Cảnh báo số ca mắc COVID-19 tăng trở lại tại Canada

14:51' - 03/03/2021
BNEWS Người đứng đầu Cơ quan y tế cộng đồng của Canada Theresa Tam cảnh báo số ca nhiễm COVID-19 mới đang bắt đầu tăng trở lại tại quốc gia Bắc Mỹ này sau một tháng có xu hướng giảm.

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, ngày 2/3, người đứng đầu Cơ quan y tế cộng đồng của Canada, bà Theresa Tam, cảnh báo số ca nhiễm COVID-19 mới đang bắt đầu tăng trở lại tại quốc gia Bắc Mỹ này sau một tháng có xu hướng giảm.

Điều này cũng đặt ra câu hỏi cấp bách về việc đối tượng nào sẽ nhận những liều vaccine Oxford-AstraZeneca sắp đến Canada.

Cụ thể, trung bình trong tuần qua, Canada ghi nhận 2.933 ca nhiễm mới/ngày, với mức tăng từ 8-14% ở các tỉnh lớn như Ontario, Alberta và British Columbia (so với tuần trước đó).

Mô hình từ Cơ quan y tế công cộng Canada dự báo số ca mắc COVID-19 mới sẽ vọt lên 20.000 ca mỗi ngày trước tháng 5/2021 nếu các biện pháp y tế công cộng không được thắt chặt.

Tuy nhiên, kể từ ngày 19/2 khi dự báo trên được công bố, các biện pháp hạn chế ở nhiều khu vực đã được nới lỏng khi người Canada quay trở lại các nhà hàng, rạp chiếu phim và tiệm làm tóc.

Các tỉnh hiện đã báo cáo 1.257 trường hợp nhiễm biến thể B.1.1.7 (chủng được xác định đầu tiên ở Anh), 99 ca nhiễm chủng B. 1.3.5.1 (được xác định đầu tiên ở Nam Phi), và 3 ca nhiễm biến thể ở Brazil.

Hiện các tỉnh đang lên kế hoạch phân bổ các loại vaccine khác nhau, đặc biệt khi Canada nhận được 500.000 liều vaccine AstraZeneca/Oxford được sản xuất tại Ấn Độ.

Bộ trưởng phụ trách mua sắm và dịch vụ công của Canada, bà Anita Anand, cho biết khoảng 445.000 liều vaccine của Pfizer/BioNTech cũng sẽ đến Canada trong tuần này.

Các cơ quan chức năng của Canada được cho là chưa có hướng dẫn nhất quán về vaccine của AstraZeneca/Oxford.

Bộ Y tế Canada đã cho phép sử dụng vaccine này cho tất cả người lớn, trong khi Ủy ban tư vấn quốc gia về tiêm chủng khuyến cáo không nên sử dụng vaccine cho những người từ 65 tuổi trở lên. 

Tính đến 19h ngày 2/3 (giờ địa phương), Canada đã xác nhận 872.747 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó 22.045 người đã tử vong.

*Cũng trong ngày 2/3, Bộ Y tế Brazil thông báo quốc gia này ghi nhận 1.641 ca tử vong trong một ngày, mức cao nhất từng được ghi nhận kể từ khi dịch bùng phát tại đây.

Hiện Brazil đang đối mặt với làn sóng dịch bệnh mới trong khi các hệ thống y tế đều đang đứng trước nguy cơ quá tải.

Số người tử vong mới thông báo trong ngày 2/3 cũng đã vượt mức cao nhất từng được ghi nhận trước đó là 1.595 ca/ngày hồi cuối tháng 7/2020.

Hiện Brazil đứng thế 2 thế giới về số ca tử vong do COVID-19, với hơn 257.000 ca, chỉ xếp sau Mỹ. Gần 10,6 triệu dân tại quốc gia này đã bị nhiễm virus. Riêng ngày 2/3, Brazil ghi nhận thêm 59.925 ca mới.

Thống đốc các bang tại Brazil tuyên bố sẽ cùng phối hợp đặt mua vaccine trong bối cảnh chính phủ liên bang bị chỉ trích vì chậm triển khai chương trình vaccine./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục