Cảnh sát Mỹ bắt giữ nghi phạm sát hại hai người Việt ở Las Vegas

10:31' - 08/06/2018
BNEWS Nghi phạm đã bị cảnh sát đặc nhiệm phát hiện đang ẩn náu tại một ngôi nhà ở đại lộ Derby.
Toàn cảnh khách sạn Circus Circus ở Las Vegas, Nevada. Ảnh: AFP/ TTXVN

Ngày 7/6, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) thông báo lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ Julius Trotter, 31 tuổi, bị tình nghi liên quan đến vụ sát hại 2 khách du lịch Việt Nam tại tổ hợp khách sạn - sòng bài nổi tiếng Circus Circus Casino ở Las Vegas, bang Nevada ngày 2/6 vừa qua.

Theo hãng tin Mỹ AP, người phát ngôn FBI Laura Eimiller cho hay nghi phạm Trotter bị cảnh sát đặc nhiệm phát hiện đang ẩn náu tại một ngôi nhà ở đại lộ Derby.

Đối tượng này sau đó đã bỏ trốn bằng ô tô, và bị cảnh sát truy đuổi suốt một đoạn đường trước khi bị bắt tại thành phố Chino, bang California. Bà Eimiller cho biết thêm hiện Trotter đang bị giam giữ tại hạt San Bernardino, California.

Vụ bắt giữ diễn ra sau khi cảnh sát Las Vegas phát đi hình ảnh truy nã một đối tượng nam khoảng 30 tuổi với hình xăm ở dưới đường viền cổ áo, bị tình nghi liên quan đến vụ hai du khách Việt Nam bị sát hại.

Trung úy cảnh sát Ray Spencer thuộc Sở cánh sát Las Vegas cho hay vụ án mạng có thể xảy ra vào khoảng thời gian mà có người cho biết họ nghe thấy tiếng cãi vã ở tầng 21 của khách sạn Circus Circus Casino.

Các đoạn băng an ninh đều cho thấy một người đàn ông đi lên tầng thượng của tòa nhà vào khoảng 4h sáng và 45 phút sau đó người này đi xuống với một chiếc ba-lô. Khách sạn Circus Circus Casino đã treo thưởng 10.000 USD cho những người cung cấp thông tin giúp bắt giữ nghi phạm này.

Theo hồ sơ cảnh sát, hồi năm ngoái, đối tượng Trotter từng bị buộc tội tại Las Vegas và bị tuyên 5 năm quản chế do chống đối người thực thi pháp luật bằng vũ khí sát thương và lái xe bất cẩn.

Trước đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã liên hệ với Sở Cảnh sát Las Vegas và người nhà nạn nhân đang định cư tại Mỹ để xác minh thông tin và làm các thủ tục hỗ trợ lãnh sự, bảo hộ công dân. Đại sứ quán Việt Nam cho biết qua xác minh sơ bộ, hai nạn nhân trên gồm Nghĩa Bội Sang (nữ, sinh ngày 1/12/1979) và Nguyên Lê Bá Khương (nam, sinh ngày 5/1/1988), đi theo đoàn khách của Công ty Du lịch Triều Hảo (bà Sang là Giám đốc công ty, anh Khương là nhân viên), được phát hiện tử vong với nhiều vết thương nghi do dao đâm tại phòng khách sạn Circus Circus Casino.

Sự việc xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng 2/6 theo giờ địa phương (chiều 2/6 theo giờ Việt Nam). Đại sứ quán đã có thư gửi Sở Cảnh sát Las Vegas đề nghị cung cấp thông tin về kết quả điều tra, nguyên nhân tử vong và phối hợp xử lý vụ việc./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục