BNEWS Không chỉ dừng lại ở cao điểm mà phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả phải triển khai thường xuyên, liên tục với giải pháp linh hoạt chủ động và sáng tạo hơn.
Khẳng định sự nghiêm minh của phát luật, chống buôn lậu, hàng giả đã trở thành mệnh lệnh thống nhất, xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương theo tinh thần "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực" và sẽ "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Không chỉ tập trung chống buôn lậu hàng giả, hàng nhái trong vòng một tháng cao điểm, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ: Đây là nhiệm vụ mang tính lâu dài, phải làm thường xuyên, liên tục, không ngừng nghỉ và trở thành trách nhiệm mỗi ngày.
Ông Nguyễn Thuận Đạt - Giám đốc điều hành Công ty Thời trang và Mỹ phẩm Duy Anh, đơn vị phân phối hơn 138 thương hiệu quốc tế tại Việt Nam như: Rolex, Cartier, Versace, Nike… cho biết: Sản phẩm nhái đang được rao bán công khai trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử với giá chỉ từ 10 - 30% giá thật. Tình trạng này khiến doanh nghiệp chính hãng thất thu ít nhất từ 15 - 20%, chưa kể chi phí lớn cho việc bảo vệ thương hiệu. Ngoài hàng giả, thị trường còn bị "bóp méo" bởi hàng xách tay không hóa đơn, không nộp thuế nhưng lại được quảng bá là hàng cao cấp.Bộ Công Thương là một trong những cơ quan được Chính phủ giao thực thi pháp luật đã ban hành Quyết định 1398/QĐ-BCT về kế hoạch giám sát, kiểm tra, xử lý buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả với mục tiêu cao nhất “tiến tới chấm dứt tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng lậu”. Đây một quyết tâm trong phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đồng thời là một tuyên bố thể hiện sự chuyển hướng quyết liệt từ phòng ngừa sang tấn công chủ động.
Ngay sau khi cao điểm được phát động, các lực lượng chức năng lập tức đồng loạt ra quân, triển khai mạnh mẽ các biện pháp kiểm tra, giám sát. Như với quản lý thị trường, 3 tuần qua với quyết tâm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” và trên tinh thần “mạnh tay xử lý vi phạm” toàn lực lượng đã ra quân, tổng kiểm tra, kiểm soát, xử lý các kho hàng vi phạm; tổng tiến công vào những điểm nóng về hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.Nổi bật là cuộc tổng tiến công, kiểm tra Trung tâm thương mại Saigon Square, nơi được xem là "thiên đường" mua sắm của những sản phẩm “hàng hiệu giá rẻ” tại TP. Hồ Chí Minh, hay vụ đột kích kho nước hoa nghi giả thương hiệu giữa phố cổ Hà Nội; vụ kiểm tra các cửa hàng kinh doanh thời trang trên tuyến phố du lịch Đà Nẵng; vụ thu giữ hàng trăm ngàn sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ tại Công ty cổ phần Chuỗi cung ứng Thương mại Á Châu...
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, lực lượng quản lý thị trường đã gặp phải không ít thách thức. Như tại Trung tâm thương mại Saigon Square, khi tổ công tác của Phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương kiểm tra, nhiều tiểu thương đã vội vàng đóng cửa nhằm né tránh. Thậm chí, hệ thống bộ đàm của đội ngũ bảo vệ tại đây lập tức được kích hoạt, phát thông báo qua loa nội bộ cảnh báo cho các tiểu thương đóng cửa hàng...Dù đóng kín cửa, nhưng nhiều tiểu thương đã đóng gói hàng hóa vận chuyển ra khỏi Saigon Square bằng nhiều phương tiện. Hay tại Đà Nẵng, trên tuyến phố du lịch Trần Phú, kiểm tra cửa hàng Black Label chuyên kinh doanh túi xách thời trang, chủ cơ sở này đã đóng cửa, kéo rèm che kín mặt tiền, khóa chốt bên trong. Khi có khách trong nước hỏi mua, nhân viên cửa hàng từ chối phục vụ, viện lý do “tạm nghỉ, chuyển địa điểm kinh doanh”, nhưng lại tiếp đón khách nước ngoài và khóa trái cửa khi họ bước vào trong.Ông Trần Việt Hùng, Trưởng phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) thông tin: Qua kiểm tra, giám sát, lực lượng Quản lý thị trường ghi nhận tình trạng tại nhiều địa phương có các cửa hàng, cơ sở kinh doanh, công ty tồn tại nhiều hành vi vi phạm pháp luật.
Theo số liệu thống kê từ Văn phòng Chính phủ, qua 2 tuần thực hiện cao điểm, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện, bắt giữ hơn 450 vụ vi phạm về buôn bán, gian lận thương mại, hàng giả, trốn thuế, tổng giá trị hàng hóa, tang vật hơn 40 tỷ đồng. Riêng đối với hoạt động của lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra, phát hiện và xử lý nhiều vụ việc vi phạm lớn; đồng thời xử lý nghiêm với phương châm "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực", "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Tuy nhiên, ông Trần Việt Hùng cũng chỉ ra thách thức đến từ sự thiếu hợp tác của các tiểu thương, hộ kinh doanh. Khi đoàn đi kiểm tra, có hiện tượng “cửa đóng then cài”. Cùng đó là sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng, sự phối hợp với chính quyền địa phương chưa thực sự chặt chẽ, thống nhất trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát phòng ngừa các hành vi vi phạm.Vì vậy, ông Hùng cho rằng cần gắn trách nhiệm với chính quyền địa phương. Bởi hơn ai hết họ là những người nắm chắc địa bàn; các bộ, ngành có nhiệm vụ xây dựng chính sách, phối hợp làm các vụ việc liên vùng, liên tỉnh.... Đặc biệt, chống buôn lậu, hàng giả chắc chắn không chỉ là tháng cao điểm mà sẽ diễn ra thường xuyên, hàng ngày, hàng giờ và phải liên tục không ngừng.
Khẳng định sự quyết tâm, quyết liệt của Chính phủ, bộ, ngành, địa phương trong đấu tranh phòng, chống hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại, ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước khẳng định cần mạnh tay với hàng giả, không chỉ trong cao điểm. Vì vậy, các lực lượng cần tăng cường phối hợp, không bỏ trống địa bàn quản lý ngay cả trong thời gian sáp nhập, tinh gọn. Cùng đó, cần có các chuyên đề, kế hoạch kiểm tra cụ thể, tập trung vào những điểm nóng, mặt hàng trọng tâm, địa bàn trọng điểm.Ngoài ra, trong các cuộc họp với Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ đã nhiều lần nhấn mạnh đến trách nhiệm trong đấu tranh, phòng, chống hàng giả sẽ thuộc về UBND các cấp; bộ, ngành trong xây dựng chính sách, phối hợp triển khai vụ việc liên vùng, liên tỉnh.... Qua đó, UBND các cấp, ngành nâng cao trách nhiệm trong việc này.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân - Tổ phó Tổ công tác 950 của Chính phủ cho rằng: Để chấn chỉnh, tiến tới chấm dứt tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, đề nghị lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố phải “nhanh - mạnh - chính xác - nghiêm”, truy quét các tụ điểm, kho hàng lậu, hàng giả để lành mạnh hóa thị trường. Cùng đó, bám sát, nghiêm túc triển khai chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong đấu tranh, phòng, chống hàng giả. “Không chỉ dừng lại ở cao điểm mà phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả phải triển khai thường xuyên, liên tục với giải pháp linh hoạt chủ động và sáng tạo hơn”, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh.Tin liên quan
Cao điểm chống buôn lậu: TP. Hồ Chí Minh quyết chặn hàng giả, kém chất lượng
Cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái tại TP. Hồ Chí Minh đã đạt được hiệu quả nhất định, cảnh tỉnh các đối tượng vi phạm và kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ thị trường, sức khỏe của chính mình.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamMở rộng khả năng tiếp cận nhà ở, bảo vệ người mua bất động sản
Thảo luận tại tổ về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện các cơ chế phát triển nhà ở cho thuê...
-
Kinh tế Việt NamTháo gỡ tồn tại nhưng không hợp thức hóa sai phạm về đất đai
Thảo luận tại tổ về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, các đại biểu cơ bản thống nhất với sự cần thiết sửa đổi luật.
-
Kinh tế Việt NamKết luận thanh tra cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo Kết luận thanh tra cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Giáo dục và Đào tạo.
-
Kinh tế Việt NamNghiên cứu phát triển Outlet thành động lực mới cho bán lẻ, du lịch
Đây là mô hình mới mẻ tại Việt Nam, nên điều quan trọng nhất là phải định vị được đúng mô hình, đúng vị trí và tạo được giá trị thực cho thị trường.
-
Kinh tế Việt NamTây Ninh thúc đẩy chuyển đổi xanh, hướng tới kinh tế tuần hoàn
Tây Ninh phấn đấu giảm 8-9% phát thải khí nhà kính so với kịch bản phát triển thông thường; 100% cơ sở thuộc đối tượng kiểm kê khí nhà kính xây dựng và triển khai kế hoạch giảm nhẹ phát thải.
-
Kinh tế Việt NamDự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất): Quản lý ngân sách gắn với hiệu quả và kỷ luật tài chính
Các đại biểu đề nghị hoàn thiện cơ chế quản lý ngân sách theo hướng tăng kỷ luật, nâng hiệu quả sử dụng nguồn lực và gắn phân bổ vốn với kết quả đầu ra.
-
Kinh tế Việt NamKỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Hợp nhất hai luật, tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý nguồn lực công
Sáng 19/8, thảo luận tại tổ về định hướng xây dựng dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), nhiều đại biểu Quốc hội tán thành với việc hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công.
-
Kinh tế Việt NamKỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Tối ưu hóa nguồn lực và trao quyền thực chất cho địa phương
Sáng 19/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ, Quốc hội, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 Chương trình mục tiêu quốc gia.
-
Kinh tế Việt NamKhơi thông hơn 1 triệu tỷ đồng đầu tư công cho tăng trưởng
Khi đầu tư công được tăng tốc, nguồn lực này có thể tạo thành lực kéo kép cho tổng cầu. Đồng thời cũng mở ra những dư địa để tạo thêm lực đẩy cho tăng trưởng năm 2026.

















