BNEWS Ngày 10/9, sau thời gian ngắn bị gián đoạn hoạt động do siêu bão số 3 - Yagi, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đã mở cửa trở lại đón khách quốc tế thăm vịnh Hạ Long.
Gần 1.000 khách đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc… di chuyển từ Hà Nội xuống Hạ Long vào sáng sớm, theo lịch trình đã ấn định từ trước.
Ông Phạm Văn Hiệp, Giám đốc Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long cho biết: Ngay sau khi bão tan, đơn vị đã bắt tay vào sửa chữa, gia cố một số hạng mục bị hư hỏng, dọn dẹp cây xanh gãy đổ.
Cảng tàu khách là cửa ngõ đón khách tham quan vịnh Hạ Long, đặc biệt khách quốc tế, nên đơn vị đã dốc toàn lực kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc, hệ thống bến cảng. Đến nay, bến tàu số 1 và số 2 đã vận hành bình thường, đảm bảo an toàn khai thác. Nhiều tàu du lịch đã quay trở lại neo đậu tại bến cảng sau thời gian tạm di trú tránh bão.
Trước đó, do bão số 3 đổ bộ, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã buộc phải tạm đóng cửa. Cảng thực hiện phòng, chống thiên tai, bão lũ từ ngày 5/9. Hiện, Quảng Ninh đã qua mùa du lịch cao điểm, lượng khách tới thăm vịnh Hạ Long đạt gần 50% so với cao điểm tháng 6-7. Thành phố Hạ Long vừa hứng chịu thiệt hại nặng nề do bão, nhiều cơ sở kinh doanh du lịch bị gián đoạn vận hành.
Dự kiến, công tác khắc phục hậu quả sẽ kéo dài trong nhiều tuần nữa. Song song với việc mở cửa đón khách, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đang nỗ lực khắc phục nốt các thiệt hại nhằm chuẩn bị cơ sở vật chất tốt nhất đón mùa khách quốc tế đi thăm vịnh bằng tàu biển bắt đầu từ tháng 10 tới.
Ngày 10/9, UBND tỉnh Quang Ninh thông tin: Bão số 3 đã làm 9 người chết (tăng so với thông tin ban đầu là 3 người), trong đó 1 người ở thành phố Cẩm Phả, 8 người ở thành phố Hạ Long. Các lực lượng chức năng và địa phương đang tiếp tục cập nhật.
Theo UBND tỉnh, tổng số bệnh nhân khám, tiếp nhận điều trị tại các cơ sở y tế do bão là 1.153. Hiện các cơ quan chức năng đang tích cực tìm kiếm người mất tích, triển khai cứu nạn, cứu hộ.
Bão số 3 kèm gió to gây mất điện, mất nước trên diện rộng. Thông tin viễn thông gần như bị tê liệt, đến nay chưa khắc phục xong, gây khó khăn cho công tác lãnh đạo, điều hành, chỉ đạo trực tiếp, cũng truyền thông thông tin về cơn bão, các biện pháp ứng phó với hoàn lưu sau bão cho nhân nhân. Có thời điểm, một số địa phương mất liên lạc kéo dài như các huyện Bình Liêu, thị xã Quảng Yên…
Bão số 3 gây thiệt hại rất lớn với Quảng Ninh, trong đó có các công trình lớn như Bảo tàng Quảng Ninh, Cung quy hoạch – hội chợ - triển lãm tỉnh…
Theo thống kê sơ bộ, đã có 6 hộ dân bị ngập lụt, 20.245 nhà bị tốc mái; 21 phương tiện vận tải thủy, 23 tàu du lịch, 41 tàu cá các loại bị chìm, trôi dạt; trên 2.402 cơ sở nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; 1273 ha lúa, hoa màu bị đổ, ngập úng, ảnh hưởng; 17.223 ha rừng bị ảnh hưởng tại 8 địa phương; 1.403 cột điện bị đổ gẫy…
Nhiều nhà cao tầng, trụ sở cơ quan, trường học bị hư hỏng, hạ tầng các khu công nghiệp ven biển tại thị xã Quảng Yên bị hư hại trên diện rộng. Một số địa điểm bị ngập mặt đường, sạt trượt taluy, gãy đổ hư hỏng hệ thống biển báo, đèn chiếu sáng, ngành giao thông đang tiếp tục thống kê thiệt hại.
Từ 12 giờ ngày 7/9, bão số 3 đổ bộ gây mưa lớn kèm gió, lốc gây mất điện diện rộng, các trạm BTS bị hư hại, cáp quang bị đứt dẫn đến mất thông tin, liên lạc toàn tỉnh (Viettel, Mobiphone mất kết nối hoàn toàn), Vinapone giữ được hoạt động ở 11/13 trung tâm huyện, thị xã, thành phố, còn khoảng 50% vùng phủ sóng tại khu vực dân cư.
Dự kiến, đến ngày 12/9, mạng thông tin di động của các nhà mạng sẽ cơ bản hoạt động trở lại trong toàn tỉnh, tuy nhiên, các dịch vụ viễn thông khác như internet cần thêm thời gian để khắc phục hoàn toàn.
Tin liên quan
Petrolimex đảm bảo đủ nguồn cung xăng dầu tại Hải Phòng, Quảng Ninh sau bão số 3
Với nỗ lực của toàn bộ lãnh đạo, công nhân viên Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) trong khắc phục hậu quả bão số 3, toàn bộ hoạt động cung ứng xăng dầu đã được nối lại tại Hải Phòng, Quảng Ninh.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamAustralia siết thuế các tập đoàn công nghệ Mỹ
Cơ quan Thuế Australia (ATO) vừa công bố quy định mới gây tranh cãi về việc đánh thuế doanh thu phần mềm phát sinh tại Australia nhưng được chuyển ra nước ngoài.
-
Kinh tế Việt NamDoanh nghiệp châu Âu ưu tiên mở rộng kinh doanh tại Việt Nam
Có 64% doanh nghiệp châu Âu được khảo sát có kế hoạch mở rộng tại Việt Nam, cao nhất trong 6 thị trường ASEAN được khảo sát, cho thấy sức hút ngày càng lớn.
-
Kinh tế Việt NamDoanh nghiệp Pháp kỳ vọng cú hích đầu tư từ chuyến thăm Việt Nam
Cộng đồng doanh nghiệp Pháp kỳ vọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo động lực mới cho các dự án hạ tầng, năng lượng, công nghệ và đầu tư tại Việt Nam.
-
Kinh tế Việt NamQuy hoạch sông Hồng: Minh bạch thông tin để tạo đồng thuận
Một quy hoạch lớn chỉ có thể đi vào cuộc sống khi người dân được cung cấp thông tin đầy đủ, hiểu rõ những nội dung liên quan và có điều kiện đóng góp ý kiến.
-
Kinh tế Việt NamKhi dữ liệu trở thành chìa khóa chuyển đổi số ở Tây Ninh
Nếu ở cấp cơ sở, bài toán là đưa người dân vào môi trường số, thì ở lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, trọng tâm lại nằm ở dữ liệu và khả năng biến dữ liệu thành công cụ quản trị.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh nghiên cứu bổ sung Vành đai 4,5 và Vành đai 5
Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh đang nghiên cứu phương án bổ sung các tuyến đường vành đai, cao tốc trên địa bàn thành phố và các địa phương trong vùng.
-
Kinh tế Việt NamChủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam
Sáng 8/9, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, tại thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam Moon Jin Seok.
-
Kinh tế Việt NamSản xuất công nghiệp TP. Hồ Chí Minh bám sát mục tiêu tăng trưởng hai con số
Hoạt động sản xuất công nghiệp TP. Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong tháng 8/2026, kéo theo chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) bám sát mục tiêu tăng trưởng hai con số.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết 10-NQ/TW: Thúc đẩy, nâng tầm hợp tác đầu tư toàn diện Việt Nam – EU
EU là một trong những đối tác uy tín, tin cậy mà Việt Nam kỳ vọng sẽ đóng góp ngày càng lớn về công nghệ, vốn, quản trị và các mô hình phát triển bền vững.











