Cầu thang Tháp Eiffel lên sàn đấu giá, hứa hẹn lập kỷ lục mới

09:50' - 13/04/2026
BNEWS Một phần cầu thang xoắn ốc lịch sử của tháp Eiffel dự kiến sẽ được đưa ra đấu giá vào ngày 21/5 tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, một phần cầu thang xoắn ốc lịch sử của tháp Eiffel dự kiến sẽ được đưa ra đấu giá vào ngày 21/5 tới, tiếp tục làm dấy lên sự quan tâm mạnh mẽ đối với các hiện vật đô thị gắn liền với lịch sử thủ đô nước Pháp.

 

Theo nhà đấu giá Artcurial, đoạn cầu thang có từ năm 1889, thời điểm công trình biểu tượng này được xây dựng, và ước tính có giá từ 40.000 - 50.000 euro (khoảng 43.000 –54.000 USD). Tuy nhiên, nhiều khả năng mức giá thực tế sẽ cao hơn đáng kể. Trước đó, năm 2016, một đoạn cầu thang khác của tháp Eiffel đã được bán với giá kỷ lục 523.000 euro (khoảng 565.000 USD).

Đoạn cầu thang đấu giá lần này từng được bán vào năm 1983 với giá 160.000 franc (khoảng 58.000 euro quy đổi theo tỷ giá hiện nay) trong khuôn khổ chiến dịch thay thế hệ thống cầu thang cũ không còn bảo đảm an toàn, nối giữa tầng hai và tầng ba của công trình. 

Khi đó, khoảng 20 đoạn cầu thang với kích thước khác nhau đã được bán ra trên toàn cầu, thu hút sự quan tâm lớn của giới sưu tầm. Nhiều tổ chức và cá nhân đã sở hữu các phần của công trình mang tính biểu tượng này, trong đó có các bảo tàng, chính quyền địa phương, nghệ sĩ và nhà sưu tập quốc tế.

Tháp Eiffel – từng là công trình cao nhất thế giới trước khi bị tòa nhà Chrysler tại New York vượt qua vào năm 1930 – không chỉ là một kỳ tích kỹ thuật mà còn là biểu tượng của nước Pháp. Do đó, các hiện vật liên quan luôn có giá trị biểu trưng cao trên thị trường quốc tế.

Theo đại diện của Artcurial, xu hướng khách mua cũng đã có sự thay đổi theo thời gian. Nếu trước đây người Mỹ chiếm tỷ lệ lớn trong các thương vụ mua cầu thang Tháp Eiffel thì hiện nay người mua chủ yếu đến từ châu Á và khu vực Trung Đông.

Không chỉ cầu thang Tháp Eiffel, nhiều vật dụng đô thị gắn với lịch sử Paris cũng được săn đón trên thị trường đấu giá. Từ đèn đường cổ, ghế tàu điện ngầm cho đến các cột quảng cáo Morris – do Gabriel Morris phát triển từ thế kỷ XIX – đều đạt mức giá đáng kể, phản ánh sức hút của di sản đô thị Pháp.

Từ năm 2009, các phiên đấu giá chuyên đề về đồ nội thất đô thị Paris mang tên “Paris mon amour” được tổ chức thường niên, với nhiều hiện vật từng bị xem là lỗi thời nay trở thành đồ sưu tầm có giá trị. Một số vật dụng như máy bấm vé tàu điện ngầm hay thùng thư kiểu “Mougeotte” hiện có thể đạt mức giá từ 1.500 - 3.000 euro (khoảng 1.600–3.200 USD).

Sự quan tâm đối với các hiện vật này không chỉ mang yếu tố hoài niệm mà còn phản ánh nhu cầu gìn giữ ký ức đô thị. Một số cuộc đấu giá thậm chí còn làm dấy lên tranh luận về việc bảo tồn di sản, khi có ý kiến cho rằng việc bán các vật dụng công cộng có thể làm suy giảm bản sắc của thành phố.

Trong bối cảnh đó, các sáng kiến bảo tồn cũng được thúc đẩy. Một số vật dụng sau khi được đấu giá đã được cộng đồng mua lại và trao tặng cho chính quyền thành phố nhằm phục vụ mục tiêu gìn giữ di sản.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục