Cảnh sát Đức bắt giữ nghi phạm bắt cóc con tin

12:24' - 27/01/2024
BNEWS Ngày 26/1, cảnh sát Đức thông báo đã bắt giữ một người đàn ông được cho là bắt giữ một con tin và tìm cách chạy trốn khỏi một cửa hàng Starbucks ở trung tâm thành phố Ulm, Tây Nam nước này.

Trong một tuyên bố, cảnh sát Ulm cho biết vụ bắt cóc con tin xảy ra vào khoảng 18h45' (giờ địa phương, tức 23h45 theo giờ Việt Nam) ngày 26/1.

 

Sau đó, vào 20h20', đối tượng nam giới có vũ trang tìm cách dẫn theo con tin chạy trốn khỏi tòa nhà. Cảnh sát đã nổ súng và bắt giữ nghi phạm. Con tin không bị thương tích trong vụ việc.

Ngay sau khi xảy ra vụ bắt cóc, lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực xung quanh quảng trường và nhà thờ Ulm Minster - điểm tham quan chính của Ulm.

Hiện cảnh sát thành phố Ulm chưa công bố chi tiết và động cơ vụ bắt cóc.

Năm ngoái, sân bay Hamburg của Đức đã phải đóng cửa sau khi một người đàn ông bắt con gái 4 tuổi của mình làm con tin và cố thủ trong xe ô tô.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục