BNEWS Việc Mỹ chủ trương tăng thuế đối với các mặt hàng nhôm và thép nhập khẩu "là một tín hiệu xấu" đối với những nỗ lực thúc đẩy tiến trình đàm phán lại về NAFTA hiện nay.
Đây là nhận định của ông Ignacio Martinez, Giáo sư chuyên ngành quan hệ quốc tế thuộc Đại học Quốc lập Mexico (UNAM).
Theo nhận định của Giáo sư Martinez, việc Mỹ tăng thuế đối với mặt hàng thép và nhôm sẽ trở thành chủ đề chính được thảo luận tại các cuộc đàm phán tiếp theo về NAFTA, tuy nhiên, ông cho rằng các bên sẽ khó đạt được sự đồng thuận về vấn đề này.
Ông nhấn mạnh: "Tôi không thấy triển vọng lạc quan về tái đàm phán NAFTA thành công". Ông cảnh báo sự sụp đổ của NAFTA - một thỏa thuận thương mại đã tồn tại trong 20 năm qua, sẽ gây ra hậu quả "tai hại" như châm ngòi cho các cuộc chiến tranh thương mại trực tiếp giữa 3 nước Bắc Mỹ, ngay lập tức khiến hàng triệu lao động của Mexico, Mỹ và Canada mất việc làm.
Hôm 1/3, Mỹ đã công bố kế hoạch sẽ áp mức thuế 25% và 10% lần lượt đối với mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu từ tất cả các nước và vùng lãnh thổ, trong đó có cả Mexico và Canada - hai đối tác của nước này trong NAFTA.
Theo ông Martinez, cả Mexico và Canada đều chịu ảnh hưởng bởi chính sách này của Mỹ, trong đó Canada chịu tác động lớn hơn do Ottawa là một trong những nhà cung cấp chính mặt hàng này cho thị trường Mỹ. Ông cho rằng việc Mỹ công bố kế hoạch tăng thuế nói trên giữa lúc các cuộc đàm phán NAFTA đang diễn ra sẽ khiến các cuộc thương lượng trở nên căng thẳng và khó khăn hơn.
Hiện đại diện thương mại của cả 3 nước vừa kết thúc vòng đàm phán thứ 7 về NAFTA ngày 5/3. Tại vòng đàm phán này, ba bên đã đồng thuận về 7/18 chủ đề thương mại chính. Để chuẩn bị cho vòng đám phán thứ 8 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3 này, các bên đang tiếp tục tìm cách kiện toàn các thỏa thuận của 8 chủ đề thương mại như nông nghiệp, các biện pháp chống tham nhũng, quyền tiếp cận các thị trường...5 chủ đề thương mại còn lại vẫn chưa được đưa ra thảo luận.
Chủ trương tăng thuế đối với mặt hàng nhôm và thép nhập khẩu của Mỹ cũng đã vấp phải sự phản đối của nhiều nền kinh tế trên thế giới, làm dấy lên quan ngại về nguy cơ làm bùng nổ các cuộc chiến tranh thương mại. Nhật Bản - một đồng minh thân cận của Mỹ, ngày 6/3 hối thúc Mỹ từ bỏ kế hoạch này.
Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Hiroshige Seko khẳng định nhôm và thép chất lượng cao của Nhật Bản xuất khẩu không ảnh hưởng đến an ninh quốc gia Mỹ mà đang góp phần tạo việc làm cho người dân và thúc đẩy kinh tế của Mỹ. Ông từ chối bình luận về khả năng Nhật Bản sẽ có biện pháp đáp trả Mỹ. Tuy nhiên, ông khẳng định mọi biện pháp đáp trả Mỹ, nếu có, sẽ phải tuân thủ quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết Thủ tướng Shinzo Abe đã điện đàm với người đồng cấp Canada và Australia thảo luận về kế hoạch tăng thuế của Mỹ đối với mặt hàng nhôm và thép nhập khẩu. Cả 3 nước này đều là thành viên của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Theo kế hoạch, các bộ trưởng 11 nước tham gia CPTPP sẽ ký kết CPTPP tại Chile vào ngày 8/3 tới để hiệp định bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm 2019./.
Tin liên quan
Tổng thống Mỹ gắn điều kiện miễn thuế thép của Mexico, Canada với một NAFTA công bằng
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Mexico và Canada sẽ không được miễn trừ mức thuế mới đối với thép và nhôm nhập khẩu nếu không đạt được một Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA).
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoánĐưa AI vào thực tế: Từ xây dựng ứng dụng đến tối ưu vận hành
FPT TRANSFORM 2026 chia sẻ giải pháp đưa AI vào thực tế, từ xây dựng ứng dụng, tối ưu hạ tầng đến vận hành hiệu quả cho doanh nghiệp.
-
Chứng khoánSửa Luật Chứng khoán: Khơi thông dòng vốn, tăng minh bạch thị trường
Việc sửa đổi luật được kỳ vọng tháo gỡ vướng mắc trong huy động vốn, nâng cao tính minh bạch và tạo điều kiện phát triển thị trường chứng khoán.
-
Chứng khoánNỗi lo về AI khiến S&P 500 có tuần giảm mạnh nhất từ tháng 6/2026
Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/10, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 175,28 điểm (tương đương 0,34%) xuống 52.002,41 điểm.
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á hầu hết phục hồi sau đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ
Phần lớn thị trường chứng khoán châu Á đi lên trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 16/10, sau đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ trong phiên trước do lo ngại về cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI).
-
Chứng khoánChứng khoán lấy lại mốc 1.700 điểm
Chứng khoán hồi phục sau 7 phiên giảm liên tiếp, đưa VN-Index trở lại trên mốc 1.700 điểm. Tuy nhiên, đà tăng chưa lan tỏa rộng, trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ 11 liên tiếp.
-
Chứng khoánCông ty chứng khoán khuyến nghị mua MBB, DXG và HHV
Các công ty chứng khoán khuyến nghị MUA cổ phiếu MBB, HHV và xác định giá mục tiêu DXG với tiềm năng tăng giá lên đến 39,5%.
-
Chứng khoánChứng khoán Mỹ phục hồi khi cổ phiếu AI ổn định trở lại
Thị trường chứng khoán Phố Wall đã phục hồi sau khởi đầu biến động do dữ liệu lạm phát đáng thất vọng được công bố ngày 15/10.
-
Chứng khoánCổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà bán tháo trên các TTCK châu Á
TTCK châu Á lao dốc trong phiên 15/10 khi các công ty công nghệ hứng chịu thêm một đợt bán tháo, sau khi dữ liệu lạm phát cao hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất.
-
Chứng khoánVN-Index mất mốc 1.700 điểm, khối ngoại bán ròng 9 phiên liên tiếp
Phiên 15/10, VN-Index giảm xuống 1.698 điểm, chính thức mất mốc 1.700. Khối ngoại bán ròng gần 714 tỷ đồng, đánh dấu chuỗi 9 phiên rút vốn liên tiếp.











