Chia sẻ kỹ năng tác nghiệp báo chí an toàn trong thiên tai

12:46' - 09/12/2017
BNEWS Sáng 9/12, tại Hà Nội, Câu lạc bộ Nhà báo xanh tổ chức tọa đàm về “Kỹ năng tác nghiệp báo chí trong thiên tai” nhằm chia sẻ kỹ năng tác nghiệp an toàn, viết báo trong điều kiện thiên tai.
Phóng viên trẻ Đinh Hữu Dư - Thông tấn xã Việt Nam gặp tai nạn trong trận lũ tại cầu Ngòi Thia, thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái. Ảnh: TTXVN

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng và tác động nặng nề nhất bởi thiên tai và biến đổi khí hậu, đặc biệt là bão lũ và hạn hán và xâm nhập mặn. 

Trung bình mỗi năm thiên tai làm chết và mất tích trên 300 người, thiệt hại về kinh tế từ 1-1,5% GDP (tương đương gần 1,3 tỷ USD).

Đáng chú ý, năm 2013, phóng viên Nguyễn Thị Hồng Sen - Đài truyền thanh Đức Phổ (Quảng Ngãi) đã ra đi khi đưa tin siêu bão Haiyan.

Và năm 2017, phóng viên trẻ Đinh Hữu Dư - Thông tấn xã Việt Nam cũng gặp tai nạn tương tự trong trận lũ tại cầu Ngòi Thia, thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái.

Tại diễn đàn, bà Nguyễn Thị Yến, Cố vấn chương trình Biến đổi khí hậu và Giảm nhẹ rủi ro thiên tai (Care International Việt Nam) giới thiệu các loại thiên tai ở Việt Nam, tổng quan về tình hình quản lý rủi ro thiên tai và kinh nghiệm của các tổ chức phi chính phủ.

Trong đó, có những vấn đề cần quan tâm như đẩy mạnh tiếp cận dựa vào cộng đồng; tiếp cận nâng quyền hướng tới bình đẳng giới; cảnh báo sớm và ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan; đô thị hóa và phát triển rủi ro môi trường, thiên tai và tiếp cận tổng hợp giảm nguồn lực, tăng hiệu quả…

Ông Hoàng Quốc Dũng, Phó Chủ tịch Diễn đàn Nhà báo Môi trường Việt Nam (VFEJ) chia sẻ kỹ năng tác nghiệp báo chí trong thiên tai nhằm đảm bảo an toàn cho các phóng viên hiện trường, chủ yếu dựa vào hai khía cạnh: chủ thể đưa tin và khách thể.

Ví dụ khi phóng viên tác nghiệp bão lũ, nên đến nơi được dự đoán chịu ảnh hưởng mạnh vài ngày trước khi bão ập tới, xem xét khu vực, bọc các thiết bị bằng phụ kiện chống nước, chuẩn bị dự trữ lương thực, sẵn sàng áo phao cứu hộ, mũ bảo hiểm và quần áo hộ thân trong trường hợp khẩn cấp...

Ngoài ra, khi ra hiện trường, do không thể đánh giá tình hình bão tồi tệ đến đâu nên phóng viên cần phải kết nối thông tin với đội ngũ trợ giúp ở nhà, chính quyền địa phương, hướng dẫn địa điểm nên đến và đánh giá điều kiện an toàn… nhằm đảo bảo an toàn tuyệt đối cho phóng viên trong quá trình tác nghiệp

Bà Đỗ Hải Linh, Trưởng Ban Truyền thông Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã trao đổi kinh nghiệm với các em sinh viên báo chí ngành môi trường khi viết về môi trường nói chung và thiên tai nói riêng.

Theo đó, phóng viên nên tìm hiểu nguồn thông tin nên khai thác khía cạnh gì; đến hiện trường khai thác vấn đề gì và đọc tài liệu trước khi khai thác; làm việc với chuyên gia cũng là yếu tố quan trọng trong tác nghiệp ở điều kiện thiên tai.../.

Xem thêm:

>>>Thủ tướng Chính phủ truy tặng Bằng khen cho phóng viên Đinh Hữu Dư

>>>Trao tặng "Tủ sách Đinh Hữu Dư" cho học sinh vùng cao Yên Bái

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục