BNEWS Trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua liên tiếp xuất hiện tình trạng nhiều trường hợp bị tung thông tin sức khỏe để lừa đảo.
Sở Y tế Thành phố khuyến cáo, người dân khi tiếp nhận thông tin liên quan đến các vấn đề về điều trị bệnh tại các cơ sở y tế và nghi ngờ có dấu hiệu giả mạo, lừa gạt thì nên báo tin kịp thời đến cơ quan Công an, gọi đến đường dây nóng của Sở Y tế và của các bệnh viện để được hỗ trợ xác nhận thông tin.
Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, mới đây, Bệnh viện Nhi đồng 1 phát hiện 2 trường hợp giả mạo chữ ký của giám đốc và con dấu bệnh viện trong công văn xác nhận tình trạng bệnh nhân để kêu gọi đóng góp tiền từ thiện.
Cụ thể, ngày 9/3, tài khoản facebook Hoàng Trung đăng thông tin kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ cho bệnh nhi Hoàng Quốc Thái kèm một giấy chứng nhận số 1016/BVNĐ1 ngày 9/3/2023 do Bệnh viện Nhi đồng 1 cấp. Trên giấy chứng nhận ghi rõ, bệnh nhi Hoàng Quốc Thái cấp cứu do ung thư, viêm não, tình trạng hôn mê sâu sau khi phẫu thuật não và có tiên lượng tử vong. Sau khi tiếp nhận, rà soát thông tin, Bệnh viện Nhi đồng 1 xác nhận không cấp Giấy chứng nhận số 1016/BVNĐ1 ngày 9/3/2023 cho bệnh nhi Hoàng Quốc Thái.
Sau khi xác nhận thông tin, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 đã trình báo công an địa phương. Đồng thời khẳng định, Bệnh viện Nhi đồng 1 chỉ có một kênh tiếp nhận đóng góp hỗ trợ bệnh nhân duy nhất là qua Phòng Công tác xã hội và không có bệnh nhi nào không được điều trị nếu không có khả năng chi trả.
Trước đó, Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh cũng phát đi thông tin cảnh báo tình trạng mượn danh bệnh viện để lừa gạt qua mạng xã hội. Những đối tượng này liên tục đưa thông tin về các trường hợp bệnh nhân đang lâm vào cảnh ngặt nghèo, nhất là trẻ em, đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy để kêu gọi quyên góp.
Điểm chung của các bài viết lừa đảo kêu gọi từ thiện là các trường hợp người bệnh có hoàn cảnh thương tâm kèm theo hình ảnh bệnh nhân, giấy nhập viện, giấy báo chi phí phẫu thuật, biên lai thu tiền tạm ứng và thông tin cụ thể về số tài khoản nhận tiền hỗ trợ. Tuy nhiên, qua xác minh của bệnh viện, toàn bộ nội dung và hình ảnh của bệnh nhân được đăng tải là giả. Hình ảnh các hóa đơn, chứng từ trong bài viết kêu gọi quyên góp cũng không đúng sự thật.
Cùng với tung thông tin kêu gọi từ thiện để lừa đảo, gần đây, một số trường hợp người dân bị kẻ gian gọi điện thông báo gia đình có trẻ em hoặc người thân bị tai nạn phải vào viện cấp cứu nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, các đối tượng sử dụng một trong các phương thức lừa đảo như: Mạo danh là giáo viên hoặc nhân viên bệnh viện liên hệ trực tiếp các phụ huynh báo tin về việc học sinh bị tai nạn, đang được nhập viện cấp cứu tại bệnh viện, yêu cầu người nhà phải chuyển gấp tiền để đóng viện phí thực hiện phẫu thuật cho học sinh. Hiện tượng này đã xảy ra tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhi đồng 1. Một số phụ huynh đã chuyển khoản cho các đối tượng lừa gạt hàng trăm triệu đồng do tưởng con em mình đang được cấp cứu tại đây.
