Chi phí vay mượn của Anh sẽ tăng trong tài khóa 2017-2018

09:48' - 17/03/2016
BNEWS Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne công bố báo cáo ngân sách 2016, trong đó đáng chú ý là chi phí vay mượn được điều chỉnh tăng lên, trong khi dự báo tăng trưởng được điều chỉnh giảm xuống.
Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne. Ảnh: Reuters

Tốc độ tăng GDP của Anh được dự báo đạt 2% trong năm nay và 2,2% trong năm 2017, giảm so với dự báo tương ứng 2,4% và 2,5% trước đó. Ngược lại, Anh dự kiến vay 55,5 tỷ bảng trong tài khóa 2016-17 và 38,8 tỷ bảng trong tài khóa 2017-18, cao hơn so với các mức tương ứng 49,9 tỷ bảng và 24,8 tỷ bảng dự kiến trước đó.

Bộ trưởng Osborne cho biết, chính phủ sẽ ngăn chặn tình trạng trốn thuế của các công ty đa quốc gia bằng cách siết chặt các quy định về khấu trừ lãi và chuyển lỗ đối với các doanh nghiệp lớn. Ngân sách 2016 bao gồm một số điều chỉnh về thuế nhằm khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ, theo đó từ tháng 4/2017 sẽ có khoảng 600.000 doanh nghiệp nhỏ ở Anh không phải nộp thuế môn bài.

Thuế doanh nghiệp từ 20% hiện nay sẽ giảm xuống 17% vào tháng 4/2020. Ngược lại, thuế đánh vào các công ty bảo hiểm sẽ tăng từ 9,5% lên 10% và nguồn thu từ việc tăng thuế này dự kiến được phân bổ cho hoạt động chống lũ lụt.

Ngưỡng chịu thuế thu nhập cá nhân được điều chỉnh tăng lên, từ mức khởi điểm 10.600 bảng hiện nay lên 11.000 bảng từ tháng 4/2016 và tăng tiếp lên 11.500 bảng từ tháng 4/2017.

Trong một diễn biến được chờ đợi để góp phần ngăn chặn tình trạng béo phì kéo theo nhiều hệ lụy tới ngân sách cho y tế và xã hội, Chính phủ đã quyết định nâng "thuế đường" đối với ngành sản xuất nước ngọt, theo đó các công ty nước ngọt sẽ phải đóng một khoản thuế đối với các sản phẩm đồ uống (trừ các loại sữa và nước hoa quả) có tăng thêm đường từ tháng 4/2018.

Nguồn thu từ "thuế đường" này, ước tính 520 triệu bảng, sẽ được dùng để tài trợ cho các môn thể dục thể thao tại các trường tiểu học.

Vấn đề giáo dục cho trẻ em cũng chiếm một phần quan trọng trong Báo cáo Ngân sách 2016 khi nêu rõ "đến năm 2020, mỗi trường học ở Anh phải trở thành một viện hàn lâm", đồng thời giờ học của trẻ em cũng sẽ được kéo dài hơn thay vì mốc kết thúc vào 3h30 chiều tồn tại lâu nay.
Bất chấp chi phí vay mượn gia tăng, Bộ trưởng Osborne cho rằng đến tài khóa 2019-2020, ngân sách của Anh có thể đạt thặng dư 10,4 tỷ bảng, đáp ứng mục tiêu của chính phủ Bảo thủ là đảo ngược thâm hụt ngân sách vào cuối nhiệm kỳ này.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục