Cháy tại tầng hầm quán bar Sands Bay

11:31' - 24/05/2021
BNEWS Đến 10 giờ ngày 24/5, lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên đã cơ bản khống chế vụ cháy tại tầng hầm quán bar Sands Bay ở đường Độc Lập, Phường 9, thành phố Tuy Hòa.

Tuy nhiên, Công an tỉnh Phú Yên vẫn duy trì hai xe cứu hỏa cùng một số cán bộ, chiến sỹ lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại cửa ra vào tầng hầm quán bar Sands Bay. Khu vực đường Độc Lập, Phường 9, vẫn bị phong tỏa.

Sáng 24/5, UBND thành phố Tuy Hòa đã có báo cáo ban đầu về vụ cháy. Theo Chủ tịch UBND thành phố Cao Đình Huy, vụ cháy xảy ra lúc 18 giờ ngày 23/5.

Thời điểm này, anh Nguyễn Thanh Tuấn, nhân viên phụ trách kỹ thuật, ánh sáng của quán bar đến quán để bảo trì âm thanh, ánh sáng (Lúc này, quán bar đang dừng hoạt động để phòng dịch).

Anh Tuấn cùng với anh Nguyễn Vũ Hoàng Nhân, nhân viên an ninh mở hệ thống âm thanh ánh sáng trong quầy bar, sau đó cả hai cùng đi lên khu bán cà phê mở hệ thống ánh sáng.

Khoảng 10 phút sau, anh Tuấn và anh Nhân phát hiện khói bốc lên từ quầy bar nên đã hô hoán và báo lực lượng phòng cháy, chữa cháy.

Hiện chưa rõ thiệt hại về tài sản trong vụ cháy trên. UBND thành phố Tuy Hòa đã chỉ đạo Công an thành phố tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra cháy.

Như tin đã đưa, lúc 18 giờ ngày 23/5 một đám khói đen bốc lên nghi ngút từ tầng hầm của quán bar Sands Bay.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh Phú Yên đã điều động 3 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường triển khai các phương án chữa cháy.

Đến 9 giờ ngày 24/5, khói vẫn bốc lên từ tầng hầm quán bar Sands Bay mặc dù lực lượng chữa cháy đã nỗ lực và tháo dỡ nhiều thiết bị để tạo ra không gian cho lực lượng thực thi nhiệm vụ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục