Cấp chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu "Nghệ Chí Tân - Khoái Châu".
Đây là sản phẩm thứ 13 của tỉnh Hưng Yên và cũng là sản phẩm thứ 3 của huyện Khoái Châu (sau gà Đông Tảo và chuối tiêu hồng) được cấp nhãn hiệu bảo hộ. Với mục tiêu xây dựng thương hiệu, tạo niềm tin với người tiêu dùng, đây là bước tiến mới để sản phẩm nghệ Khoái Châu khẳng định vị thế trên thị trường.
Dự án "Xây dựng, quản lý và phát triển chứng nhận nghệ Chí Tân cho sản phẩm nghệ của huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên" được triển khai thực hiện từ năm 2017 với các mục tiêu: tạo lập nhãn hiệu chứng nhận nghệ Chí Tân cho sản phẩm nghệ của huyện Khoái Châu, thực hiện các nội dung quản lý nhãn hiệu, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, tăng cường năng lực cho người sản xuất, kinh doanh.Cùng đó, lập bản đồ vùng, xây dựng quy trình cấp và thu hồi nhãn hiệu, quy chế sử dụng tem nhãn bao bì, quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm, quy trình hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc; xây dựng mô hình tổ chức quản lý nhãn hiệu chứng nhận…
Ông Nguyễn Văn Đạt -Trưởng phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Khoái Châu- cho biết, trên địa bàn hiện có gần 300 ha trồng nghệ tại 7 xã.Trong đó, tập trung nhiều nhất ở Chí Tân với hơn 130 ha; các diện tích còn lại thuộc các xã: Đại Hưng, Thuần Hưng, Nhuế Dương, Thành Công, Đại Tập, Liên Khê. Trồng nghệ công chi phí thấp, dễ chăm sóc, thu lãi ổn định, mỗi ha đạt sản lượng 30 tấn, cho lãi 150 triệu đồng; cùng với thu nhập từ tròng xen canh lạc, đỗ sẽ cho tổng mức lãi khoảng hơn 200 triệu đồng, hiệu quả gấp 4 lần cấy lúa.
Khoái Châu hiện đã có hơn 20 cơ sở thu mua, sản xuất, sơ chế, bảo quản, kinh doanh nghệ, trong đó có nhiều cơ sở được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.Tuy nhiên, các cơ sở này quy mô còn nhỏ, cơ sở vật chất còn hạn chế, rất cần sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương để nâng cao năng lực sản xuất, chế biến, để nâng tầm chất lượng và giá thành sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.
Ông Hoàng Văn Tựu, Phó Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu cho biết, huyện đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các xã quy hoạch vùng sản xuất, phát triển các cơ sở kinh doanh, chế biến, đồng thời tìm đầu ra cho cây Nghệ, xây dựng và quảng bá thương hiệu Nghệ Khoái Châu đến khắp các thị trường trong và ngoài nước, tổ chức các hoạt động quảng bá xúc tiến thương mại, hướng đến xuất khẩu. Huyện Khoái Châu cũng đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên, Công ty phát triển tài sản trí tuệ Việt tập huấn, hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng cho từng công đoạn, hình thành chuỗi mô hình sản xuất nghệ an toàn cho các hộ dân, tăng cường cơ chế chính sách hỗ trợ cho người dân, quy hoạch vùng chuyên canh tập trung để nghệ trở thành cây trồng chủ lực.Đồng thời, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa theo hướng VietGap nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo uy tín với người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Phiên chợ nhãn lồng Hưng Yên thu hút khách tham quan
15:21' - 25/08/2018
Ngày 25/8, tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang) tỉnh Hưng Yên đã tổ chức khai mạc Phiên chợ Nhãn lồng Hưng Yên.
-
Kinh tế & Xã hội
Hưng Yên khai thác thế mạnh vùng nông nghiệp ven Thủ đô
16:03' - 04/08/2018
Hưng Yên cần có chiến lược phát triển bền vững. Vụ năm nay nhãn Hưng Yên bội thu năng suất nhưng phải đi đôi với tăng giá trị.
-
Kinh tế & Xã hội
Hưng Yên chuyển đổi hơn 7.000 ha đất lúa
12:46' - 13/05/2018
Tỉnh Hưng Yên vừa phê duyệt kế hoạch chuyển đổi hơn 7.000 ha đất cấy lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm, trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Xuân ấm áp nghĩa tình quân dân nơi vùng biên giới
12:30'
Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, ngoài nhiệm vụ giữ vững bình yên biên giới, những người lính Biên phòng còn lan tỏa nghĩa tình, mang niềm vui Tết cổ truyền đến với đồng bào vùng biên.
-
Kinh tế & Xã hội
Ô nhiễm không khí có thể gây thiệt hại tới gần 90 triệu USD cho thủ đô Bangkok
12:10'
Với mật độ bụi mịn PM2.5 vượt quá mức trung bình 100µg/m³ trong và xung quanh thủ đô Bangkok trong khoảng thời gian một tháng, ước tính có thể lên tới 3 tỷ baht (tương đương 89,4 triệu USD).
-
Kinh tế & Xã hội
Nghệ nhân thổi “hồn” cho quất bonsai
12:09'
Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, vườn quất của ông Phạm Minh Châu, xã Nam Điền, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định luôn nhộn nhịp người tham quan, mua cây.
-
Kinh tế & Xã hội
Để người dân Tây Nguyên đón Tết an toàn, trọn vẹn
11:06'
Với phương châm “không để người dân thiếu sự chăm sóc y tế trong những ngày Tết,” ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk đã chủ động triển khai các kế hoạch chi tiết từ tuyến tỉnh đến cơ sở.
-
Kinh tế & Xã hội
Thủ tướng chỉ đạo chăm lo, hỗ trợ người lao động làm việc trên công trường dịp Tết
10:06'
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 06/CĐ-TTg ngày 25/1/2025 về việc chăm lo, hỗ trợ người lao động làm việc trên công trường trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.
-
Kinh tế & Xã hội
Tai nạn máy bay tại Hàn Quốc: Máy bay nhận được cảnh báo trước khi gặp nạn
09:39'
Chiếc máy bay của hãng hàng không Jeju Air trong vụ tai nạn đã nhận được cảnh báo của bộ phận kiểm soát không lưu về hoạt động của chim chỉ 1 phút trước khi quá trình ghi âm của hộp đen dừng lại.
-
Kinh tế & Xã hội
Mùa xuân ấm tình quân-dân của người lính Trạm Ra đa 550, đảo Lý Sơn
08:32'
Những ngày gần Tết, tàu 390 đã vượt sóng gió, tiến ra khơi, mang những món quà Tết và cả hơi ấm đất liền đến với hai huyện đảo: Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) và Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi).
-
Kinh tế & Xã hội
Thời tiết ngày 26/1: Bắc Bộ rét đậm, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, sương muối
08:14'
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc.
-
Kinh tế & Xã hội
Những điểm vui chơi cho bé dịp Tết Nguyên Đán 2025 tại Hà Nội
08:00'
Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 sắp đến gần, đây là dịp để cha mẹ đưa các em nhỏ đi chơi, hòa mình với không khí Tết.