BNEWS Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, kế hoạch tổ chức Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo 2020 đã phải hoãn sang năm 2021, kéo theo khoản kinh phí phát sinh lên đến hàng trăm tỷ yen.
Ngày 7/10, Ban tổ chức Thế vận hội Olympic và Paralymlic Tokyo 2020 Nhật Bản đã công bố báo cáo tính toán sơ bộ cho biết sẽ cắt giảm khoảng 30 tỷ yen (2,8 tỷ USD) kinh phí, nhằm thực hiện mục tiêu thu gọn quy mô tổ chức Thế vận hội 2020 đã được lùi sang năm 2021 do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Những hạng mục chủ yếu bị cắt giảm bao gồm: 15 tỷ yen từ điều chỉnh số lượng các cơ sở tạm tại hội trường và hệ thống chiếu sáng, 3 tỷ yen điều chỉnh số lượng nhân viên phục vụ đại hội thể thao, 1 tỷ yen điều chỉnh kế hoạch cải tạo khu vực thi đấu và làng vận động viên, 800 triệu yen điều chỉnh lễ rước đuốc và 1 tỷ yen từ cắt giảm 10-15% số lượng người tham gia. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, kế hoạch tổ chức Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo 2020 đã phải hoãn sang năm 2021, kéo theo khoản kinh phí phát sinh lên đến hàng trăm tỷ yen. Tháng 6/2020, ban tổ chức Thế vận hội đã quyết định thu gọn quy mô tổ chức, đồng thời xem xét điều chỉnh, cắt giảm kinh phí của 52 hạng mục. Tính đến cuối năm 2019, kinh phí để tổ chức Thế vận hội lần này đã lên đến 1.350 tỷ yen, trong đó, đã bao gồm khoản kinh phí cắt giảm là 450 tỷ yen từ việc cải tạo, tận dụng những cơ sở thi đấu sẵn có. Các chuyên gia cho rằng, mặc dù ban tổ chức đang nỗ lực để cắt giảm kinh phí, điều chỉnh các hạng mục nhằm thu gọn quy mô tổ chức.Tuy nhiên, do khoản kinh phí phát sinh từ việc kéo dài, cộng với việc duy trì số lượng các bộ môn thi đấu, số lượng vận động viên và các hợp đồng mà Ban tổ chức đã ký kết với đối tác, hiệu quả từ các biện pháp này là không cao./.
>>Vận động viên điền kinh "Bolt tia chớp" mắc COVID-19
Tin liên quan
Nghi vấn mới liên quan đến cáo buộc Nhật Bản chi tiền giành quyền đăng cai Olympic
Hãng tin Kyodo ngày 20/9 đã công bố một số thông tin mới liên quan đến cáo buộc Nhật Bản chi tiền để giành quyền đăng cai Olympic Tokyo cách đây 7 năm.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chínhCột mốc 21/9/2026 và chặng đường hội nhập tài chính của Việt Nam
Ngày 21/9 không phải một đích đến mà là một điểm khởi hành.
-
Tài chínhBộ Tài chính tổ chức đợt tiếp xúc nhà đầu tư không kèm phát hành trái phiếu quốc tế
Đây là bước đi chiến lược nhằm cập nhật toàn diện bức tranh kinh tế vĩ mô của Việt Nam tới cộng đồng nhà đầu tư quốc tế.
-
Tài chínhMDP chính thức trở thành hội viên của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
Công ty Cổ phần Thanh toán số MobiFone (MDP) vừa chính thức trở thành hội viên của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA).
-
Tài chínhChính sách 8% và thu nhập thực tế của tài xế công nghệ tại Indonesia
Khi giá cước, số lượng chuyến, chi phí nhiên liệu và các khoản khấu trừ khác cùng tác động đến thu nhập, phần tiền thực tế tài xế mang về không tăng lên mà thậm chí giảm.
-
Tài chínhĐồng NDT chạm mức cao nhất kể từ năm 2022
Đồng nhân dân tệ (NDT) đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 4 năm qua so với đồng USD, nối dài đà tăng nhờ hoạt động xuất khẩu mạnh mẽ và sự hỗ trợ từ ngân hàng trung ương.
-
Tài chínhNuôi dưỡng nguồn thu, tạo dư địa cho tăng trưởng
Thu ngân sách không chỉ nằm ở quản lý chặt các khoản thu hiện hữu mà quan trọng hơn là mở rộng cơ sở thu thông qua phát triển sản xuất, kinh doanh.
-
Tài chínhGiá nhiên liệu tăng cao tạo thêm sức ép lên vấn đề ngân sách của Pháp
Việc tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế đang làm bài toán ngân sách thêm phức tạp.
-
Tài chínhHưu trí tự nguyện còn dư địa lớn, có thể trở thành kênh vốn dài hạn
Già hóa dân số nhanh đang đặt ra yêu cầu mở rộng các giải pháp bảo đảm thu nhập sau tuổi lao động, trong khi quy mô tham gia các chương trình hưu trí bổ sung tại Việt Nam vẫn còn hạn chế.
-
Tài chínhKiểm toán nhà nước Việt Nam thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế
Đoàn công tác Kiểm toán nhà nước Việt Nam đã tham dự Hội thảo quốc tế “Kiểm toán nhà nước trong tương lai: Đổi mới, Chuyển đổi số và Phát triển bền vững”.










