Căng thẳng Trung Đông tạm lắng kéo giá dầu thế giới đi xuống

07:59' - 02/02/2024
BNEWS Chốt phiên 1/2, giá dầu Brent kỳ hạn giảm 1,85 USD, hay 2,5%, xuống 78,7 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ WTI kỳ hạn của Mỹ giảm 2,03 USD, hay 2,7%, xuống 73,82 USD/thùng.
Giá dầu thế giới giảm 2% trong phiên 1/12, sau khi có tin Israel và Hamas sẽ tạm ngừng giao tranh, cũng như việc tình trạng thiếu điện buộc một nhà máy lọc dầu lớn của Mỹ phải đóng cửa. 

Giá dầu Brent kỳ hạn giảm 1,85 USD, hay 2,5%, xuống chốt phiên ở mức 78,7 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ WTI kỳ hạn của Mỹ giảm 2,03 USD, hay 2,7%, xuống 73,82 USD/thùng.

 
Bộ Ngoại giao Qatar tối 1/2 thông báo, Hamas đã bước đầu chấp nhận thỏa thuận trao trả con tin do Qatar và Ai Cập đề xuất, nhờ đó giao tranh tại Dải Gaza sẽ tạm dừng trong một thời gian để đổi lấy việc trả tự do cho một số con tin.

Căng thẳng tại Trung Đông gần đây đã làm gia tăng giá dầu. Các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen vào các tàu trên Biển Đỏ tiếp diễn, khiến chi phí tăng và làm gián đoạn giao dịch dầu mỏ trên toàn cầu.

Trong khi đó, BP Plc ngày 1/2 cho biết đang trong quá trình đóng cửa nhà máy lọc dầu có công suất 435.000 thùng/ngày tại Whiting, Indiana, do thiếu điện. 

Trước đó, hai nguồn tin của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, nhóm OPEC+, cho biết nhóm này sẽ quyết định vào tháng 3/2024 về việc có tiếp tục cắt giảm sản lượng tự nguyện hay không.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục