BNEWS Sự gia tăng của các bệnh truyền nhiễm như bạch hầu, Ebola và cúm gia cầm H5N1 đang làm dấy lên lo ngại về một đại dịch mới, đặt ra yêu cầu tăng cường đầu tư cho y tế dự phòng và ứng phó khẩn cấp.
Các chuyên gia y tế và các nhà nghiên cứu dịch tễ cho rằng thế giới gần như chắc chắn sẽ phải đối mặt với một đại dịch mới trong tương lai, trong bối cảnh nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đang có dấu hiệu gia tăng tại nhiều khu vực, ví dụ như dịch bạch hầu, Ebola, cúm gia cầm H5N1…
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, số ca mắc bệnh bạch hầu tại Australia đang gia tăng và được đánh giá là một trong những đợt bùng phát đáng chú ý nhất trong nhiều năm gần đây.
Trong khi đó, tại CHDC Congo và Uganda, hàng trăm ca nhiễm virus Ebola đã được ghi nhận, kèm theo một số ca tử vong, trong bối cảnh tình hình y tế và an ninh khu vực còn nhiều thách thức. Cùng lúc, virus H5N1 đã lây lan rộng trong động vật trên toàn cầu và đã xuất hiện một số ca lây sang người. Dù chưa có bằng chứng lây truyền từ người sang người, song giới chuyên môn vẫn đang theo dõi chặt chẽ.
Các nhà nghiên cứu dịch tễ ước tính nguy cơ xảy ra một đại dịch tương tự COVID-19 trong bất kỳ năm nào vào khoảng 2%, và xác suất tích lũy tăng dần theo thời gian. Điều này có nghĩa là trong suốt cuộc đời con người, khả năng xuất hiện một đại dịch mới được xem là khá cao.
Ông Adrian Esterman, giáo sư ngành thống kê sinh học tại Đại học Adelaide (Australia), dự báo khả năng xảy ra đại dịch trong tương lai là “rất cao”. Một số tác nhân gây bệnh có thể còn nghiêm trọng hơn cả COVID-19. Khi đó, các biện pháp như kiểm soát biên giới, cách ly, truy vết và phong tỏa có thể được áp dụng trở lại. Giáo sư Esterman nhấn mạnh điều khó dự đoán nhất không phải là một đại dịch mới có xảy ra hay không, mà là khi nào xảy ra và do tác nhân nào gây ra.
Các chuyên gia nhận định sau đại dịch COVID-19, Australia đã có sự chuẩn bị, ví dụ như tăng cường hoạt động của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC), đẩy mạnh hệ thống cơ sở cách ly chuyên dụng, năng lực sản xuất vaccine trong nước và kho dự trữ thuốc men và thiết bị y tế quan trọng. Những yếu tố này giúp tăng khả năng phản ứng nhanh nếu dịch bệnh mới xuất hiện.
Mặc dù vậy, ông Davoud Pourmarzi – chuyên gia tại Đại học Quốc gia Australia – cảnh báo rằng nếu nhiều năm nữa đại dịch mới xảy ra, xã hội có thể dần quên bài học từ COVID-19. Chính vì vậy, việc đào tạo thế hệ chuyên gia y tế mới là rất quan trọng, đồng thời các kế hoạch ứng phó cần được duy trì và cập nhật liên tục theo thời gian.
Hiện vẫn còn nhiều thách thức tồn tại, ví dụ như tỷ lệ tiêm chủng tại một số khu vực đang giảm sau COVID-19, thông tin sai lệch trên mạng xã hội ảnh hưởng đến niềm tin vào y tế công cộng, một số bệnh truyền nhiễm từng được kiểm soát đang có dấu hiệu quay trở lại.
Chính vì vậy, giới chuyên gia y tế đã phát đi thông điệp cảnh báo rằng khả năng xảy ra một đại dịch tiếp theo gần như là điều khó tránh khỏi trong dài hạn. Vấn đề quan trọng nhất là từng quốc gia phải chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó. Hệ thống y tế mạnh, tiêm chủng đầy đủ và cộng đồng hiểu đúng thông tin là yếu tố then chốt để giảm rủi ro.
Tin liên quan
Mỹ siết kiểm dịch thực phẩm trước World Cup 2026
Trước thềm World Cup 2026, Mỹ tăng cường kiểm soát thực phẩm nhập cảnh, đặc biệt là các sản phẩm từ thịt lợn, nhằm ngăn nguy cơ dịch tả lợn châu Phi xâm nhập và bảo vệ ngành chăn nuôi.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiGiữ hồn di sản Huế giữa dòng chảy chuyển đổi số toàn cầu
Quá trình phát triển của Huế gắn với mục tiêu hài hòa giữa bảo tồn đô thị di sản và tạo động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế xanh.
-
Kinh tế xã hộiXóa nghèo nơi phên dậu: Tây Ninh và cột mốc lòng dân
Tây Ninh đang bước vào một cuộc chuyển mình lịch sử với lộ trình bứt phá toàn diện giai đoạn 2026-2030, trọng tâm là xây dựng nông thôn mới hiện đại và giảm nghèo đa chiều.
-
Kinh tế xã hộiHuế: Cá trắm cỏ nuôi lồng trên sông Bồ chết hàng loạt
Ngày 31/7, UBND xã Quảng Điền (thành phố Huế) cho biết, địa phương ghi nhận cá nuôi lồng chết hàng loạt trên sông Bồ, với tổng cộng 615 con cá trắm cỏ của các hộ dân trong hai ngày 30 và 31/7.
-
Kinh tế xã hộiNghị quyết 80-NQ/TW: Xây dựng hệ sinh thái tri thức ngành công thương
Việc đưa vào hoạt động Không gian văn hóa đọc ngành Công Thương khẳng định quyết tâm lan tỏa tri thức, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển.
-
Kinh tế xã hộiĐưa sản phẩm OCOP tinh hoa Đà Nẵng vào hành trình du lịch
Hỗ trợ sản phẩm OCOP không chỉ là hoàn thiện sản phẩm mà còn mở ra cánh cửa mới cho đặc sản địa phương trên con đường xuất khẩu và gửi theo hương vị, bản sắc văn hóa của Đà Nẵng đến bạn bè quốc tế.
-
Kinh tế xã hộiChâu Âu muốn là đối tác đồng hành với Mỹ trong sứ mệnh Mặt Trăng
Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) khẳng định châu Âu mong muốn trở thành đối tác mạnh của Mỹ trong nỗ lực đưa con người trở lại Mặt Trăng.
-
Kinh tế xã hộiÔng Lý Công Hậu được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu
Sáng 31/7, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc Kỳ họp thứ 5 nhằm xem xét thông qua các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền.
-
Kinh tế xã hộiCần Thơ chuyển thế trận chống sạt lở và xâm nhập mặn
Cần Thơ xác định phải chuyển mạnh từ xử lý bị động sang chủ động phòng ngừa, tăng cường dự báo, cảnh báo sớm và quản lý rủi ro; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiểm soát sụt lún, sạt lở.
-
Kinh tế xã hộiRừng và di tích Tây Ninh tạo cú hích cho du lịch xanh
Mục tiêu xuyên suốt mà Tây Ninh hướng đến là khai thác hiệu quả lợi thế hệ sinh thái tự nhiên, vị trí địa lý và hệ thống di tích lịch sử để hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, hiện đại.











