Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tác động tới thị trường chứng khoán toàn cầu

08:57' - 20/06/2018
BNEWS Quan ngại về tranh chấp thương mại Mỹ - Trung gia tăng đang phủ bóng đen lên thị trường chứng khoán thế giới trong phiên giao dịch ngày 19/6.
Thị trường chứng khoán toàn cầu đi xuống. Ảnh minh họa: TTXVN
Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng có tâm lý thận trọng chờ đợi cuộc đàm luận giữa Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về kế hoạch cải cách Liên minh châu Âu (EU) và vấn đề người nhập cư.
Tại Mỹ, thị trường Phố Wall chứng kiến phiên giao dịch sa sút thứ ba liên tiếp, sau khi Mỹ và Trung Quốc liên tiếp đưa ra những đe dọa về việc áp thuế lẫn nhau đối với các mặt hàng xuất khẩu. Tổng thống Mỹ Donald Trump sáng 19/6 (giờ Việt Nam) tiếp tục công bố các kế hoạch áp mức thuế suất 10% đối với lượng hàng hóa trị giá tới 200 tỷ USD nhập khẩu từ Trung Quốc, nhằm đáp trả cái mà ông gọi là động thái "không thể chấp nhận" của Bắc Kinh khi tăng thuế đối với hàng hóa Mỹ. Ngay sau đó, Bộ Thương mại Trung Quốc cũng đưa ra tuyên bố rằng nếu Mỹ công bố thêm danh mục hàng hóa Trung Quốc bị đánh thuế bổ sung, Trung Quốc sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện các biện pháp đáp trả tương ứng cả về số lượng và chất lượng. Điều này khiến các mã cổ phiếu của các công ty Mỹ đang hoạt động tại Trung Quốc bị tổn thương nặng nề, trong đó đáng chú ý là giá cổ phiếu của một số "ông lớn" như Boeing, Caterpillar và Deere đều mất gần 4%.
Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones mất 1,2% xuống 24.700,21 điểm, chỉ số S&P 500 hạ 0,4% xuống 2.762,57 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite lùi 0,3% xuống 7.725,59 điểm vào cuối phiên giao dịch.
Bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu cũng đi xuống giữa bối cảnh nguy cơ bùng nổ cuộc chiến thương mại đang tăng dần, khi quan hệ thương mại căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc. Khép lại phiên này, chỉ số FTSE 100 của nước Anh giảm 0,4% xuống 7.603,85 điểm. Chỉ số CAC 40 tại thị trường Paris (Pháp) hạ 1,1% xuống 5.390,63 điểm. Còn chỉ số DAX 30 ở Đức mất 1,2% xuống 12.677,97 điểm vào cuối phiên giao dịch.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục