BNEWS Hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới tại Hamburg được dự báo sẽ đối mặt với nhiều khó khăn với các chủ đề gai góc như công nhận tự do thương mại, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và vấn đề di cư.
Nhật báo Le Figaro (Pháp) mới đây đăng bài của tác giả Nicolas Barotte với tựa đề “Đối mặt với Trump, Merkel và Macron muốn đoàn kết châu Âu”. Tại hội nghị hẹp của Liên minh châu Âu (EU) vừa qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thể hiện như những người chỉ huy khi ngồi ở vị trí trung tâm.
Phía bên phải họ là Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker, Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni và Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy. Phía bên trái là Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, Thủ tướng Na Uy Erna Solberg và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk.
Tất cả các nhà lãnh đạo này đều được Thủ tướng Đức Merkel mời tham dự Hội nghị cấp cao 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tổ chức tại Hamburg, Đức. Rõ ràng là các lãnh đạo châu Âu dù có tham dự hay chỉ ủng hộ hội nghị G20 cũng đều đã thể hiện một mặt trận thống nhất. Họ có một đối thủ chung: Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ là như vậy.
Hội nghị thượng đỉnh các quốc gia giàu có nhất hành tinh, dự kiến diễn ra trong hai ngày 7-8/7 tại Hamburg, được dự báo sẽ đối mặt với nhiều khó khăn. Trong các chủ đề gai góc - như công nhận tự do thương mại, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và các vấn đề liên quan đến người di cư - ranh giới giữa châu Âu và Mỹ vẫn chưa rõ ràng.
Bà Angela Merkel thừa nhận: "Chúng tôi sẽ không che giấu những khác biệt", nhưng Mỹ vẫn là "một đối tác quan trọng". Hồi cuối tháng 5/2017, bà Merkel từng nhận định rằng thời kỳ tin tưởng lẫn nhau với Washington "sắp chấm dứt".
Trong số tất cả các lãnh đạo hiện nay, bà Merkel là người tiềm ẩn nguy cơ đối đầu trực tiếp nhất với Tổng thống Mỹ. Bà cũng là người duy nhất tham gia tất cả các Hội nghị G20 kể từ năm 2008.
Trong bài diễn văn tại Quốc hội Đức mới đây, Thủ tướng Merkel một lần nữa nhắc lại: "Những người nghĩ rằng có thể giải quyết các vấn đề của thế giới bằng chủ nghĩa bảo hộ và chủ nghĩa biệt lập đang mắc một sai lầm rất lớn". Bà Merkel cũng thể hiện "quyết tâm" bảo vệ Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu.
Bên cạnh bà Merkel, Tổng thống Pháp Macron đóng vai trò là một đối tác hòa giải hơn. Ông Macron thừa nhận "chúng tôi có thể có nhiều bất đồng" với Mỹ, nhưng ông cũng nhắc lại rằng châu Âu và Mỹ vẫn hợp tác chặt chẽ với nhau trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố và trong nhiều lĩnh vực khác.
Tổng thống Pháp đã mời ông Trump thăm Pháp và dự lễ Quốc khánh 14/7. Tổng thống Macron giải thích rằng "đây là một cách để tái khởi động mối quan hệ trong chiều sâu lịch sử của nó" và mong muốn "không phá vỡ các cuộc thảo luận".
Châu Âu đã trải qua một thời gian dài với nhiều phức tạp để kết nối với chính quyền mới của Mỹ và cho đến nay quan hệ giữa hai bờ Đại Tây Dương vẫn còn căng thẳng. Hiện khó có thể đạt được một tuyên bố chung tại hội nghị G20 sắp tới.
Bà Merkel khẳng định sẽ tìm kiếm "giải pháp chung", nhưng "không muốn suy đoán" về khả năng đạt được tuyên bố chung trong khuôn khổ hội nghị G20 sắp tới. Tổng thống Pháp thì mềm mỏng hơn và cho rằng “thật là vô ích để cô lập một nhà nước. Nhưng đối với chủ đề khí hậu, châu Âu không muốn nhân nhượng”.
Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel tuyên bố: "Hiện không có chiến lược chống lại Mỹ và chắc chắn không phải từ Chính phủ Đức. Tuy nhiên, cũng có một số nhà chiến lược Mỹ đưa ra những kế hoạch chống châu Âu và chống Đức". Đối mặt với nguy cơ này, bà Merkel và ông Macron muốn thống nhất các quan điểm và vị trí của châu Âu.
Nhiệm vụ này sẽ không hề dễ dàng bởi không phải các quốc gia Đông Âu nào cũng đều đồng ý với mong muốn của Pháp và Đức, và ông Trump sẽ tìm cách tận dụng nó. Tổng thống Mỹ dự kiến sẽ tới Ba Lan trước khi đến Hamburg.
Hơn nữa, người châu Âu sẽ không chỉ phải đối mặt với Mỹ ở Hamburg, mà còn cả Nga hoặc Trung Quốc. Tổng thống Macron tin rằng kết quả của hội nghị lần này là vấn đề vẫn bỏ ngỏ và "nó phụ thuộc vào tài năng của Merkel". Tại hội nghị G20 này, vai trò lãnh đạo của bà Merkel dường như không thể tranh cãi.
Tin liên quan
Việt Nam tham gia “Định hình một thế giới kết nối” cùng G20
Việc Việt Nam được mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 năm nay trên cương vị Chủ nhà APEC 2017 một lần nữa khẳng định vai trò của APEC trong cấu trúc quản trị khu vực và toàn cầu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ khẳng định eo biển Hormuz vẫn duy trì giao thông thương mại
Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình "Meet the Press" của đài NBC ngày 12/7, Tổng thống Trump nhấn mạnh eo biển Hormuz hiện vẫn mở cửa cho các tàu thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiBofA: AI tạo ra cuộc chuyển dịch dòng tiền lớn nhất ngành công nghệ
BofA, quá trình này có thể được xem là một "cuộc chuyển giao dòng tiền tự do mang tính thế hệ" từ các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn sang các doanh nghiệp bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDIW: Chính sách trung lập về công nghệ gây hại cho ngành công nghiệp Đức
Theo chuyên gia này, thuế quan đối với xe điện Trung Quốc cũng sẽ không cứu vãn được ngành công nghiệp ô tô châu Âu và Đức.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thế giới tuần qua ghi nhận nhiều diễn biến nổi bật về địa chính trị, kinh tế và tài chính, với những biến động đáng chú ý trên thị trường năng lượng, tiền tệ và công nghệ toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCuba đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài
Quan chức Cuba khẳng định những thay đổi trong quy định đầu tư là bước tiến quan trọng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho đầu tư nước ngoài.
-
Kinh tế Thế giớiSingapore duy trì vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới
Singapore tiếp tục giữ vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới khi dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số Phát triển Trung tâm Vận tải Biển Quốc tế (ISCDI) năm thứ 13 liên tiếp.
-
Kinh tế Thế giớiThượng Hải vươn lên vị trí thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển toàn cầu
Theo báo cáo công bố hôm 10/7, Thượng Hải đã đứng thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển quốc tế hàng đầu.
-
Kinh tế Thế giớiNgân hàng trung ương Malaysia lạc quan về tăng trưởng kinh tế năm 2026
Kinh tế Malaysia được dự báo tăng trưởng từ 4-5% trong năm 2026 nhờ nhu cầu nội địa ổn định và xuất khẩu, đầu tư tiếp tục duy trì đà tích cực.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc ghi nhận sản lượng lương thực vụ Hè cao kỷ lục
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc ngày 10/7 công bố số liệu cho thấy sản lượng lương thực vụ Hè năm 2026 đạt mức cao kỷ lục 301,49 triệu tấn, lần đầu tiên vượt mốc 150 triệu tấn.














