, vận chuyển hàng hóa ngoài trời, thời tiết nắng nóng khiến công việc trở nên vất vả hơn khi phải liên tục bổ sung nước, thay đổi khung giờ làm việc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamThường trực Ban Bí thư tiếp Quyền Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản Hagiuda Koichi
Đồng chí Thường trực Ban Bí thư khẳng định Việt Nam nhất quán coi Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài...
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 21/7/2026
Nhiều thông tin kinh tế đáng chú ý trong ngày 21/7, từ ứng phó mưa lũ, thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, mở rộng thị trường xuất khẩu đến thúc đẩy hợp tác công nghệ cao.
-
Kinh tế Việt NamTín dụng nông nghiệp, nông thôn chiếm 60% tổng dư nợ khu vực 13
Ngày 21/7, tại tỉnh Đồng Tháp, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 13 tổ chức sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 trên địa bàn khu vực 13.
-
Kinh tế Việt NamThúc đẩy hợp tác thương mại giữa Cần Thơ và đối tác Pakistan
Cần Thơ và Pakistan thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, mở rộng hợp tác thương mại, du lịch, giáo dục và phát triển sản phẩm Halal, hướng tới nâng cao kim ngạch xuất nhập khẩu song phương.
-
Kinh tế Việt NamCảng Liên Khương hoạt động trở lại: Sẽ có ít nhất 6 tuyến bay nội địa, 1 tuyến quốc tế để Lâm Đồng bứt phá về du lịch
Chiều 21/7, UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố Kế hoạch quảng bá du lịch, xúc tiến đường bay nội địa, quốc tế sau khi Cảng hàng không quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại.
-
Kinh tế Việt NamĐà Nẵng thực hiện các cơ chế đặc thù tháo gỡ dự án vướng mắc
Đà Nẵng đã xử lý 97,5% dự án theo cơ chế đặc thù của Trung ương, đồng thời đẩy nhanh tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư, phát triển kinh tế.
-
Kinh tế Việt NamThái Nguyên gỡ vướng giải phóng mặt bằng khu công nghiệp
Thái Nguyên đang đẩy mạnh bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các khu, cụm công nghiệp nhưng nhiều dự án vẫn vướng quy hoạch, tái định cư và thủ tục, cần sớm tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ.
-
Kinh tế Việt NamHướng đi mới cho kinh tế biển đô thị xanh
Mô hình nuôi mực lá trên bờ bằng công nghệ aquaponics tại TP.HCM giúp giảm phát thải, kiểm soát dịch bệnh, tạo hải sản chất lượng cao và mở hướng phát triển nuôi biển đô thị.
-
Kinh tế Việt NamMở dư địa phát triển kinh tế xanh từ “lá phổi” vùng Đông Nam Bộ
Dầu Tiếng được ví như "lá phổi xanh" của vùng với mặt nước mênh mông, những bán đảo, đảo nổi cùng hệ sinh thái phong phú.














