BNEWS Chính phủ Pháp ngày 6/3 đã nhất trí đề xuất dự luật đánh thuế 3% thu nhập tại Pháp của các "gã khổng lồ" về công nghệ như Google, Amazon và Facebook.
Mức thuế mới sẽ áp dụng đối với các công ty kỹ thuật số có thu nhập toàn cầu hơn 750 triệu euro (848 triệu USD) và thu nhập tại Pháp đạt trên 25 triệu euro.
Pháp sẽ là nước châu Âu đầu tiên áp dụng loại thuế trên nếu dự luật này được Quốc hội thông qua trong vài tháng tới.
Pháp đã quyết định đánh thuế kỹ thuật số sau khi một đề xuất tương tự tại EU không nhận được sự ủng hộ của các quốc gia thành viên.
Ông Le Maire cho biết ông dự định thúc đẩy một thỏa thuận quốc tế trong năm nay giữa các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).
Dự luật trên được xem là một cách để giải quyết tình trạng các công ty đa quốc gia trốn thuế. Cho đến hiện nay, các công ty đó nộp thuế tại quốc gia Liên minh châu Âu (EU) mà họ đặt trụ sở với mức rất thấp, và không phải trả thuế tại các quốc gia mà họ đang hoạt động mạnh.
Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết cách đánh thuế này được sẽ giúp bảo vệ các công ty khởi nghiệp.
Theo ông, ước tính thuế mới sẽ giúp thu về 500 triệu euro/năm trong năm nay, nhưng con số này sẽ tăng lên "nhanh chóng".
Khoảng 30 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động dựa nhiều vào mạng Internet toàn cầu, mà hầu hết có trụ sở tại Mỹ song có cả ở châu Âu và Trung Quốc, sẽ là đối tượng bị điều chỉnh bởi dự luật này.
Tuy nhiên, mức thuế mới sẽ không ảnh hưởng tới các công ty trực tiếp bán sản phẩm trên mạng Internet.
Chủ yếu các công ty sử dụng dữ liệu của người dùng để bán quảng cáo trực tuyến sẽ bị đánh thuế. Mức thuế mới cũng sẽ áp dụng với các công ty dịch vụ trực tuyến như Airbnb và Uber.
Bộ trưởng Le Maire khẳng định: "Đây là vấn đề công bằng. Các 'gã khổng lồ' kỹ thuật số sử dụng dữ liệu cá nhân, thu lời lớn từ các dữ liệu này, sau đó chuyển tiền đi nơi khác mà không phải trả thuế một cách tương xứng".
Ông Le Maire dẫn số liệu của Ủy ban châu Âu (EC) cho thấy các công ty công nghệ kỹ thuật số lớn nộp thuế ít hơn các công ty khác ở châu Âu trung bình 14 điểm phần trăm.
Pháp đã nỗ lực thúc đẩy thông qua cái gọi là "thuế GAFA" - được đặt theo chữ cái đầu của bốn cái tên nổi tiếng Google, Apple, Facebook và Amazon - nhằm đảm bảo các “đại gia” Internet toàn cầu chi trả mức thuế hợp lý cho các hoạt động kinh doanh khổng lồ của họ tại thị trường châu Âu.
Bộ trưởng Le Maire nói rằng việc áp thuế công nghệ trên toàn châu Âu cũng có thể diễn ra vào cuối tháng 3/2019, sau khi các nước đã đi đến một thỏa hiệp hồi tháng 12/2018 với Đức và Pháp về vấn đề này.
Theo kế hoạch mới nhất do Pháp và Đức đề xuất, các tập đoàn và doanh nghiệp công nghệ lớn sẽ chịu mức thuế 3% đối với doanh thu từ quảng cáo, mảng kinh doanh đem lại lợi nhuận lớn nhất.
Hiện nay, Google và Facebook đang thống lĩnh thị trường quảng cáo trực tuyến tại châu Âu. Đề xuất thuế trên cần nhận được ủng hộ của 28 thành viên EU.
Tuy nhiên một số quốc gia có mức thuế thấp và đang hưởng lợi nhờ hoạt động chốt lợi nhuận của các tập đoàn công nghệ lại tỏ ra khá dè dặt về dự luật này.
Trước đó, Chính phủ Áo hồi đầu năm nay cũng đã công bố thông tin chi tiết kế hoạch đánh thuế 3% doanh thu quảng cáo đối với các tập đoàn và doanh nghiệp lớn có hoạt động dựa vào mạng Internet lớn như Amazon, Google, Facebook và Alibaba, cáo buộc các “ông lớn” này đã không thực hiện nghĩa vụ tài chính một cách công bằng.
Bộ trưởng Tài chính Áo cho biết thuế này sẽ áp dụng với các công ty có doanh thu trên toàn cầu đạt 750 triệu euro (864 triệu USD) mỗi năm và doanh thu ở Áo đạt 10 triệu euro/năm.
Vị quan chức này cho cho biết Áo sẽ đợi đến cuộc họp các bộ trưởng tài chính EU dự kiến sẽ diễn ra vào tháng Ba trước khi thực thi kế hoạch này.
Tuy nhiên, nếu cuộc họp sắp tới đó không đạt được đồng thuận chính trị về một mức thuế kỹ thuật số ở châu Âu thì Áo sẽ thực hiện kế hoạch đánh thuế nêu trên ở cấp quốc gia, vì chính phủ nước này không muốn trì hoãn lâu hơn nữa./.
Tin liên quan
Các "gã khổng lồ" Internet sắp phải chịu thêm khoản thuế mới
Chính phủ Pháp ngày 6/3 đã nhất trí đề xuất dự luật đánh thuế 3% thu nhập tại Pháp của các "gã khổng lồ" Internet toàn cầu như Google, Amazon và Facebook.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chínhHải quan Việt Nam và Hoa Kỳ ký Bản ghi nhớ trao đổi dữ liệu điện tử hải quan
Sáng 25/6 (theo giờ địa phương), Cục trưởng Hải quan Việt Nam Nguyễn Văn Thọ và Cao ủy Hải quan Hoa Kỳ Rodney Scott đã ký Bản ghi nhớ bên lề Phiên họp Hội đồng WCO lần thứ 147/148 tại Brussels (Bỉ)
-
Tài chínhĐồng USD lên mức cao nhất 13 tháng nhờ kỳ vọng Fed tăng lãi suất
Đà tăng của đồng USD còn được hỗ trợ bởi khoảng cách lãi suất giữa Mỹ và châu Âu ngày càng nới rộng.
-
Tài chínhHải quan kiến nghị làm rõ quy định kiểm tra chất lượng camera giám sát nhập khẩu
Cục Hải quan đã tiếp nhận phản ánh từ các Chi cục Hải quan khu vực về những vướng mắc trong xác định chính sách quản lý chuyên ngành đối với mặt hàng này.
-
Tài chínhNghị viện châu Âu “bật đèn xanh” cho đồng euro kỹ thuật số
Nghị viện châu Âu đã hậu thuẫn kế hoạch phát triển đồng euro kỹ thuật số của ECB, nhằm giảm phụ thuộc vào các hệ thống thanh toán của Mỹ và thúc đẩy chủ quyền tài chính số của Eurozone.
-
Tài chínhCải cách thủ tục hải quan nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp
Cục Hải quan đã triển khai 78 phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và bãi bỏ 16 điều kiện kinh doanh.
-
Tài chínhVIFC hướng tới trở thành kênh dẫn vốn cho tăng trưởng của Việt Nam
Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC) không cạnh tranh với các trung tâm tài chính lâu đời mà tập trung thu hút vốn quốc tế, giảm chi phí vốn và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế dài hạn.
-
Tài chínhNợ của các đô thị Đức tăng lên gần 200 tỷ euro
Các đô thị tại Đức đang đối mặt với áp lực tài chính ngày càng lớn.
-
Tài chínhĐồng yen sát ngưỡng thấp nhất 40 năm, bảng Anh phục hồi sau biến động chính trị
Đồng USD duy trì sức mạnh ổn định trong phiên ngày 19/6, đẩy đồng yen Nhật tiến sát mức thấp kỷ lục của 4 thập kỷ.
-
Tài chínhĐức dự kiến cắt giảm mạnh trợ cấp nhà ở để tiết kiệm ngân sách
Kế hoạch cắt giảm được đưa vào quá trình phối hợp giữa các bộ dưới dạng “Đạo luật đơn giản hóa và tiếp tục phát triển Đạo luật Trợ cấp nhà ở”.











