BNEWS Ngày 26/6, hàng chục thị trưởng của nhiều thành phố trên khắp thế giới đã kêu gọi các nhà lãnh đạo G20 duy trì cam kết chống biến đổi khí hậu.
Trong một tuyên bố gửi tới giới truyền thông và được đăng tải trực tuyến, nhóm "C40" gồm các thị trưởng của những thành phố lớn trên thế giới, trong đó có các thủ đô Washington (Mỹ), Berlin (Đức), Paris (Pháp), Tokyo (Nhật Bản) và Sydney của Australia đã hối thúc các nhà lãnh đạo G20 đại diện cho hàng trăm triệu người dân giữ cam kết đối phó với biến đổi khí hậu, một trong những vấn đề cấp bách nhất của thế giới hiện nay.
Các thị trưởng cũng hối thúc các nhà lãnh đạo và người dân ký vào văn bản này nhằm ủng hộ những nỗ lực chống biến đổi khí hậu. Tuyên bố nhấn mạnh: “Tất cả chúng ta phải hành động cùng nhau nhằm cứu lấy hành tinh này”.
Danh sách các thị trưởng ký vào văn bản trên cũng bao gồm cả những người đứng đầu các thành phố Karachi (Pakistan); Vancouver và Montreal của Canada; Rio de Janeiro (Brazil); Melbourne (Australia); Chicago (Mỹ) cùng các thủ đô Warsaw (Ba Lan) và Seoul (Hàn Quốc).
Tuyên bố nhấn mạnh “điều quan trọng hơn bao giờ hết là quyết tâm của 19 nhà lãnh đạo còn lại tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) sắp tới trong nỗ lực bảo vệ tương lai của hành tinh chúng ta” trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 1/6 chính thức công bố quyết định rút nước này khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu.
Dự kiến, các nhà lãnh đạo G20 sẽ nhóm họp tại Hamburg của Đức vào ngày 7 và 8/7 tới.
Các thị trưởng nói trên, đứng đầu là Thị trưởng Paris Anne Hidalgo, cho biết “tinh thần” của hơn 300 thị trưởng các thành phố trên khắp nước Mỹ, những người cam kết theo đuổi Hiệp định Paris bất chấp quyết định trên của ông Trump, đã tạo động lực khích lệ tinh thần của thị trưởng các thành phố lớn khác trên thế giới.
Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu là thỏa thuận toàn cầu đầu tiên về khí hậu, được EU và 194 nước ký kết và có hiệu lực từ tháng 11/2016, với những cam kết mạnh mẽ về cắt giảm lượng khí thải carbon dioxide (CO2) nhằm kiềm chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu.
Tuy nhiên, Mỹ đã rút khỏi hiệp định này vì cho rằng hiệp định trên không có lợi cho sự phát triển của nền kinh tế Mỹ, làm cho nhiều người lao động bị mất việc làm, ảnh hưởng đến chủ quyền lãnh thổ và khiến cho nước này rơi vào thế bất lợi./.
>>> Tại sao các doanh nghiệp Mỹ phản đối hồ sơ khí hậu của Tổng thống Trump?
Tin liên quan
Mỹ rút khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu: Nỗi thất vọng lớn
Việc Mỹ rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu sẽ làm suy yếu các nỗ lực toàn cầu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu của cả thế giới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc cảnh báo nguy cơ mất lợi thế AI nếu thiếu năng lực sản xuất chip
Nếu chậm mở rộng năng lực sản xuất, Hàn Quốc có thể mất khách hàng và thị trường vào tay các đối thủ.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ khẳng định eo biển Hormuz vẫn duy trì giao thông thương mại
Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình "Meet the Press" của đài NBC ngày 12/7, Tổng thống Trump nhấn mạnh eo biển Hormuz hiện vẫn mở cửa cho các tàu thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiBofA: AI tạo ra cuộc chuyển dịch dòng tiền lớn nhất ngành công nghệ
BofA, quá trình này có thể được xem là một "cuộc chuyển giao dòng tiền tự do mang tính thế hệ" từ các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn sang các doanh nghiệp bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDIW: Chính sách trung lập về công nghệ gây hại cho ngành công nghiệp Đức
Theo chuyên gia này, thuế quan đối với xe điện Trung Quốc cũng sẽ không cứu vãn được ngành công nghiệp ô tô châu Âu và Đức.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thế giới tuần qua ghi nhận nhiều diễn biến nổi bật về địa chính trị, kinh tế và tài chính, với những biến động đáng chú ý trên thị trường năng lượng, tiền tệ và công nghệ toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCuba đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài
Quan chức Cuba khẳng định những thay đổi trong quy định đầu tư là bước tiến quan trọng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho đầu tư nước ngoài.
-
Kinh tế Thế giớiSingapore duy trì vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới
Singapore tiếp tục giữ vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới khi dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số Phát triển Trung tâm Vận tải Biển Quốc tế (ISCDI) năm thứ 13 liên tiếp.
-
Kinh tế Thế giớiThượng Hải vươn lên vị trí thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển toàn cầu
Theo báo cáo công bố hôm 10/7, Thượng Hải đã đứng thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển quốc tế hàng đầu.
-
Kinh tế Thế giớiNgân hàng trung ương Malaysia lạc quan về tăng trưởng kinh tế năm 2026
Kinh tế Malaysia được dự báo tăng trưởng từ 4-5% trong năm 2026 nhờ nhu cầu nội địa ổn định và xuất khẩu, đầu tư tiếp tục duy trì đà tích cực.










