Chỉ số Nikkei 225 chốt phiên 12/11 ở mức cao nhất gần 30 năm

17:57' - 12/11/2020
BNEWS Đáng chú ý trong phiên này, thị trường chứng khoán Nhật Bản lại tiếp tục đi lên phiên thứ tám liên tiếp nhờ xu hướng mua vào các cổ phiếu công nghệ tăng mạnh.

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đảo chiều đi xuống trong phiên giao dịch chiều ngày 12/11 sau đà tăng kéo dài một tuần qua, giữa bối cảnh tâm lý của giới đầu tư bị giằng co bởi một bên là kỳ vọng về vắc-xin ngừa dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và diễn biến của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, còn một bên là sự gia tăng không ngừng số ca mắc COVID-19 mới.

Tuy nhiên, đáng chú ý trong phiên này, thị trường chứng khoán Nhật Bản lại tiếp tục đi lên phiên thứ tám liên tiếp nhờ xu hướng mua vào các cổ phiếu công nghệ tăng mạnh. Chốt phiên này, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 tăng 171,28 điểm (0,68%), lên 25.520,88  điểm, mức điểm đóng cửa cao nhất kể từ tháng 6/1991. Đà tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ nước này, theo chân xu hướng tăng của các cổ phiếu công nghệ tại Mỹ trong phiên trước đó đã đem lại “sắc xanh” trên thị trường chứng khoán Tokyo, dù cho đà tăng bị hạn chế nào bởi xu hướng bán tháo chốt lời.

Còn tại thị trường Seoul của Hàn Quốc, chỉ số Kospi lại dứt chuỗi tám phiên tăng điểm liên tiếp và giảm 10,25 điểm (0,41%), xuống 2.475,62 điểm, bất chấp những thông tin tích cực về vắc-xin ngừa COVID-19.

Chỉ số S&P/ASX 200 của thị trường Sydney (Australia) cũng chấm dứt chuỗi 5 phiên tăng điểm liên tiếp và đi xuống trong phiên 12/11 khi đà tăng của các cổ phiếu công nghệ không giúp bù đắp nổi sự sụt giảm mạnh của giá cổ phiếu các ngân hàng lớn và các công ty khai khoáng. Khép phiên, chỉ số này giảm 31,5 điểm (0,49%), xuống 6.418,20 điểm.

Trong khi đó, các thị trường chứng khoán Singapore, Mumbai (Ấn Độ), Bangkok (Thái Lan) and Jakarta (Indonesia) cũng đều "nhuộm rực sắc đỏ" trong phiên này.

Không nằm ngoài xu hướng chung, tại Trung Quốc, hoạt động bán tháo chốt lời và quan ngại về diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 cũng khiến hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong đồng loạt mất điểm. Khép phiên, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải và Hang Seng của Hong Kong lần lượt hạ 3,52 điểm (0,11%) và 57,60 điểm (0,22%), xuống 3.338,68 điểm và 26.169,38 điểm.

Ngày 9/11, hãng dược Pfizer (Mỹ) và BioNTech (Anh) thông báo một loại vắc-xin phòng COVID-19 do hai công ty này phối hợp phát triển có mức độ hiệu quả lên tới hơn 90% trong giai đoạn thử nghiệm thứ ba trên người, cũng là giai đoạn thử nghiệm cuối, đang được tiến hành. Hai công ty cho biết, tới nay không phát hiện nguy cơ an toàn nghiêm trọng nào và hy vọng vắc-xin ngừa COVID-19 sẽ được giới chức Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp trong tháng này.

Thông tin trên khiến thị trường hứng khởi hơn và đẩy giá cổ phiếu đi lên. Ngoài Pfizer, một ứng cử viên vắc-xin khác từ Nga cũng được cho là có hiệu quả 93% trong giai đoạn thử nghiệm và Shanghai Fosun Pharmaceutical cho biết họ đã nhận được sự chấp thuận của Trung Quốc để thử nghiệm vắc-xin này.

Trong khi đó, chốt phiên này, tại thị trường Việt Nam, chỉ số VN-Index tăng 7,06 điểm (0,74%) lên 959,28 điểm còn chỉ số HNX-Index tăng 2,8 điểm (1,97%) lên 141,62 điểm. /.

Minh Trang (Tổng hợp)

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục