BNEWS Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam tỉnh Long An Phạm Văn Dũng vừa có văn bản gửi các cơ quan liên quan đề nghị làm rõ, xử lý nghiêm vụ hành hung nhà báo, phóng viên tác nghiệp trên địa bàn huyện Thạnh Hóa.
Chiều 7/12, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam tỉnh Long An Phạm Văn Dũng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Long An, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh Long An và Công an huyện Thạnh Hóa) đề nghị làm rõ, xử lý nghiêm vụ hành hung nhà báo, phóng viên tác nghiệp trên địa bàn huyện Thạnh Hóa.
Theo đó, căn cứ vào nội dung đơn khiếu nại của 3 phóng viên Phạm Đức Cảnh, Cao Thị Kim Ngân (Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Long An), Nguyễn Thị Mân (báo Long An) và văn bản thông báo kết quả xử lý của Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Thạnh Hóa (do 3 phóng viên cung cấp), Hội nhà báo Việt Nam tỉnh Long An nhận thấy, dù chưa được cấp thẻ Nhà báo song 2 phóng viên Phạm Đức Cảnh và Cao Thị Kim Ngân, hiện là 2 phóng viên chính thức tham gia hoạt động báo chí của Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh. Việc cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Thạnh Hóa cho rằng 3 phóng viên khi tác nghiệp không mặc trang phục, không đeo logo báo, đài là không đảm bảo yếu tố “đang thi hành công vụ” là bất hợp lý, không đúng với quy định của pháp luật.Việc tác nghiệp ở Thạnh Hóa của 3 phóng viên là thực hiện theo sự phân công của lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Máy quay phim của phóng viên có Logo của Đài và có lệnh điều xe chở phóng viên xuống khu vực trên để tác nghiệp.
Đây vẫn được xem là hoạt động báo chí của cơ quan báo chí; phóng viên đi tác nghiệp theo yêu cầu của cơ quan, theo đúng các quy định của pháp luật phải được xem là người đi thi hành công vụ, kể cả tác nghiệp ngoài giờ.
Hoạt động tác nghiệp của nhóm nhà báo, phóng viên trong trường hợp này là ở vị trí ngoài Nhà máy xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa, không nằm trong khu vực cấm quay phim, chụp ảnh nên phù hợp với quy định của pháp luật, phải được các cơ quan nhà nước bảo hộ. Cũng theo ông Phạm Văn Dũng, nhóm nhà báo, phóng viên tác nghiệp bên ngoài nhà máy xử lý rác, do đó việc có giấy giới thiệu của cơ quan hay không là không quan trọng. Khi liên hệ trực tiếp làm việc đơn vị cần cung cấp thông tin phóng viên mới cần trình thẻ Nhà báo, giấy giới thiệu. Tuy nhiên, trong 3 phóng viên có 1 phóng viên có thẻ Nhà báo. Không chỉ hành hung 3 phóng viên mà một số đối tượng còn thu giữ trái phép phương tiện tác nghiệp (giật máy quay, rút thẻ nhớ).Do tính đặc thù của nghề mà nhà báo, phóng viên luôn cần được bảo đảm thuận lợi, an toàn trong tác nghiệp, nên tại điều 9, Luật Báo chí 2016, nghiêm cấm: “Đe dọa, uy hiếp tính mạng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phóng viên; phá hủy, thu giữ phương tiện, tài liệu, cản trở nhà báo, phóng viên hoạt động nghề nghiệp đúng pháp luật”.
Với vai trò, nhiệm vụ được giao, Hội nhà báo Việt Nam tỉnh Long An đề nghị các ngành chức năng xem xét, có ý kiến chỉ đạo làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi ngăn cản, hành hung phóng viên, nhà báo khi đang tác nghiệp; qua đó ngăn ngừa xảy ra các vụ việc tương tự và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho những người làm báo khi đang tác nghiệp. Trước đó, vào khoảng 6 giờ 45 ngày 27/9/2017, các phóng viên Phạm Đức Cảnh, Cao Thị Kim Ngân và Nguyễn Thị Mận đi xe ô tô của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Long An đến khu vực phía ngoài Nhà máy xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa, thuộc ấp 3, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa để tác nghiệp theo phản ánh của người dân về việc Nhà máy xử lý rác gây ô nhiễm môi trường.Tại đây, Đỗ Văn Tiến (sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) và Phạm Văn Dũng (sinh năm 1956, ngụ huyện Thạnh Hóa) - là người làm thuê cho nhà máy đã dùng tay đánh phóng viên Phạm Đức Cảnh và yêu cầu Cảnh đưa máy quay phim để lấy thẻ nhớ, xóa hình đã quay.
Phóng viên Cảnh không đưa và đã bị Dũng dùng tay kéo sợi dây máy quay phim, do phóng viên Cảnh ôm chặt máy nên dây bị tuột dẫn đến phóng viên Cảnh bị ngã xuống đất.
Sau khi bị đánh, phóng viên Cảnh tháo thẻ nhớ máy quay phim đưa cho Tiến. Ngoài ra, Tiến còn hăm dọa phóng viên Mận, Ngân và yêu cầu đưa điện thoại kiểm tra./.
>>> Vụ bác sĩ bị hành hung ở Quảng Bình: Khởi tố bị can về tội gây rối trật tự công cộng
Tin liên quan
Hà Nội: Lại có công nhân môi trường bị hành hung
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội cho biết, thêm một công nhân đang quét rác trên đường phố Hà Nội bị hành hung, chảy nhiều máu phải nhập viện điều trị.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamChuẩn bị ‘hạ tầng mềm’ cho nhân lực đường sắt
Trường Đại học Giao thông vận tải ra mắt Thư viện số đường sắt với hơn 300 tài liệu, phục vụ đào tạo, nghiên cứu đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, đáp ứng nhu cầu 35.000 nhân lực giai đoạn 2025-2030.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế 8 tháng: Thêm cơ sở cho mục tiêu tăng trưởng hai con số
Những kết quả tích cực của các chỉ số kinh tế không chỉ củng cố nền tảng ngắn hạn mà còn khẳng định vị thế của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế về chặng đường phát triển dài hạn phía trước.
-
Kinh tế Việt NamHợp tác mở không gian phát triển vùng biên giới - Bài cuối: Hợp tác bén rễ trên những vườn cây
Không có đường biên trực tiếp với Lào, nhưng Đắk Lắk đang triển khai các thỏa thuận hợp tác với Champasak, Attapeu, Salavan và Sekong.
-
Kinh tế Việt NamHợp tác mở không gian phát triển vùng biên giới - Bài 1: Từ đường biên đến hành lang phát triển
Ngày 17/8/2026, Lâm Đồng và Mondulkiri ký thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Chín ngày sau, Đắk Lắk và Mondulkiri ký Bản ghi nhớ hợp tác cho cùng giai đoạn.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh mở dư địa tăng trưởng mới - Bài cuối: Nâng chất lượng tăng trưởng từ công nghệ và đổi mới sáng tạo
Sau 23 năm, Khu Công nghệ cao TP.HCM thu hút 166 dự án với hơn 13 tỷ USD, nay xây Trung tâm Phát triển Công nghệ Chiến lược 52,92ha tập trung AI, bán dẫn để nâng năng suất, giá trị gia tăng.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh mở dư địa tăng trưởng mới - Bài 2: Định hình những cực tăng trưởng mới
Khi quy mô nền kinh tế ngày càng lớn, bài toán của TP. Hồ Chí Minh không chỉ là huy động thêm nguồn lực mà còn phải tổ chức và kết nối chúng hiệu quả hơn.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh mở dư địa tăng trưởng mới - Bài 1: TP. Hồ Chí Minh đi đầu kiến tạo thể chế phát triển
Sau 40 năm Đổi mới, TP.HCM tiên phong "xé rào" thể chế, từ Khu chế xuất Tân Thuận đến Luật Phát triển đô thị, mở đường hình thành siêu đô thị tích hợp cùng Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu.
-
Kinh tế Việt NamKhu kinh tế biển hiện đại trên vùng cách mạng kiên trung
Khu kinh tế mở Chu Lai đã từng bước khẳng định vai trò là một cực tăng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, trở thành trung tâm công nghiệp, logistics và dịch vụ hiện đại.
-
Kinh tế Việt NamMở không gian đón dòng vốn FDI thế hệ mới: Bài cuối - Những "điểm chạm" nối hai cực công nghiệp
“Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau” – câu nói ấy có lẽ cũng đúng với hành trình thu hút dòng vốn FDI trong giai đoạn mới.











