BNEWS Chi tiêu vốn của các nhà sản xuất Nhật Bản đã tăng 5,1% lên 4.100 tỷ yen, tăng quý thứ ba liên tiếp, dẫn đầu là ngành thiết bị vận tải.
Bộ Tài chính Nhật Bản công bố số liệu cho thấy chi tiêu vốn của các công ty nước này trong quý IV/2021 đã tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2020, đánh dấu quý thứ ba tăng liên tiếp, nhờ sự phục hồi từ tác động của đại dịch COVID-19.
Đầu tư trong tất cả các lĩnh vực phi tài chính cho các mục đích như xây dựng nhà xưởng và mua sắm trang thiết bị đã lên đến 11.600 tỷ yen (101 tỷ USD) trong quý IV/2021, tăng so với cả cùng kỳ năm 2020 và quý trước đó, nhờ xuất khẩu và sản lượng đều phục hồi trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 vẫn ở các mức thấp trong thời gian trên.Trong đó, chi tiêu vốn của các nhà sản xuất đã tăng 5,1% lên 4.100 tỷ yen, tăng quý thứ ba liên tiếp, dẫn đầu là ngành thiết bị vận tải, khi các nhà sản xuất ô tô đưa ra các mẫu xe mới.
Bên cạnh đó, sự gia tăng này cũng nhờ tình hình gián đoạn chuỗi cung ứng đã giảm xuống. Trong quý trước đó, nhiều nhà sản xuất ô tô đã phải đóng cửa các nhà máy ở Đông Nam Á do số ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh.
Trong lĩnh vực phi sản xuất, chi tiêu vốn tăng 3,8% lên 7.500 tỷ yên, cũng là quý thứ ba tăng liên tiếp, nhờ sự phục hồi của các nhà hàng và dịch vụ lưu trú. Trong quý cuối cùng của năm ngoái, các hoạt động kinh tế tại Trung Quốc đã được nối lại hoàn toàn khi tình trạng khẩn cấp do dịch COVID-19 đã được dỡ bỏ vào ngày 1/10 ở tất cả các khu vực. Lợi nhuận trước thuế của của các công ty tham gia khảo sát trên của Bộ Tài chính Nhật Bản đã tăng 24,7% lên 23.000 tỷ yen, tăng quý thứ tư liên tiếp, nhờ lợi nhuận cao của các nhà sản xuất sản phẩm hóa học do nhu cầu mạnh mẽ đối với linh kiện bán dẫn, cũng như sự phục hồi trong lĩnh vực dịch vụ.Doanh thu của các công ty này cũng tăng quý thứ tư liên tiếp, với mức tăng 5,7% trong quý IV năm ngoái lên 351.000 tỷ yen, dẫn đầu cũng là các nhà sản xuất sản phẩm hóa học.
Tuy nhiên, xu hướng gia tăng này có thể sẽ không tiếp diễn trong điều kiện kinh doanh xấu đi trước sự lây lan của dịch COVID-19 do biến thể Omicron và giá nguyên vật liệu thô tăng cao.Ông Taro Saito, chuyên gia nghiên cứu của Viện nghiên cứu, cho rằng đầu tư vốn có thể không bị ảnh hưởng nhiều bởi những thay đổi trong ngắn hạn, như doanh thu và lợi nhuận trước thuế được dự đoán sẽ giảm mạnh.
Xét đến số liệu chi tiêu vốn mới nhất nói trên, Văn phòng Nội các Nhật Bản dự kiến sẽ công bố số liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) điều chỉnh cho cùng quý trên vào ngày 9/3.Số liệu GDP sơ bộ cho thấy nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này đã tăng 5,4% trong quý IV/2021 so với cùng kỳ năm 2020. Ông Saito dự đoán số liệu này sẽ gần như không thay đổi hoặc chỉ được điều chỉnh tăng nhẹ./.
>>Nhật Bản nâng mức trợ giá xăng dầu lên 25 yen/lítTin liên quan
Nhật Bản quyết định xả kho dự trữ để giúp bình ổn thị trường dầu mỏ quốc tế
Ngày 4/3, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định xả 7,5 triệu thùng dầu, tương đương với lượng dầu mà nước này tiêu thụ trong 4 ngày.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngMỹ: Số liệu lạm phát tháng 9 làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất
So với cùng kỳ năm ngoái, CPI của Mỹ đã tăng 3,7% trong tháng 9, cao hơn mức tăng 3,4% của tháng trước đó.
-
Tài chính & Ngân hàngNgân hàng Nhà nước Việt Nam mở rộng hợp tác, huy động nguồn lực phát triển tại Hội nghị thường niên IMF-WB 2026
Thống đốc Phạm Đức Ấn khẳng định NHNN tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng.
-
Tài chính & Ngân hàngEU thống nhất mức trần thanh toán tiền mặt 10.000 euro từ năm 2027
Hạn mức chung sẽ được áp dụng tại tất cả các quốc gia thành viên EU. Đối với những nước không sử dụng đồng euro, mức trần sẽ được quy đổi sang đồng nội tệ.
-
Tài chính & Ngân hàngEU cảnh báo rủi ro từ đề xuất cắt giảm ngân sách dài hạn
Cảnh báo này được đưa ra sau khi đề xuất mới nhất đã cắt giảm ngân sách chung tới 141 tỷ euro (khoảng 160 tỷ USD).
-
Tài chính & Ngân hàngEcobank tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc
Ecobank, một trong các ngân hàng có mạng lưới hoạt động rộng khắp châu Phi, sẽ ký thỏa thuận tham gia Hệ thống thanh toán liên ngân hàng xuyên biên giới của Trung Quốc (CIPS).
-
Tài chính & Ngân hàngĐồng USD có chuỗi tăng dài nhất kể từ đầu tháng 5/2025
Tuần qua, đồng USD tăng tuần thứ tư liên tiếp, chuỗi tăng dài nhất kể từ tháng 5/2025, khi giá dầu tăng cao và lo ngại lạm phát toàn cầu đè nặng lên các đồng tiền của những nước nhập khẩu năng lượng.
-
Tài chính & Ngân hàngCác ngân hàng trung ương gặp thử thách khi căng thẳng gia tăng trên thị trường trái phiếu
Theo giới phân tích, các ngân hàng trung ương đang đối mặt với thử thách, khi tình trạng căng thẳng leo thang trên thị trường trái phiếu đặt ra những vấn đề về tính độc lập của các ngân hàng này.
-
Tài chính & Ngân hàngLợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ có thể chạm mốc 6% lần đầu tiên kể từ năm 2000
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm có thể tăng lên 6% lần đầu tiên kể từ năm 2000, trong bối cảnh giá dầu cao làm gia tăng lo ngại về lạm phát và nợ công ngày càng lớn của nước này.
-
Tài chính & Ngân hàngThanh toán số bước ra khỏi “vùng” của những chiếc thẻ
Thị trường thanh toán số đang bước vào giai đoạn trưởng thành mới, không chỉ thay đổi thói quen mà còn hướng tới tối ưu hóa trải nghiệm và phát triển bền vững.











