Chỉ số Nikkei 225 bất ngờ vượt ngưỡng 24.000 điểm

11:34' - 05/11/2020
BNEWS Chỉ số Nikkei 225 của thị trường Nhật Bản lần đầu tiên chạm mốc 24.000 điểm trong hơn 9 tháng giữa lúc giới đầu tư chờ đợi kết quả rõ ràng của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.
Các thị trường chứng khoán châu Á ổn định trong phiên sáng ngày 5/11, đặc biệt chỉ số Nikkei 225 của thị trường Nhật Bản lần đầu tiên chạm mốc 24.000 điểm trong hơn 9 tháng giữa lúc giới đầu tư chờ đợi kết quả rõ ràng của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.   

Cụ thể, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo (Nhật Bản) đã tăng lên 24.012,66 điểm, mức cao nhất kể từ ngày 22/1. Mức tăng này nối dài đà tăng 718 điểm (3%) trong hai phiên vừa qua. 

Chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) đã tăng 2,47% (614,77 điểm) lên 25.500,91 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải tăng 0,86% (28,14 điểm) lên 3.305,58 điểm.
Chỉ số chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương MSCI (không bao gồm Nhật Bản) tăng thêm 0,5% lên mức cao nhất kể từ tháng 3/2018.
Trên thị trường tiền tệ, đồng USD trượt xuống mức thấp nhất trong hơn hai năm qua so với đồng NDT và thấp hơn so với các đồng tiền châu Á khác trong bối cảnh ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden được cho là đã tiến rất gần vào Nhà Trắng trong cuộc bầu cử tổng thống đầy quyết liệt. Đồng NDT được giao dịch ở mức 6,6381 NDT/USD.
Tuy nhiên, các thị trường tài chính dự kiến sẽ phải chuẩn bị cho nhiều ngày hoặc thậm chí nhiều tuần bất ổn khi Tổng thống đương nhiệm của đảng Cộng hòa Donald Trump đã lên tiếng về việc kiểm phiếu ở một số bang, như yêu cầu kiểm phiếu lại hay kiện tụng. Theo các nhà giao dịch, điều này có thể cản trở đồng USD trong ngắn hạn.
Cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), dự kiến sẽ giữ nguyên chính sách vào 5/11, cũng là mối quan tâm trong bối cảnh các nhà giao dịch đang “tìm lối thoát” giữa những biến động trên thị trường sau cuộc bầu cử gay cấn của Mỹ, đã đẩy đồng NDT và peso Mexico lên.
Đồng bảng Anh giảm so với đồng USD và đồng euro sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin Ngân hàng trung ương Anh (BoE), dự kiến công bố quyết định chính sách vào cuối ngày 5/11, đang xem xét lãi suất âm.
Thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa phiên giao dịch ngày 5/11 trong sắc đỏ. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 20 phút giao dịch, chỉ số VN – Index bất ngờ đảo chiều tăng điểm. Tại thời điểm 9 giờ 32 phút, VN - Index tăng 1,6 điểm lên hơn 941 điểm. Toàn sàn có 157 mã tăng, 137 mã giảm và 83 mã đứng giá. HNX – Index vẫn giao dịch sát mốc tham chiếu ở mức 139,76 điểm. Toàn sàn có 30 mã tăng, 44 mã giảm và 40 mã đứng giá./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục