Chặn đứng vụ tấn công mạng nghiêm trọng vào một nhà máy của Tesla

11:09' - 28/08/2020
BNEWS Tin tặc định sử dụng phần mềm độc hại để trích xuất dữ liệu trong mạng lưới và đe dọa công ty để lấy tiền chuộc.

Ngày 27/8, tỷ phú Elon Musk cho biết nhà máy của tập đoàn Tesla tại bang Nevada, Mỹ đã bị tấn công mạng nghiêm trọng, đồng thời xác nhận thông tin trước đó rằng một nhân viên công ty đã giúp Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngăn chặn vụ tấn công này.

Trên mạng xã hội Twitter, ông Musk đánh giá vụ việc là "nghiêm trọng". Tin tặc định sử dụng phần mềm độc hại để trích xuất dữ liệu trong mạng lưới và đe dọa công ty để lấy tiền chuộc.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, trước đó, tin tặc đã tìm cách mua chuộc một nhân viên trong công ty với hứa hẹn sẽ trả 1 triệu USD để người này cài đặt phần mềm độc hại vào trong hệ thống của Tesla. Tuy nhiên, nhân viên này sau đó đã thông báo cho FBI và giúp chặn đứng kịp thời vụ tấn công./.

>>Sàn giao dịch chứng khoán New Zealand tê liệt ngày thứ 3 liên tiếp do tin tặc tấn công

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục