Cây tạo thế độc lạ chơi Tết hút khách
Đây được mệnh danh là "thủ phủ" hoa, cây cảnh ở miền Bắc, những ngày cuối năm đến đây, du khách có thể cảm nhận được một bức tranh mùa Xuân đầy màu sắc.
Những ngày này, gia đình ông Đỗ Mạnh Hà, ở thị trấn Văn Giang, tỉnh Hưng Yên gần như ăn ngủ tại vườn để chăm sóc hơn 500 cây bưởi và 200 cây quất thế phục thị trường Tết. Đến thời điểm này, gần 300 cây bưởi và 150 cây quất thế của gia đình đã được khách đặt mua và thuê về để chơi Tết.
Theo ông Hà, do ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 nhiều nhà vườn bị thiệt hại lớn nên giá bưởi, quất cảnh tăng hơn so với mọi năm. Ngay từ cuối tháng 11 âm lịch đã có khách đến tận vườn đặt mua. Hiện nay, nhiều cây bưởi lớn, với cách tạo thế độc lạ đã được khách hàng mua, thuê về chơi Tết, với giá bán từ 7 - 100 triệu đồng/cây bưởi/ tùy theo loại.
Là một trong những hộ trồng quất lâu năm tại xã Liên Nghĩa (Văn Giang), những năm trở lại đây, gia đình anh Nguyễn Văn Cường cũng đã thay đổi phương thức canh tác, tỉ mỉ chăm sóc và tạo dáng thế cho cây để phù hợp thị hiếu của khách hàng. Anh Cường chia sẻ, khoảng 5 năm trở lại đây gia đình anh chuyển từ trồng quất bầu truyền thống sang trồng quất trong lu, trong chậu.
Cách này sẽ giúp người trồng dễ dàng tạo thế, cây luôn giữ được độ tươi nên chơi Tết sẽ được lâu hơn. Năm nay, do ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 nên hầu hết các vùng trồng quất đều bị ảnh hưởng. Vì thế, để lựa chọn được những cây quất có dáng, thế đẹp, ngay từ tháng 11, nhiều khách hàng đã xuống vườn chọn cây, đặt tiền cọc từ trước và cũng đã có nhiều khách cũng đã mua cây về chơi.
Vườn trà của gia đình ông Chử Văn Biên, ở xã Phụng Công (Văn Giang) luôn là địa chỉ tin cậy của những người yêu hoa mỗi độ Tết đến, Xuân về. Ông Biên chia sẻ, những tưởng trận mưa lũ tháng 9 vừa qua gia đình sẽ mất trắng. Sau khi lũ rút, gia đình ông đã bắt tay ngay vào khôi phục sản xuất và đến nay đã khôi phục được 70% diện tích. Điều đáng mừng là những cây trà cổ có tuổi đời hàng chục năm tuổi nở hoa vào đúng dịp Tết nên gia đình ông rất phấn khởi.
Theo ông Biên, trà là giống cây hoa "khó tính" bậc nhất trong giới hoa, cây cảnh. Nuôi cây sống khỏe mạnh, xanh tốt đã khó, để cây ra hoa đều đẹp càng khó, và ra hoa đúng dịp đón tết lại càng khó hơn. Bông hoa trà khi nở cánh hoa mịn, cánh lồng cánh, thể hiện sự sum vầy, sung túc nên được nhiều người sưu tầm về chơi, nhất là vào dịp Tết. Hiện gia đình ông có khoảng 200 gốc trà, hầu hết đã được khách hàng đặt mua, thuê về chơi Tết.
Có niềm đam mê với những cây trà nên năm nào cũng vậy, ông Phạm Ngọc Trưởng, ở huyện Khoái Châu (Hưng Yên) cũng tìm về xã Phụng Công để mua hoa. Ông Trưởng cho biết, trong số các loài hoa chơi Tết, hoa trà luôn là sự ưu tiên của gia đình ông. Mỗi năm gia đình lại lựa chọn 5 loại trà để chơi Tết. Theo ông Trưởng, mỗi loại hoa trà lại có một ý nghĩa biểu tượng riêng. Trà bạch tuyết, hồng trà tượng trưng cho sự tinh khiết, thuần khiết thì trà cung đình hay trà lựu lại biểu tượng cho sự cao quý...
Theo Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển huyện Văn Giang Đỗ Ngọc Tú, trên địa bàn huyện hiện có gần 1.000 ha trồng hoa, cây cảnh các loại. Vùng sản xuất hoa tập trung tại các xã Xuân Quan, Phụng Công; vùng sản xuất cây cảnh thuộc các xã Liên Nghĩa, Mễ Sở, Thắng Lợi và thị trấn Văn Giang. Các nhóm sản phẩm hoa, cây cảnh chủ lực của huyện gồm hoa trà; hoa giỏ treo; cây trang trí; cây cảnh có múi như quất cảnh, bưởi cảnh và các cây bon sai với nhiều chủng loại, kiểu dáng, đáp ứng nhu cầu của thị trường.
Hiện trên địa bàn huyện có 5 làng nghề hoa, cây cảnh được UBND tỉnh công nhận: Làng nghề hoa, cây cảnh xã Xuân Quan, Phụng Công, Thắng Lợi, Liên Nghĩa, Mễ Sở. Đây là điều kiện thuận lợi để các địa phương duy trì và phát triển nghề trồng hoa, cây cảnh, với doanh thu từ 800 triệu đồng - 1 tỷ đồng/ha/năm.
Ông Đỗ Ngọc Tú cho rằng, với độ đô thị hoá nhanh, trong khi diện tích đất sản xuất nông nghiệp ngày một thu hẹp. Do đó, huyện đã phát triển đồng bộ, nông nghiệp được sản xuất tập trung theo hướng hiện đại, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, áp dụng những tiến bộ khoa học vào sản xuất. Tuy nhiên, việc sản xuất, tiêu thụ hoa, cây cảnh trên địa bàn huyện còn phát triển nhỏ lẻ, tự phát, chưa tương xứng với tiềm năng của nghề trồng hoa, cây cảnh ở địa phương.
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả vùng trồng hoa, cây cảnh tập trung, thời gian tới, huyện tiếp tục tạo điều kiện để người dân thuê đất, chuyển đổi sản xuất để sản xuất cây giống, cây nguyên liệu phục vụ cho các vùng trồng hoa, cây cảnh; đồng thời khuyến khích thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác hoa, cây cảnh để hình thành những chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm bền vững, giúp sản phẩm hoa, cây cảnh của huyện khẳng định thương hiệu ở thị trường nội địa và xuất khẩu.
Bên cạnh đó, các địa phương tạo điều kiện cho nhà vườn tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần nâng cao giá trị sử dụng đất và thu nhập cho người dân. Qua đó, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.
Hiện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 7 làng nghề hoa, cây cảnh tại xác xã Xuân Quan, Phụng Công, Liên Nghĩa, Thắng Lợi và Mễ Sở (huyện Văn Giang); xã Đông Tảo và Bình Minh (huyện Khoái Châu), với tổng diện tích sản xuất hoa, cây cảnh khoảng 1.200 ha. Các làng nghề hoa, cây cảnh đều có vị trí địa lý thuận tiện kết nối với một số khu, điểm, tuyến du lịch sinh thái. Đây là những tiềm năng lớn để phát triển và tạo liên kết với một số cơ sở đào tạo có chuyên môn cao về hoa, cây cảnh và du lịch trong khu vực.
Tháng 3/2022, UBND tỉnh Hưng Yên cũng đã ban hành Quyết định số 589/QĐ-UBND, phê duyệt Đề án "Phát triển làng nghề hoa, cây cảnh gắn với du lịch nông nghiệp tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030". Theo đó, tỉnh Hưng Yên phấn đấu đến năm 2030, tổng doanh thu các làng nghề này đạt trên 5.000 tỷ đồng; đồng thời phát triển đa dạng các hoạt động du lịch gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ tại làng nghề hoa, cây cảnh và phấn đấu đón khoảng 600.000-800.000 lượt khách du lịch.
Tin liên quan
-
Hàng hoá
Đồng Tháp cung cấp hàng triệu chậu hoa giấy phục vụ thị trường Tết
15:39' - 06/01/2025
Để cung ứng thị trường Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, làng nghề hoa giấy Tân Dương (Đồng Tháp) đã chuẩn bị hàng triệu chậu hoa giấy các loại.
-
Kinh tế & Xã hội
“Vương quốc” hoa kiểng sáng tạo sản phẩm độc, lạ cho vụ Tết
13:16' - 25/12/2024
Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ, nhà vườn ở “vương quốc” hoa kiểng huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre tất bật chăm sóc hoa, để cho ra mắt những sản phẩm ưng ý phục vụ thị trường Tết.
-
Kinh tế Việt Nam
Làng hoa, cây cảnh tất bật vào vụ Tết
10:05' - 13/12/2024
Còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, tại các vùng trồng hoa nổi tiếng tại tỉnh Nam Định, nông dân đang tích cực chăm bón, cắt tỉa, tạo dáng cây để chuẩn bị cho vụ hoa quan trọng nhất năm.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
TTXVN giành giải B Giải báo chí về xây dựng Đảng của Hà Nội
18:21'
Nhóm tác giả Vũ Quang Đán, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Thị Cúc, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Đỗ Phương Anh (Cơ quan thường trú TTXVN Hà Nội đoạt giải B với tác phẩm "Dấu ấn một nhiệm kỳ: Khát vọng tầm cao mới".
-
Kinh tế & Xã hội
Festival Phở 2026 tôn vinh di sản Việt
18:06'
Chiều 17/3, tại Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Festival Phở 2026, Ban Tổ chức cho biết, Festival Phở năm nay có chủ đề “Phở Việt - Di sản sống trong lòng thời đại”.
-
Kinh tế & Xã hội
Nước sông Hồng qua Phú Thọ cạn, tàu thuyền di chuyển khó khăn
18:06'
Mực nước sông Hồng đoạn qua Phú Thọ giảm sâu từ đầu năm 2026, làm lộ bãi đá, bãi cát, khiến nhiều tàu thuyền mắc kẹt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận tải thủy và khai thác cát, sỏi.
-
Kinh tế & Xã hội
XSKH 18/3. Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay ngày 18/3/2026. XSKH ngày 18/3. XSKH hôm nay
18:00'
XSKH 18/3. Kết quả xổ số hôm nay ngày 18/3. XSKH Thứ Tư. Trực tiếp KQXSKH ngày 18/3. Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay ngày 18/3/2026. Kết quả xổ số Khánh Hòa Thứ Tư ngày 18/3/2026.
-
Kinh tế & Xã hội
XSDNA 18/3. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay ngày 18/3/2026. XSDNA ngày 18/3. XSDNA hôm nay
18:00'
XSDNA 18/3. Kết quả xổ số hôm nay ngày 18/3. XSDNA Thứ Tư. Trực tiếp KQXSDNA ngày 18/3. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay ngày 18/3/2026. Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ Tư ngày 18/3/2026.
-
Kinh tế & Xã hội
Tăng chuyến tàu cao tốc tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo, giảm giá vé dịp hè 2026
16:16'
PhuQuoc Express tăng gấp đôi tần suất tàu Thăng Long tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo từ 15/4 đến 15/6/2026, đồng thời áp dụng ưu đãi giá vé nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch tăng cao.
-
Kinh tế & Xã hội
50 năm Biên phòng Đồng Tháp: Giữ đất, dựng sinh kế
16:15'
Ngày 17/3, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp (17/3/1976 - 17/3/2026).
-
Kinh tế & Xã hội
Khánh Hòa: Sức khỏe hai nạn nhân vụ tai nạn lao động trên tàu hàng dần ổn định
16:15'
Các nạn nhân trong vụ tai nạn trên tàu hàng Trường Nguyên 18 đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận (tỉnh Khánh Hòa) đã qua cơn nguy kịch và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tích cực.
-
Kinh tế & Xã hội
Kinh tế bạc: Tiềm năng phát triển trong bối cảnh già hóa dân số
16:05'
Hội thảo tại TP.HCM nhấn mạnh phát triển kinh tế bạc như hệ sinh thái đa chiều, coi người cao tuổi là nguồn lực, nhằm thích ứng già hóa dân số và tạo động lực tăng trưởng mới.

Những cây trà có tuổi đời hàng chục năm ở xã Phụng Công, huyện Văn Giang sẵn sàng phục vụ thị trường Tết. Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN
Người dân tham quan vườn bưởi tại thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN
Những chậu cúc mâm xôi ở xã Phụng Công, huyện Văn Giang sẵn phục vụ thị trường Tết. Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN
Các nhà vườn ở thị trấn Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) vận chuyển quất phục vụ thị trường Tết. Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN