BNEWS Giám đốc điều hành (CEO) Elon Musk đang bán cổ phiếu Tesla nhiều hơn mức cần bán để có nguồn tài chính thanh toán các nghĩa vụ thuế hiện tại.
Điều này khiến các chuyên gia cho rằng CEO của hãng xe điện Tesla này đang chuyển đổi một phần tài sản của mình từ cổ phiếu sang tiền mặt, hoặc “tích góp” cho các đợt đóng thuế lớn hơn sẽ đến hạn vào năm tới.
Tính đến đầu ngày 17/11, ông Musk đã bán khoảng 8,2 triệu cổ phiếu của Tesla trong vòng chín ngày qua, với số tiền thu về tổng cộng là hơn 8,8 tỷ USD. Trong số đó, theo hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ, ông Musk đã bán 2,8 triệu cổ phiếu trị giá khoảng 3 tỷ USD để trả thuế cho ba quyền chọn mua cổ phiếu mà ông thực hiện trong tuần này.Điều đó có nghĩa là ông Musk đã bán được số cổ phiếu nhiều hơn khoảng 5 tỷ USD so với nhu cầu hiện tại.
Theo kế hoạch trả thưởng từ năm 2012, CEO của Tesla có quyền chọn mua 26,4 triệu cổ phiếu. Các tùy chọn sẽ hết hạn vào năm tới và đó cũng là năm các hóa đơn thuế đến hạn. Nhà phân tích Daniel Ives của Wedbush ước tính rằng hóa đơn này có giá trị từ 10 tỷ USD đến 15 tỷ USD, tùy thuộc vào giá cổ phiếu của Tesla.Các quyền chọn mua của ông Musk cho đến nay cho phép ông mua cổ phiếu với giá 6,24 USD/cổ phiếu, trong khi giá hiện hành của cổ phiếu này đang vào khoảng 1.080 USD.
Erik Gordon, Giáo sư luật và kinh doanh của Đại học Michigan (Mỹ), đã đặt câu hỏi tại sao CEO Musk lại bán nhiều cổ phiếu của Tesla ngay hiện tại để thanh toán các nghĩa vụ thuế đến hạn vào năm tới.Ông Gordon cho rằng, việc "tích lũy" các khoản nợ thuế trong tương lai chỉ có ý nghĩa trong trường hợp ông Musk dự đoán giá cổ phiếu sẽ giảm. Nếu kỳ vọng cổ phiếu của Tesla sẽ tăng giá, hoặc ít nhất là đứng giá, vị tỷ phú này sẽ không bán thêm cổ phiếu.
Ngày 10/11, ông Musk đã bán khoảng 5 tỷ USD cổ phiếu của Tesla, chỉ vài ngày sau khi vị tỷ phú này mở cuộc thăm dò ý kiến trên Twitter về việc có nên bán 10% cổ phiếu Tesla hay không. Tới ngày 12/11, ông tiếp tục thực hiện một đợt bán cổ phiếu nữa với trị giá khoảng 700 triệu USD, nâng tổng giá trị cổ phiếu Tesla mà vị tỷ phú này bán ra lên hơn 5,7 tỷ USD.Điều này đánh dấu lần đầu tiên ông Musk thu về tiền mặt từ việc bán đi số cổ phần có quy mô lớn như vậy kể từ khi công ty được thành lập vào năm 2003. Bằng cách kêu gọi người dùng Twitter “bật đèn xanh” cho động thái này, ông Musk đã “dập tắt” những lời chỉ trích có thể xảy ra về việc rút tiền mặt vào thời điểm mà giá trị của Tesla đã trở nên cao ngất ngưởng và giá cổ phiếu đang ở mức cao kỷ lục.
Chuyên gia phân tích Daniel Ives của Wedbush cho biết, mặc dù cuộc thăm dò trên Twitter là không chính thống, nhưng nó đã thông báo trước việc ông Musk bán cổ phiếu cho các nhà đầu tư, ngăn chặn đợt bán tháo lớn cổ phiếu của Tesla.Ông Ives nói: “Nếu CEO Musk không thực hiện cuộc thăm dò trên Twitter và bắt đầu bán cổ phiếu, thì giá cổ phiếu của Tesla có lẽ đã giảm hơn 15% so với mức hiện tại”./.
- Từ khóa:
- Elon Musk
- ceo
- tesla
- ceo tesla
- cổ phiếu tesla
Tin liên quan
Cổ phiếu của Tesla dứt chuỗi 11 tuần tăng giá liên tiếp
Cuối phiên giao dịch ngày 12/11, giá cổ phiếu của nhà sản xuất ô tô điện này giảm 2,8%, xuống mức 1.033,42 USD/cổ phiếu.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoánDiễn đàn Chứng khoán châu Á: Việt Nam phát triển thị trường vốn cho tăng trưởng hai con số
Tại Diễn đàn Chứng khoán châu Á, Việt Nam định hướng phát triển thị trường vốn mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.
-
Chứng khoán
VN-Index giảm hơn 11 điểm, khối ngoại bán ròng hơn 3.280 tỷ đồng
Thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực bán trong phiên cuối tuần, khi sắc đỏ chiếm ưu thế và khối ngoại duy trì bán ròng mạnh.
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á đa phần giảm điểm do áp lực từ giá dầu cao
Chứng khoán châu Á đa phần giảm điểm trong phiên 2/10. Tâm lý nhà đầu tư chịu sức ép nặng nề từ đà tăng vọt của giá dầu trong khi thận trọng chờ đợi dữ liệu việc làm của Mỹ.
-
Chứng khoán
Công ty chứng khoán khuyến nghị mua MBB, NT2 và POW
Công ty chứng khoán khuyến nghị mua cổ phiếu MBB, NT2 và POW với giá mục tiêu hấp dẫn nhờ triển vọng kinh doanh tích cực trong năm 2026.
-
Chứng khoánChứng khoán Mỹ phục hồi khi đà tăng lợi suất trái phiếu chính phủ hạ nhiệt
Chốt phiên 1/10, chỉ số Dow Jones tăng 20,69 điểm lên 50.926,74 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 14,94 điểm lên 7.666,48 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 10,53 điểm lên 26.871,60 điểm.
-
Chứng khoánCổ phiếu công nghệ tạo động lực cho các thị trường chứng khoán châu Á
Chốt phiên 1/10, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 3,3%, lên 68.956,72 điểm, trong khi chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1,95%, lên 6.917,35 điểm.
-
Chứng khoán
Giảm 4 phiên liên tiếp, VN-Index mất mốc 1.750 điểm
Thị trường chứng khoán mở cửa tháng 10 với phiên giảm thứ 4 liên tiếp. VN-Index mất mốc 1.750 điểm do lực cầu yếu, trong khi cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm sàn.
-
Chứng khoánNâng hạng chứng khoán chưa lập tức đảo chiều dòng vốn ngoại
Nâng hạng không đồng nghĩa dòng vốn ngoại đổ bộ ngay. Chuyên gia lý giải nguyên nhân khối ngoại tiếp tục bán ròng sau khi chứng khoán chuyển nhóm.
-
Chứng khoánGiải mã áp lực "sell-on-news" và kịch bản VN-Index tháng 10
Bước sang tháng 10, VFS cho rằng thị trường sẽ tập trung vào hai biến số chính là khả năng tạo đáy tại vùng hỗ trợ kỹ thuật và diễn biến dòng vốn ngoại sau nâng hạng.









