BNEWS Theo Africa CDC, dịch COVID-19 đã lan tới 52 quốc gia châu Phi. Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở châu lục này đã lên tới 10.075 ca và 487 người đã tử vong.
Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu Phi (Africa CDC), một cơ quan đặc biệt trực thuộc Liên minh châu Phi (AU), cho biết số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở châu lục này đã lên tới 10.075 ca và 487 người đã tử vong.
Theo Africa CDC, dịch COVID-19 đã lan tới 52 quốc gia châu Phi. Trung tâm này cũng cho biết thêm 913 ca đã phục hồi. Từ ngày 27/1, thông qua Africa CDC, AU đã kích hoạt Trung tâm Hoạt động khẩn cấp (EOC) và Hệ thống Quản lý sự cố (IMS).
Trong một diễn biến khác, giới chức Nigeria đã hối thúc các thể chế cho vay đa phương như Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) cung cấp 6,9 tỷ USD để nước này ứng phó với các hậu quả của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Phát biểu với báo giới ngày 6/4, Bộ trưởng Tài chính Nigeria Zainab Ahmed cho biết nước này đã đóng góp 3,4 tỷ USD cho IMF và có quyền hưởng số tiền này trong trường hợp cần thiết. Trước tiên, chính quyền Abuja đề nghị khoản tiền tối đa, và muốn WB hỗ trợ 2,5 tỷ USD cùng Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfBD) cấp 1 tỷ USD.
Hiện Chính phủ Nigeria đã lên kế hoạch lập quỹ trị giá 1,3 tỷ USD để hỗ trợ hệ thống chăm sóc y tế đang rất yếu kém của mình, song việc này lại xảy ra đúng lúc nước này đang buộc phải cắt giảm ngân sách chi tiêu do giá dầu sụt giảm mạnh, ảnh hưởng đến thu ngân sách.
Quốc gia đông dân nhất châu Phi và cũng là nhà sản xuất dầu lửa lớn nhất châu lục này đang nỗ lực ngăn chặn virus SARS-CoV-2 lây lan, đồng thời giảm thiểu những tác động kinh tế tiêu cực do giá dầu rơi tự do. Nước này đã ghi nhận 238 ca nhiễm và 5 ca tử vong.
Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fitch ngày 6/4 hạ xếp hạng mặc định dài hạn bằng ngoại tệ của Nigeria xuống mức "B" và đánh giá triển vọng là tiêu cực.
Trong một diễn biến liên quan, Maroc đã nâng mức trần nợ nước ngoài, vốn đang là 3 tỷ USD, để có thể tiếp tục vay tiền ứng phó với các tác động của dịch. Quyết định trên đã được nội các thông qua trong cuộc họp ngày 6/4. Theo người phát ngôn chính phủ Saad Eddine El Othmani, biện pháp này sẽ cho phép Maroc được vay thêm từ các thể chế quốc tế như WB và AfDB.
Hiện Maroc đã ghi nhận 1.120 ca nhiễm và 80 ca tử vong vì COVID-19. Ngày 5/4, nước này đã bắt đầu xây dựng một bệnh viện dã chiến tại thành phố Casablanca, trung tâm kinh tế, để giúp điều trị cho bệnh nhận COVID-19 đang ngày càng gia tăng.
Dự kiến, bệnh viện này sẽ có khoảng 700 giường trên diện tích 2.000 m2 và sẽ hoàn tất trong hai tuần tới. Từ ngày 22/3, nước này cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế một tháng, cho đến ngày 20/4, và đóng cửa biên giới trên bộ và trên biển, ngừng mọi chuyến bay chở khách quốc tế từ ngày 15/3.
Cùng ngày, Angola đã triển khai một đơn vị cảnh sát đặc nhiệm, đi tuần tra bằng xe bọc thép trên các con phố ở thủ đô Luanda nhằm thực thi các quy định chống dịch, vì mọi người tiếp tục ra đường bất chấp lệnh hạn chế đi lại.
Tổng thống Joao Lourenco đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên cả nước vào tháng trước nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus, theo đó cấm đi lại, hội họp và các hoạt động công cộng. Nhưng rất ít người tuân thủ các quy định mới, dẫn tới việc chính phủ phải tăng cường kiểm soát với sự can thiệp của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm.
Angola hiện đã ghi nhận 16 ca nhiễm và 2 ca tử vong, con số tương đối thấp so với các nước láng giềng ở miền Nam châu Phi./.
>>WHO: Cơ hội kiềm chế dịch bệnh COVID-19 tại châu Phi đang hẹp dầnTin liên quan
Dịch COVID-19: Khi thế giới cần niềm tin và sự lạc quan
Mạng tin Arab News mới đây đăng bài bình luận, phân tích về những khía cạnh tích cực, khơi gợi niềm lạc quan của cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống lại đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.










