Cháy rừng nghiêm trọng tại Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất 10 người thiệt mạng

11:18' - 24/07/2025
BNEWS Bộ trưởng Nông nghiệp và Lâm nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Yumakli cho biết ít nhất 10 lính cứu hỏa đã thiệt mạng và 14 người bị thương khi đang nỗ lực dập tắt đám cháy rừng tại tỉnh Eskisehir.

Ngày 23/7, Bộ trưởng Nông nghiệp và Lâm nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Yumakli cho biết ít nhất 10 lính cứu hỏa đã thiệt mạng và 14 người bị thương khi đang nỗ lực dập tắt đám cháy rừng tại tỉnh Eskisehir, miền Trung nước này.

 

Bộ trưởng Yumakli cho biết lực lượng cứu hỏa và cứu hộ đã chiến đấu với ngọn lửa tại huyện Seyitgazi (Eskisehir) từ hôm 22/7. Đến ngày 23/7, gió đột ngột đổi hướng, bất ngờ thổi lửa ập về phía 24 lính cứu hỏa khiến họ bị kẹt trong đám cháy. Tất cả đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng 10 người không qua khỏi, 14 người còn lại đang phải điều trị tại bệnh viện.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã gửi lời chia buồn và cam kết hỗ trợ thân nhân các nạn nhân. Trên nền tảng X, Bộ trưởng Tư pháp Yilmaz Tunc cho biết các công tố viên đã mở cuộc điều tra hình sự vụ việc.

Hãng thông tấn Anadolu đưa tin tính đến ngày 23/7, các đội cứu hỏa vẫn đang nỗ lực khống chế cháy rừng tại các tỉnh Sakarya, Antalya, Eskisehir, Bilecik và Denizli ở miền Tây và miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Bộ trưởng Yumakli, từ đầu năm đến nay, nước này đã ghi nhận hơn 4.000 vụ cháy, trong đó có 1.728 vụ liên quan đến rừng. Ông cảnh báo nguy cơ cháy rừng ngày càng nghiêm trọng do nền nhiệt gia tăng.

* Cùng ngày, giới chức CH Cyprus đã tiến hành sơ tán nhiều cộng đồng miền núi khi một đám cháy rừng lớn bùng phát và vượt tầm kiểm soát tại dãy núi Troodos, gây thiệt hại về nhà cửa, phương tiện và gia súc.

Ngọn lửa bùng lên vào khoảng giữa trưa trên tuyến đường nối 2 ngôi làng trong vùng Troodos, giữa lúc nắng nóng gay gắt đẩy nhiệt độ lên tới 43 độ C. Theo Cyprus Mail, 3 người đã được đưa vào viện, trong đó 2 nạn nhân bỏng phải chuyển tới Bệnh viện đa khoa Limassol.

Bộ trưởng Tư pháp Marios Hartsiotis - người đang chỉ đạo công tác ứng phó khẩn cấp, cho biết gió lớn đã khiến ngọn lửa lan nhanh qua nhiều khu vực dân cư. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai kế hoạch điều phối đặc biệt nhằm nâng cao hiệu quả chữa cháy.

Theo hãng tin Cyprus (CNA), Sở cứu hỏa Cyprus mô tả diễn biến của vụ cháy là “vô cùng dữ dội”, với những cơn gió thay đổi liên tục đẩy lửa từ làng này sang làng khác và thậm chí quay trở lại những nơi đã bị ảnh hưởng.

Người phát ngôn Sở cứu hỏa Andreas Kettis cho biết lực lượng mặt đất sẽ tiếp tục hoạt động xuyên đêm, trong khi lực lượng chữa cháy trên không sẽ nối lại hoạt động vào lúc bình minh. Theo ông Kettis, nhiều làng đã được sơ tán phòng ngừa, đồng thời các chiến dịch cứu hộ cũng được triển khai hỗ trợ người dân, đặc biệt là người già. Chiến dịch do lực lượng cứu hỏa, cảnh sát, phòng vệ dân sự và vệ binh quốc gia cùng phối hợp thực hiện.

* Trong khi đó, tại Phần Lan, nhiều vụ cháy rừng đã bùng phát tại vùng Lapland, miền Bắc nước này trong những ngày gần đây. Theo báo Koti-Lappi, Sở cứu hỏa Lapland cho biết đã xử lý hàng chục vụ hỏa hoạn trong vòng 24 giờ qua, trong đó có cả cháy nhà.

Cháy rừng được ghi nhận tại nhiều khu vực, trong đó có thủ phủ Rovaniemi – nơi được mệnh danh là “quê hương ông già Noel”. Tính đến sáng 23/7, đã có 5 đám cháy mới được ghi nhận trên toàn khu vực. Một trong những vụ lớn nhất xảy ra tại thị trấn Kemijarvi, lan rộng khoảng 3 ha, đã cơ bản được khống chế vào giữa trưa và chuyển sang giai đoạn theo dõi.

Máy bay trực thăng của Lực lượng biên phòng và quân đội Phần Lan đã được huy động để hỗ trợ chữa cháy và vận chuyển thiết bị. Nhiều đội cứu hỏa tình nguyện và hợp đồng trên khắp Lapland cũng đã được triển khai. Theo Sở cứu hỏa Lapland, tính đến tối 23/7, các đám cháy tại Rovaniemi, Kemijarvi và một số thị trấn khác đã được khống chế.

Báo Koti-Lappi cảnh báo nắng nóng cực đoan khiến địa hình Lapland trở nên khô cằn nghiêm trọng. Cùng với các đợt dông lớn, tình trạng này làm gia tăng nguy cơ cháy lan rộng.

Từ giữa tháng 7, phần lớn vùng Lapland – nằm trong Vòng Bắc Cực – đã trải qua đợt nắng nóng bất thường. Viện Khí tượng Phần Lan (FMI) đã 2 lần phát cảnh báo nắng nóng toàn quốc kể từ 10/7, trong đó lưu ý Lapland sẽ ghi nhận mức nhiệt cao nhất, có thể vượt 30 độ C. FMI cũng phát cảnh báo nắng nóng cấp 2 trên thang 3 cấp (màu cam) và cảnh báo cháy rừng tại nhiều khu vực Lapland do điều kiện khô hạn và dông kéo dài.

Trong khi đó, Viện Y tế và phúc lợi Phần Lan cảnh báo đợt nắng nóng kéo dài có thể gây nguy hại sức khỏe, đặc biệt với người cao tuổi và người có bệnh nền. Người dân được khuyến cáo chú ý chăm sóc bản thân và hỗ trợ các đối tượng dễ tổn thương, đồng thời tìm kiếm trợ giúp y tế kịp thời nếu cần.

* Tại Indonesia, giới chức cũng đang đẩy nhanh các nỗ lực kiểm soát cháy rừng, đặc biệt tại tỉnh Riau và nhiều khu vực khác trên đảo Sumatra, phía Tây đất nước. Khói mù tiềm ẩn nguy cơ lan sang các quốc gia láng giềng.

Tại cuộc họp trực tuyến về ứng phó cháy rừng tổ chức ở Pekanbaru (Riau) ngày 23/7, Bộ trưởng Bộ điều phối Các vấn đề chính trị, pháp lý, an ninh, ông Budi Gunawan cho biết khói mù từ các vụ cháy rừng đang bắt đầu ảnh hưởng tới Malaysia và Singapore. Hai nước đã bày tỏ lo ngại thông qua các kênh ngoại giao.

Ông Budi cho biết cháy rừng lớn cũng được ghi nhận tại các tỉnh khác ở Sumatra như Jambi, Nam Sumatra, cũng như tỉnh Tây Kalimantan trên đảo Borneo, đồng thời kêu gọi triển khai ngay lập tức mọi nguồn lực và trang thiết bị hiện có để kiểm soát tình hình.

Indonesia thường xuyên đối mặt với cháy rừng và cháy đất – một trong những nguyên nhân chính gây khói mù khu vực và phát thải khí nhà kính. Các mùa khô ngày càng kéo dài và khắc nghiệt khiến nước này dễ bị tổn thương hơn trước thảm họa này.

Gần đây, Thống đốc tỉnh Riau, ông Abdul Wahid, đã ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm đối phó với số lượng điểm nắng nóng và  hỏa hoạn tăng mạnh trong tuần qua, phản ánh mức độ nghiêm trọng ngày càng gia tăng.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục