BNEWS Giám đốc Bpifrance cảnh báo châu Âu đang phụ thuộc Mỹ trong lĩnh vực số và Trung Quốc trong công nghiệp, nguy cơ trở thành nạn nhân của mô hình thống trị “mang tính khai thác”.
Giám đốc điều hành ngân hàng đầu tư công Bpifrance của Pháp, ông Nicolas Dufourcq cảnh báo châu Âu đang đứng trước nguy cơ rơi vào “chế độ bảo hộ kép”: phụ thuộc Mỹ trong lĩnh vực số và phụ thuộc Trung Quốc trong công nghiệp. Theo ông, nếu không tạm thời đóng cửa để tái thiết năng lực công nghiệp, châu Âu sẽ trở thành nạn nhân của một mô hình thống trị “mang tính khai thác”.
Ông Dufourcq nêu ví dụ tại Triển lãm Equip Auto về dịch vụ hậu mãi ô tô diễn ra cách đây hai tuần ở Paris, nơi số gian hàng Trung Quốc “bùng nổ”, chiếm phần lớn không gian. Trong lĩnh vực bán dẫn, ông nhận thấy Trung Quốc đặt mục tiêu chiếm tới 40% thị phần toàn cầu ở mọi phân khúc – tham vọng càng được thúc đẩy mạnh hơn sau khi Mỹ áp đặt các lệnh cấm xuất khẩu linh kiện. Hiện 16% tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc hướng sang châu Âu, so với mức 10% sang Mỹ – tỷ lệ đảo ngược so với vài năm trước. Ông cảnh báo: “Đã có sự chuyển hướng dòng hàng, và nếu không tạm thời đóng cửa để tái công nghiệp hóa, làn sóng này sẽ cuốn trôi toàn bộ các doanh nghiệp nhỏ từ Ba Lan tới Bretagne (Pháp)”.Trong lĩnh vực kỹ thuật số, ông Dufourcq cho rằng “sự chiếm lĩnh của Mỹ vẫn tiếp diễn” với việc chi phí bản quyền phần mềm tăng mạnh, làm thâm hụt cán cân thanh toán của châu Âu với Mỹ. “Các khoản chi khổng lồ cho điện toán đám mây và phần mềm Mỹ sẽ tiếp tục phình to cùng với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo,” ông nhận định.
Tại một diễn đàn hồi giữa tháng 10, Giám đốc Mistral AI cũng cảnh báo về nguy cơ châu Âu trở thành nạn nhân của mô hình thống trị “mang tính khai thác”, trong đó chất xám của châu Âu bị bên ngoài khai thác rồi bán ngược lại với giá cao. “Châu Âu có tiềm năng lớn, với hệ thống đại học khoa học hàng đầu, kỹ sư giỏi và doanh nhân năng động, nhưng thiếu ý chí quyền lực, thiếu tinh thần cạnh tranh,” ông Dufourcq bày tỏ.
Theo ông, các tập đoàn công nghệ Mỹ tiếp tục theo đuổi chiến lược thống trị toàn cầu, còn Trung Quốc đang trên đà chiếm 50% thị phần công nghiệp thế giới trong 15 năm tới – mức tương đương quyền lực của Anh thời Cách mạng Công nghiệp. Nếu xu thế này tiếp diễn, châu Âu sẽ chỉ còn vai trò “người sử dụng” trong lĩnh vực công nghệ cao.- Từ khóa:
- trung quốc
- châu âu
- Cách mạng Công nghiệp
Tin liên quan
Trung Quốc phát hành trái phiếu chính phủ trị giá 4 tỷ USD tại Hong Kong
Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo đã phát hành thành công trái phiếu chính phủ trị giá 4 tỷ USD tại Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 5/11.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.










