Chỉ số Dow Jones rơi vào vùng đỏ ba phiên liên tiếp

08:52' - 02/05/2018
BNEWS Trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng Năm, các chỉ số chứng khoán chủ chốt ở Phố Wall biến động trái chiều, giữa bối cảnh những quan ngại về kinh tế và thương mại vẫn còn tồn tại.
Chứng khoán Mỹ biến động trái chiều. Ảnh: TTXVN

Tuy nhiên, đà bật tăng của giá cổ phiếu Apple trước khi tập đoàn công nghệ này công bố báo cáo kinh doanh quý I/2018 vào cuối ngày đã giúp chỉ số công nghệ Nasdaq hưởng lợi.
Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,3%, xuống 24.097,53 điểm. Mặc dù mức giảm này ít hơn so với số điểm mất ở đầu phiên, song đây vẫn đánh dấu phiên thứ ba liên tiếp Dow Jones rơi vào vùng đỏ. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 lại tăng 0,3%, lên 2.654,61 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite lại có diễn biến tốt nhất trên Phố Wall trong phiên này khi tăng 0,9%, lên 7.130,70 điểm. Giá cổ phiếu của Apple phiên này tăng 2,3%.
Trong số 274 công ty thuộc S&P 500 đã công bố lợi nhuận trong quý I/2018, 79,2% có lợi nhuận vượt dự báo của giới phân tích.
Liên quan đến "thể trạng" của kinh tế Mỹ, chỉ số chế tạo của Viện quản lý nguồn cung Mỹ (ISM) đã tăng trưởng chậm hơn dự kiến trong tháng 4/2018, giữa lúc giá cả leo lên mức cao nhất bảy năm. Chi tiêu trong lĩnh vực xây dựng của Mỹ cũng gây thất vọng trong tháng trước, do hoạt động xây dựng nhà giảm mạnh.
Hiện giới đầu tư đang hướng sự chú ý vào cuộc họp chính sách của Fed (1-2/5) và các cuộc đàm phán về thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tại Bắc Kinh trong tuần này.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục