Cập nhật mới nhất dịch COVID-19 ở Việt Nam và thế giới sáng 26/4
Cập nhật mới nhất dịch COVID-19 đến 5h45 sáng ngày 26/4 (giờ Việt Nam) trên trang mạng worldometers.com cho thấy, dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 200.000 người trên toàn thế giới, với 90% số ca tử vong là tại châu Âu và Mỹ.
Trong tổng số 202.976 người đã thiệt mạng (tăng 85.126 ca), châu Âu là lục địa có số người tử vong cao nhất với 120.114 người (tăng 27.088 ca).Trong bảng cập nhật số liệu mới nhất dịch COVID-19, Mỹ đứng đầu về số ca tử vong mới trong 24 giờ qua với 1.931 ca (lên tổng số 54.124 ca), tiếp đến là Anh với 813 ca mới (tổng 20.319 ca) và Italy với 415 ca mới (tổng 26.384 ca). Tây Ban Nha và Pháp cũng tăng lần lượt 378 và 369 ca lên tổng số 22.902 và 22.614 ca.Về số ca nhiễm mới, Mỹ chiếm gần một nửa số ca mới trong ngày với 31.308 ca nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 tại nước này lên 956.540 ca. Tiếp đến là Nga và Brazil với 5.966 và 5.261 ca mới, nâng tổng số ca nhiễm ở 2 quốc gia này lên 74.588 và 58.616 ca. Anh và Tây Ban Nha cũng tăng mạnh số ca nhiễm mới trong ngày với 4.913 và 3.995 ca, lên tổng số 148.377 và 223.759 ca.Tính chung trên thế giới 24h qua đã có 85.126 ca nhiễm mới, đưa tổng số người nhiễm virus này tiệm cận mốc 3 triệu người.Còn tại Việt Nam, từ ngày 23/1/2020 đến nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 270 ca mắc COVID-19.
Hiện 45 bệnh nhân đang điều trị tại 6 cơ sở khám chữa bệnh, trong đó 37 ca đang được điều trị tại các bệnh viện tuyến trung ương, 6 ca đang được điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh và 2 ca đang được điều trị tại các bệnh viện tuyến huyện.Cập nhật mới nhất dịch COVID-19 ở Việt Nam cho biết, 5 ca bệnh dương tính trở lại tiếp tục được điều trị tại các bệnh viện: BN188, BN137 (Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2); BN52, BN149 (Bệnh viện số 2 Quảng Ninh); BN36 (Bệnh viện Y Dược Cổ truyền Bình Thuận).NHỮNG ĐIỂM CHÍNH DIỄN BIẾN MỚI NHẤT DỊCH COVID-19 TRONG 24 GIỜ QUA*Mỹ: Mở rộng xét nghiệm tại các hiệu thuốcNgày 25/4, Thống đốc bang New York của Mỹ, ông Andrew Cuomo cho biết, ông sẽ cho phép các dược sỹ tại các hiệu thuốc được thu thập mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) và cũng sẽ mở rộng việc xét nghiệm kháng thể, bắt đầu từ những người có phản ứng đầu tiên và các nhân viên làm việc trong lĩnh vực thiết yếu khác. *Pháp ghi nhận nhiều số liệu khả quanNgày 25/4, Pháp ghi nhận thêm 369 ca tử vong do nhiễm SARS-CoV-2, thấp hơn so với những ngày trước đó. Đồng thời, các quan chức y tế cho rằng tỷ lệ tử vong tại các bệnh viện trong 24 giờ qua là thấp nhất trong một tháng, với 198 ca.Hiện 28.222 ca đang phải nằm viện (giảm 436 ca so với hôm trước), trong đó 4.725 bệnh nhân phải chăm sóc đặc biệt (giảm 145 ca). Như vậy, số bệnh nhân nặng cần hồi sức tích cực đã giảm liên tiếp từ 17 ngày nay. Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Olivier Véran cho biết Pháp đang thực hiện hơn 50.000 xét nghiệm/ngày trên toàn quốc. Mục tiêu là đạt từ 500.000 đến 700.000 xét nghiệm/tuần kể từ thời điểm lệnh phong tỏa được dỡ bỏ dần dần, dự kiến vào ngày 11/5.*Ai Cập và UAE tiếp tục tăng mạnh số ca nhiễm
Ngày 25/4, Bộ Y tế Ai Cập cho hay, nước này đã phát hiện thêm 227 ca nhiễm SARS-CoV-2. Hiện tổng số ca mắc COVID-19 ở Ai Cập đã lên tới 4.319 trường hợp. Ai Cập cũng ghi nhận thêm 13 trường hợp tử vong do COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân tử vong do căn bệnh nguy hiểm này lên đến 307 người. Trong khi đó, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cùng ngày thông báo rằng nước này cũng ghi nhận thêm 532 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, qua đó nâng tổng số trường hợp mắc COVID-19 lên đến 9.813 người. Số trường hợp tử vong do COVID-19 ở nước này hiện là 71 người, sau khi ghi nhận thêm 7 ca tử vong do căn bệnh nguy hiểm chết người này. UAE là quốc gia Vùng Vịnh đầu tiên phát hiện ra các trường hợp COVID-19. *Mexico xác định 2 biến chủng của virus SARC-CoV-2 tại nước nàyThông qua việc giải mã thành công bộ gen hoàn chỉnh của vi rút SARC-CoV-2 gây bệnh COVID-19, các nhà khoa học Mexico đã xác định được 2 biến chủng của loại virus đang lây nhiễm tại nước này.Sau khi phân tích mẫu bệnh của các ca bệnh nhập khẩu, các nhà khoa học có thể xác định và chứng minh rằng hầu hết các chủng virus SARC-CoV-2 ở Mexico đến từ nhiều vùng khác nhau của châu Âu. *Ấn Độ: Dự báo lượng kiều hối giảm mạnh do tác động của dịch COVID-19 Theo một báo cáo mới đây của Ngân hàng Thế giới (WB), dòng kiều hối chảy về Ấn Độ trong năm 2020 có thể giảm tới 23%, còn 64 tỷ USD, mức giảm mạnh nhất trong những năm gần đây, do giá dầu sụt giảm và kinh tế toàn cầu suy thoái bắt nguồn từ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.*WHO và Anh chứng nhận bộ kít xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam
Ngày 24/4, Cơ quan chuyên môn về thẩm định sản phẩm y tế của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã gửi thư thông báo việc công nhận bộ kit xét nghiệm virus SARS-CoV-2 “LightPower iVA SARS-CoV-2 1st RT-rPCR” của Việt Nam, do Học viện Quân y và Công ty Việt Á phối hợp nghiên cứu và sản xuất. Đây là thư trả lời của WHO sau khi phía Việt Nam đề nghị cơ quan chức năng WHO thẩm định bộ kít xét nghiệm LightPower iVA SARS-CoV-2 1st RT-rPCR theo Quy trình danh sách sử dụng khẩn cấp (EUL). Trước đó, Bộ Y tế và Chăm sóc xã hội Anh cũng đã cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn châu Âu (CE) và cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) cho bộ sản phẩm xét nghiệm COVID-19 LightPower iVA SARS-CoV-2 1st RT-rPCR nêu trên. Cơ quan Quản lý thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe Anh (MHRA) đã gửi chứng nhận cho công ty Việt Á. *WHO khuyến cáo không cấp "hộ chiếu miễn dịch" cho người từng mắc COVID-19Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo hiện không có bằng chứng cho thấy những người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh và có kháng thể sẽ không tái nhiễm. WHO khuyến cáo chính phủ các nước không cấp “hộ chiếu miễn dịch” hoặc “không có nguy cơ” cho những người từng mắc bệnh COVID-19 vì không thể bảo đảm chắc chắn điều này.WHO cho rằng việc làm này có thể làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây lan vì những người đã khỏi bệnh có thể phớt lờ các khuyến cáo phòng dịch.*Apple, Google công bố thêm thông tin về ứng dụng “theo dõi tiếp xúc” Tập đoàn Apple và Google thông báo công nghệ “theo dõi tiếp xúc”, dự kiến được cài đặt trên các mẫu điện thoại di động dùng hệ điều hành iOS và Android, sẽ cho phép người dùng kiểm soát dữ liệu của mình. Thông báo cũng khẳng định công nghệ này sẽ được xóa bỏ khi đại dịch COVID-19 kết thúc.>>>CẬP NHẬT MỚI NHẤT DỊCH COVID-19 TẠI ĐÂY
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tương ứng các mức nguy cơ
07:00' - 26/04/2020
Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng với các mức nguy cơ, bảo đảm các yêu cầu sau.
-
Kinh tế Thế giới
Châu Phi đối mặt với thảm họa kinh tế do dịch COVID-19
05:00' - 26/04/2020
Lần đầu tiên sau 25 năm, châu Phi chịu ảnh hưởng từ một cuộc suy thoái mà nền kinh tế vốn rất mong manh của các quốc gia và tình trạng nợ nần chồng chất vượt quá sức chịu đựng.
-
Kinh tế Việt Nam
Truyền thông Áo: Việt Nam là hình mẫu trong phòng chống dịch COVID-19
22:10' - 25/04/2020
"Không trường hợp tử vong do virus Corona và chỉ hai ca nhiễm mới trong 11 ngày - Việt Nam đã trở thành hình mẫu trong phòng chống dịch COVID-19".
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Khu vực sử dụng đồng euro đón thêm thành viên mới
13:01'
Vào đúng khoảnh khắc giao thừa bước sang ngày 1/1/2026, Bulgaria đã chính thức trở thành thành viên thứ 21 của Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone).
-
Kinh tế Thế giới
Thế giới khởi đầu chu kỳ tăng trưởng mới
11:01'
Sau một năm 2025 nhiều sóng gió, đoàn tàu kinh tế thế giới năm 2026 nhiều khả năng sẽ chậm lại và không đồng đều ở mỗi quốc gia.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Hàn Quốc phác thảo tầm nhìn về phát triển đất nước
10:59'
Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, trong phát biểu vào ngày đầu tiên của năm mới, Tổng thống Lee cam kết sẽ biến năm 2026 thành “năm đầu tiên cho bước nhảy vọt quốc gia của Hàn Quốc”.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế
10:33'
Năm 2026 là năm đầu tiên Trung Quốc thực hiện “Quy hoạch 5 năm lần thứ 15”, do đó việc thực hiện tốt công tác kinh tế là hết sức quan trọng.
-
Kinh tế Thế giới
Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 31/12/2025
21:07' - 31/12/2025
Sau đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 31/12/2025.
-
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc gia hạn miễn phí thị thực theo đoàn cho du khách Việt Nam
13:34' - 31/12/2025
Ngày 31/12, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun Cheol cho biết nước này sẽ gia hạn miễn phí thị thực thêm 6 tháng cho du khách đi theo đoàn đến từ 6 quốc gia, trong đó có Việt Nam.
-
Kinh tế Thế giới
Kinh tế Mỹ 2025 tăng trưởng mạnh, nhưng rủi ro tiềm ẩn năm 2026 gia tăng
11:26' - 31/12/2025
Dù ghi nhận tăng trưởng GDP và thị trường tài sản ấn tượng trong năm 2025, kinh tế Mỹ vẫn đối mặt nhiều điểm yếu ngầm, làm dấy lên lo ngại về sức chống chịu khi bước sang năm 2026.
-
Kinh tế Thế giới
Ấn Độ áp thuế quan tạm thời đối với một số sản phẩm thép nhập khẩu
10:54' - 31/12/2025
Ngày 30/12, Ấn Độ quyết định áp thuế quan trong thời hạn ba năm đối với một số sản phẩm thép nhập khẩu. Động thái này chủ yếu nhằm hạn chế làn sóng thép giá rẻ nhập khẩu từ Trung Quốc.
-
Kinh tế Thế giới
Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 30/12
21:19' - 30/12/2025
Ngày 30/12, kinh tế thế giới có nhiều diễn biến đáng chú ý, từ triển vọng tăng trưởng 2026, biến động chứng khoán, kim loại, năng lượng, tiền tệ đến làn sóng phá sản doanh nghiệp...

10 nước có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới tính đến 5h45 sáng 26/4 (theo giờ Việt Nam). Nguồn: worldometers.info
Nhân viên y tế Pháp điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Colmar, miền Đông Pháp, ngày 26/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
Lực lượng an ninh dựng các chốt để ngăn người dân di chuyển sang khu vực lân cận nhằm kìm chế sự lây lan của dịch COVID-19 tại bang Kolkata, Ấn Độ ngày 11/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN