Chiều 10/5, chứng khoán châu Á hầu hết đi xuống

17:06' - 10/05/2022
BNEWS Chiều 10/5, chứng khoán châu Á hầu hết đi xuống, giữa lo ngại về đà tăng lãi suất tại Mỹ và sự giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 152,24 điểm (0,58%) xuống 26.167,10 điểm, theo sau sự sụt giảm của chứng khoán Mỹ đêm trước.

Công ty chứng khoán Mizuho Securities (Nhật Bản) cho rằng các nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trước tốc độ thắt chặt chính sách tiền tệ tại Mỹ và đà giảm tốc của kinh tế Trung Quốc. Công ty chứng khoán Okasan Online Securities (Nhật Bản) nhận định chỉ số Nikkei 225 đi xuống sau khi ba chỉ số chính của Mỹ đều xuống mức thấp mới trong năm, song các khoản lỗ đã giảm bớt do hoạt động săn hàng giá rẻ.

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải tăng 31,70 điểm (1,06%) lên 3.035,84 điểm, trong khi chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong giảm 368,27 điểm (1,84%) xuống 19.633,69 điểm.

Thị trường chứng khoán đã trải qua một giai đoạn khó khăn trong năm nay, với chỉ số S&P 500 lần đầu tiên đóng phiên dưới 4.000 điểm kể từ tháng 3/2021.

Số liệu thống kê cho thấy hoạt động xuất khẩu trong tháng Tư của Trung Quốc giảm mạnh, khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới kiên trì với chính sách “Không COVID” cùng với biến động của giá dầu thô do xung đột Nga-Ukraine đã thúc đẩy hoạt động bán ra cổ phiếu.

Theo nhà kinh tế Clifford Bennett, tại công ty môi giới ACY Securities, có trụ sở tại Australia, sự sụt giảm nghiêm trọng trên thị trường chứng khoán đã kéo dài trong vài tháng. Xung đột, lạm phát, đà tăng lãi suất và tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng đều là những trở ngại.

Thị trường chứng khoán Mỹ đã lao dốc vào cuối tuần trước sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm để đối phó với tình trạng lạm phát cao.

Một vấn đề càng làm gia tăng sức ép lạm phát trên toàn cầu là chính sách phong tỏa trên khắp Trung Quốc - từ các trung tâm sản xuất của Thâm Quyến và Thượng Hải đến tỉnh Cát Lâm - vốn đã tàn phá chuỗi cung ứng trong những tháng gần đây.

Chốt phiên 10/5, tại Việt Nam, VN-Index tăng 23,94 điểm lên 1.293,56 điểm. Toàn sàn có 280 mã tăng, 168 mã giảm và 43 mã đứng giá. HNX-Index tăng 6,63 điểm lên 330,02 điểm. Toàn sàn có 138 mã tăng, 83 mã giảm và 41 mã đứng giá./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục