BNEWS CH Séc ủng hộ quyết định của Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU), theo đó chỉ bắt đầu các cuộc đàm phán về những điều khoản mới trong quan hệ đối tác của khối này với Anh.
CH Séc ủng hộ quyết định của Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU), theo đó chỉ bắt đầu các cuộc đàm phán về những điều khoản mới trong quan hệ đối tác của khối này với Anh sau khi London chính thức tuyên bố quyết định thực hiện ý nguyện của đa số cử tri trong cuộc trưng cầu ý dân hôm 23/6 vừa qua là rời khỏi EU (hay còn gọi là Brexit).
Thủ tướng Séc Bohuslav Sobotka đã tuyên bố trên sau khi kết thúc Hội nghị thượng định EU tại Brussels (Bỉ) hôm 29/6 vừa qua. Theo ông Sobotka, CH Séc cũng như đa số các nước thành viên EU cho rằng điều hợp lý là tân Thủ tướng Anh sẽ đưa ra tuyên bố về việc rút khỏi EU trong chuyến thăm đầu tiên tới trụ sở EU ở Brussels (Bỉ).
Nhà lãnh đạo Séc cũng nhận định trong thời gian tới sẽ diễn ra các cuộc thương lượng kéo dài và khó khăn với cả Anh và EU về vấn đề Brexit.
Trước đó, phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Sobotka đã gửi thông điệp tới Thủ tướng Anh David Cameron đề nghị thực thi tối đa nỗ lực để ngăn chặn làn sóng bài ngoại đang dâng lên tại Anh sau cuộc trưng cầu ý dân hôm 23/6 vừa qua.
Về phần mình, Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề châu Âu của CH Séc Tomas Prouza nhấn mạnh Praha vẫn muốn duy trì quan hệ chặt chẽ với Anh sau khi nước này rời EU vì Séc luôn coi Anh là một đối tác quan trọng.
Cũng theo ông Prouza, do người dân Anh lựa chọn rời khỏi EU nên CH Séc sẽ chú trọng đến những quyền lợi của lao động nước ngoài làm việc trên lãnh thổ Vương quốc Anh./.
Tin liên quan
Ukraina vẫn quyết tâm gia nhập EU bất chấp Brexit
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko khẳng định sự kiện Brexit, sẽ không thể ngăn cản Kiev gia nhập EU, đồng thời cho rằng liên minh này sẽ trở nên mạnh mẽ và linh hoạt hơn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.











