BNEWS Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất đề án về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành trình Chính phủ.
Ngày 9/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dẫn đầu Đoàn công tác kiểm tra quá trình chuẩn bị thực hiện Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành tại tỉnh Đồng Nai.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng biểu dương những nỗ lực cố gắng của Bộ Giao thông vận tải và tỉnh Đồng Nai trong việc xây dựng Dự án; đã thực hiện được rất nhiều việc đối với Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Phó Thủ tướng cho rằng đây là Dự án lớn, có tầm quan trọng đặc biệt đối với cả nước nói chung và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói riêng.
Do đó, để tiến độ Dự án được thực hiện đảm bảo, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn tất đề án về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành trình Chính phủ.
Khẩn trương làm tốt các bước chuẩn bị để chậm nhất đến năm 2019 có thể khởi công Dự án; đến 2025 bắt đầu đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác giai đoạn một.
Ông Trần Văn Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết: Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành nằm trên địa bàn 6 xã gồm: Bình Sơn, Suối Trầu, Cẩm Đường, Long An, Long Phước và Bàu Cạn, huyện Long Thành.
Dự án có diện tích đất thu hồi 5.000ha; trong đó diện tích đất dùng cho xây dựng kết cấu hạ tầng hàng không 2.750ha; diện tích đất quốc phòng hơn 1.000ha; diện tích đất dành cho hạng mục phụ trợ và công nghiệp hàng không và các công trình thương mại khác 1.200ha.
Cảng hàng không quốc tế Long Thành cách vị trí trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh 40km, cách thành phố Biên Hòa 30km. Dự án đạt cấp 4F theo phân cấp của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế ICAO.
Để xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, có 4.730 hộ phải nhường đất cho Dự án, gần 15.000 nhân khẩu bị ảnh hưởng.
Ông Trần Văn Vĩnh cho rằng, Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành có vai trò quan trọng của quốc gia, sẽ mang lại lợi ích kinh tế cho cả nước nói chung và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và tỉnh Đồng Nai nói riêng.
Tuy vậy, khi thực hiện Dự án sẽ làm ảnh hưởng đến số lượng lớn gia đình và nhân khẩu. Do đó, cần phải xây dựng cơ chế đặc thù nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống của người dân trong vùng Dự án khi di chuyển đến nơi ở mới; phục hồi thu nhập và tạo việc làm cho người dân.
Tỉnh Đồng Nai đề nghị Chính phủ cho phép tách nội dung bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành tiểu dự án riêng và tổ chức thực hiện độc lập. Đồng thời giao cho tỉnh lập thủ tục thu hồi đất ngay trong năm 2016, để thực hiện đầu tư xây dựng 2 khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn và Bình Sơn tại huyện Long Thành.
Ông Vĩnh cho rằng, nếu tiểu dự án này không được thực hiện ngay trong năm 2016 thì khó có khả năng khởi công Dự án vào năm 2018 hoặc 2019, vì quy trình giải phóng mặt bằng phải thực hiện ít nhất là 3 năm.
Tại buổi làm việc, đại diện Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Hàng không và các đơn vị liên quan cơ bản nhất trí với đề xuất của tỉnh Đồng Nai trong việc tách dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư thành một tiểu dự án.
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam cho biết: Hiện sân bay Tân Sơn Nhất đang trong tình trạng quá tải, vì công suất thiết kế chỉ 25 triệu hành khách/năm, nhưng hiện sân bay đang bị quá tải với lượng khách 36 triệu lượt/năm.
Ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết: Trong các kỳ tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND và đại biểu Quốc hội, người dân trong vùng Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang rất mong mỏi Dự án sớm triển khai để ổn định cuộc sống.
Vì Dự án đã kéo dài hàng chục năm nay, do đó các vấn đề như trường học, bệnh viện, chợ không được xây mới, kể cả việc sửa nhà ở cũng khó khăn.
Tin liên quan
Đề nghị thẩm định cơ chế đặc thù giải phóng mặt bằng dự án sân bay Long Thành
Tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải sớm chủ trì, tổ chức thẩm định cơ chế đặc thù trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamKết nối cao tốc - cửa khẩu, mở không gian phát triển kinh tế biên giới
An Giang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng cửa khẩu, logistics và giao thông kết nối Campuchia, hướng tới biến lợi thế biên giới thành động lực mới cho thương mại và xuất khẩu.
-
Kinh tế Việt NamCông nghiệp TP. Hồ Chí Minh tăng 10,9%, doanh nghiệp kỳ vọng bứt tốc quý IV
Sản xuất công nghiệp TP. Hồ Chí Minh trong quý III/2026 và 9 tháng năm 2026 tiếp tục đà tăng trưởng ổn định, có những đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế chung của thành phố.
-
Kinh tế Việt NamHà Nội khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển mới
Sau hơn 6 tháng thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW, Hà Nội đang cụ thể hóa các cơ chế, quy hoạch và dự án, hướng tới khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng và nâng chất lượng sống.
-
Kinh tế Việt NamVĩnh Long dồn lực tháo gỡ điểm nghẽn, phấn đấu tăng trưởng 10%
GRDP Vĩnh Long 9 tháng tăng 9,06%; tỉnh đang dồn lực tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư, giải ngân và sản xuất kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng cả năm từ 10% trở lên.
-
Kinh tế Việt NamĐại sứ Khamphao Ernthavanh: Bốn nội dung hiện thực hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” Việt Nam- Lào
Nhân dịp Thủ tướng Lê Minh Hưng sắp thăm Lào, Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh đã trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN về những nội dung liên quan đến chuyến thăm và quan hệ hợp tác hai nước.
-
Kinh tế Việt NamĐồng Tháp siết kiểm soát IUU trước đợt thanh tra EC
Đồng Tháp đẩy mạnh kiểm soát tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản, chuẩn hóa dữ liệu và xử lý vi phạm trước đợt thanh tra IUU lần thứ 6 của EC vào tháng 10/2026.
-
Kinh tế Việt NamNhững địa chỉ mới của dòng vốn FDI
Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào TP. Hồ Chí Minh đang có sự chuyển dịch rõ hơn về lĩnh vực và chất lượng.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 5/10/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 5/10/2026.
-
Kinh tế Việt NamĐiều phối nguồn vật liệu xây dựng phục vụ các công trình, dự án trọng điểm quốc gia
Văn phòng Chính phủ có văn bản số 10083/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về việc điều phối nguồn vật liệu xây dựng thông thường.