Qua các trường hợp giả mạo nêu trên, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, thủ đoạn lừa gạt của các đối tượng lừa đảo ngày càng tinh vi và nhắm trực tiếp vào đối tượng phụ huynh học sinh, Sở Y tế khuyến cáo người dân, nhất là các bậc phụ huynh hãy cẩn trọng trước những thông tin giả mạo của các đối tượng. Khi tiếp nhận thông tin liên quan đến các vấn đề về điều trị bệnh tại các cơ sở y tế và nghi ngờ có dấu hiệu giả mạo, lừa gạt, Sở Y tế đề nghị người dân ngoài việc báo tin kịp thời đến cơ quan Công an, người dân cũng nên thông báo đến đường dây nóng của Sở Y tế qua số 0967.77.10.10 hoặc số 028.3930.7916 và đường dây nóng của các bệnh viện để được hỗ trợ xác nhận thông tin.
Sở Y tế yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn cần tăng cường việc bảo mật thông tin người bệnh đang điều trị tại các khoa, phòng, tránh trường hợp bị kẻ xấu lợi dụng nhằm mục đích trục lợi, lừa đảo. Khi phát hiện việc giả mạo thông tin, giấy tờ liên quan đến việc điều trị bệnh cho bệnh nhân tại đơn vị, đề nghị các cơ sở báo cáo ngay về Thanh tra Sở Y tế và Công an Thành phố để được hướng dẫn và xử lý kịp thời./.
Tin liên quan
Cảnh giác thủ đoạn giả danh nhân viên của các nhà mạng để lừa đảo
Ngày 10/3, Công an thành phố Hà Nội cho biết, phương thức lừa đảo bằng thủ đoạn giả danh nhân viên các nhà mạng, gọi điện thoại tới khách hàng thông báo nợ cước nhằm chiếm đoạt tài sản không còn mới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố Huế
Công an thành phố Huế khởi tố, bắt tạm giam ông Hà Xuân Hậu về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan Dự án rác Hương Bình kéo dài hơn 7 năm chưa hoàn thành.
-
Kinh tế và pháp luậtCán bộ vi phạm giao thông: Tây Ninh quy trách nhiệm người đứng đầu
Tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn, đang được tỉnh Tây Ninh yêu cầu chấn chỉnh mạnh, gắn trách nhiệm của người đứng đầu.
-
Kinh tế và pháp luậtChủ tiệm giày dép ở Cần Thơ bị khởi tố vì bán hơn 1.500 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu
Công an Cần Thơ khởi tố Phạm Văn Tân, chủ hộ kinh doanh tại phường Ninh Kiều, sau khi phát hiện 1.520 giày, dép giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá hơn 200 triệu đồng.
-
Kinh tế và pháp luậtTăng cường quản lý vật thể bay, bảo đảm an toàn hàng không
zvụ việc 3 người thả diều sáo gắn đèn chớp gần sân bay Tân Sơn Nhất cho thấy cần tăng cường quản lý, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định về an toàn hàng không.
-
Kinh tế và pháp luậtAi Cập: Lượng tin giả tăng 113% trong nửa đầu năm 2026
Báo cáo tháng 7 được công bố ngày 13/8 của Trung tâm Truyền thông Nội các Ai Cập nhận định sự gia tăng số lượng tin giả chủ yếu xuất phát từ các cuộc khủng hoảng khu vực.
-
Kinh tế và pháp luậtNhận được tiền từ tài khoản lạ và lời khuyên của công an
Nhận 107 triệu đồng từ tài khoản lạ, một người dân ở phường Vị Thanh, Cần Thơ chủ động báo Công an và phối hợp hoàn trả toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm.
-
Kinh tế và pháp luậtHà Nội xử lý các trường hợp đăng tải, tương tác với thông tin xấu độc trên mạng xã hội
Công an Hà Nội tăng cường xử lý vi phạm trên không gian mạng, trong đó một trường hợp ở xã Phú Cát bị phạt 12,5 triệu đồng vì đăng thông tin sai sự thật.
-
Kinh tế và pháp luậtXử phạt chủ xe ô tô gần 500 triệu đồng do vi phạm giao thông gần 100 lỗi
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ sở hữu xe ô tô BKS 29A-647.21, với 96 lần vi phạm giao thông được hệ thống camera giám sát AI ghi nhận.
-
Kinh tế và pháp luậtCần Thơ mở rộng mô hình xã, phường không ma túy
Xây dựng xã, phường không ma túy không thể dừng ở việc đạt một danh hiệu, mà phải trở thành quá trình thường xuyên nhằm làm sạch địa bàn, ngăn ma túy phát sinh từ sớm, từ xa.








